Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Trang địa phương

Phát hiện Trà mi hoa vàng Lang Biang quý hiếm ở Vườn quốc gia Phước Bình

Minh Nhật - 10:27, 31/03/2025

Sau nhiều năm "mất dấu" ngoài tự nhiên, loài cây Trà mi hoa vàng Lang Biang vừa được phát hiện tại Vườn quốc gia Phước Bình, nằm trên địa bàn xã Phước Bình, huyện Bác Ái (Ninh Thuận).

Hoa Trà mi hoa vàng Lang Biang quý hiếm phát hiện ở Vườn quốc gia Phước Bình. (Ảnh: Vườn quốc gia Phước Bình)
Hoa Trà mi hoa vàng Lang Biang quý hiếm phát hiện ở Vườn quốc gia Phước Bình. (Ảnh: Vườn quốc gia Phước Bình)

Ban Quản lý Vườn quốc gia Phước Bình cho biết, Phòng Khoa học và Bảo tồn thiên nhiên của Vườn vừa phát hiện loài Trà mi hoa vàng Lang Biang xuất hiện ngoài tự nhiên, thuộc lâm phần Vườn quốc gia Phước Bình, vào ngày 27/3 vừa qua.

Đây là một loài cây gỗ nhỏ, cao từ 3 - 5 mét, có tên khoa học là Camellia langbianensis, một loài thực vật thuộc họ Chè (Theaceae), được xếp vào nhóm cực kỳ nguy cấp theo tiêu chuẩn của Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) và cũng nằm trong sách đỏ Việt Nam.

Ban Quản lý Vườn quốc gia Phước Bình cho biết, Trà mi hoa vàng Lang Biang có phạm vi phân bố hẹp, chỉ xuất hiện tại một số khu vực có điều kiện sinh thái đặc biệt. Việt Nam là 1 trong 2 nước (cùng với Trung Quốc) ghi nhận loài thực vật Trà mi hoa vàng trong tự nhiên. Trong đó loài Trà mi hoa vàng Lang Biang là loài đặc hữu của tỉnh Lâm Đồng.

Trà mi hoa vàng Lang Biang còn có tiềm năng ứng dụng trong các lĩnh vực mỹ phẩm. (Ảnh: Vườn quốc gia Phước Bình)
Trà mi hoa vàng Lang Biang còn có tiềm năng ứng dụng trong các lĩnh vực mỹ phẩm. (Ảnh: Vườn quốc gia Phước Bình)

Hiện nay, Ban Quản lý Vườn quốc gia Phước Bình đang tiến hành nghiên cứu chuyên sâu về đặc điểm sinh thái, di truyền của Trà mi hoa vàng Lang Biang; đồng thời triển khai các biện pháp bảo tồn nhân giống, bảo vệ môi trường sống và nâng cao nhận thức cộng đồng trong công tác bảo vệ rừng và hệ sinh thái tự nhiên.

Theo Ban Quản lý vườn quốc gia Phước Bình, các hợp chất của Trà hoa vàng thuộc chi Camellia có khả năng kiềm chế sự sinh trưởng của các khối u, giúp giảm hàm lượng Cholesterol trong máu.

Hợp chất của Trà mi hoa vàng Lang Biang còn có khả năng làm giảm triệu chứng xơ vữa động mạch do máu nhiễm mỡ, điều hòa huyết áp và chữa các bệnh về tim mạch, tiểu đường, u bướu… Ngoài ra, Trà mi hoa vàng Lang Biang còn có tiềm năng ứng dụng trong các lĩnh vực mỹ phẩm nhờ chứa các thành phần tự nhiên có lợi cho da, là thành phần quan trọng của các sản phẩm chăm sóc da, tóc và có giá trị cao trong trang trí cảnh quan và làm cây cảnh quý hiếm.