Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Phát huy hiệu quả mô hình kết nghĩa thôn, buôn: Dấu ấn từ hoạt động kết nghĩa (Bài 1)

Lê Hường - 09:05, 03/11/2023

Mô hình kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp với các thôn, buôn đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã đạt được những kết quả đáng kích lệ, góp phần giúp nhiều thôn, buôn đồng bào DTTS đã có chuyển biến tích tực. Tuy nhiên, để hoạt động kết nghĩa đúng mục đích, ý nghĩa, cần tăng cường hoạt động nắm bắt tâm tư nguyện vọng, sát sao, gần gũi với đời sống của bà con.

Các đơn vị kết nghĩa thường xuyên thăm hỏi, động viện phụ nữ buôn Hra Ea Hning giữ gìn phát huy nghề dệt thổ cẩm
Các đơn vị kết nghĩa thường xuyên thăm hỏi, động viện phụ nữ buôn Hra Ea Hning giữ gìn phát huy nghề dệt thổ cẩm

Với nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, các đơn vị kết nghĩa trên địa tỉnh Đắk Lắk đã góp phần không nhỏ vào việc giảm nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào DTTS các thôn, buôn.

Những việc làm thiết thực

Huyện Cư Kuin hiện nay có 92 cơ quan, đơn vị cấp huyện, tỉnh tham gia kết nghĩa với 27 buôn đồng bào DTTS. Huy động đóng góp từ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và kêu gọi kinh phí các đơn vị kết nghĩa huyện Cư Kuin không những hỗ trợ buôn kết nghĩa về vật chất, tinh thần trong những ngày lễ, Tết mà còn giúp người dân buôn kết nghĩa ngày công, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, kỹ thuật chăm sóc cây trồng vật nuôi.

Điển hình như thôn Nam Hòa, xã Dray Bhăng, từ khi kết nghĩa với buôn Hra Ea Hning, Ban tự quản, Mặt trận, các cấp hội, đoàn thể của thôn Nam Hòa luôn quan tâm, nắm bắt tình hình của buôn kết nghĩa. Hằng năm vào các ngày lễ, Tết các đơn vị kết nghĩa đều tổ chức chúc Tết, thăm hỏi, tặng quà bà con trong buôn và có các hoạt động giúp đỡ.

Chị Nguyễn Thị Dung Tâm, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Nam Hòa cho biết: Chi hội Phụ nữ của hai thôn, buôn thường xuyên sinh hoạt, giao lưu, cập nhật thông tin giữa các hội viên, ai có khó khăn, cần hỗ trợ thì vận động quyên góp, ủng hộ. Từ hỗ trợ vật chất, tặng sữa, thuốc men, quần áo đến giúp đỡ ngày công, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất giúp nhau phát triển kinh tế.

Chỉ tính riêng năm 2022, các cơ quan, đơn vị kết nghĩa từ huyện đến cơ sở đã trao hơn 2.000 suất quà, với tổng trị giá trên 300 triệu đồng tặng các gia đình chính sách, gia đình khó khăn của buôn kết nghĩa nhân các dịp lễ, Tết.

Nhằm phát triển các thôn buôn đồng bào DTTS về mọi mặt, những năm qua huyện Krông Búk cũng chú trọng công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với các thôn, buôn. Năm 2022 các cơ quan, đơn vị kết nghĩa trên địa bàn huyện Krông Búk đã hỗ trợ 4 cặp dê, 300 cây giống, phát quang 4,5km đường giao thông, nạp vét 1,5km kênh mương, tổ chức 86 hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao, tặng 3.000 suất quà cho người dân buôn kết nghĩa và cử hàng nghìn lượt cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ đến thôn buôn tuyên truyền, vận động.

Công an huyện Krông Búk được phân công kết nghĩa với buôn Drao và buôn Ktang Drun, xã Cư Né. Đây là 2 buôn khó khăn về kinh tế, phức tạp về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nhất nhì huyện.

Công an huyện Krông Búk tặng dê giống cho gia đình ông Y Păng Niê, buôn Drao, xã Cư Né
Công an huyện Krông Búk tặng dê giống cho gia đình ông Y Păng Niê, buôn Drao, xã Cư Né

Từ khi thực hiện công tác kết nghĩa, Công an huyện Krông Búk đã huy động kinh phí đóng góp của cán bộ, chiến sĩ và nguồn lực xã hội hóa để triển khai nhiều hoạt động, chăm lo đời sống bà con buôn kết nghĩa. Vào dịp lễ, Tết, Công an huyện Krông Búk tổ chức tặng quà, giao lưu văn nghệ, thể thao với bà con; thường xuyên tổ chức phát động quần chúng, chiếu phim tuyên truyền, dọn dẹp vệ sinh buôn làng.

Ngoài ra, Công an huyện Krông Búk còn cử cán bộ, chiến sĩ về buôn hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi cho người dân, giúp bà con tu sửa bến nước, hỗ trợ cặp dê giông cho hộ gia đình khó khăn.

Theo báo cáo, năm 2022, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã tặng hàng nghìn suất quà và tiền mặt hỗ trợ cho các thôn, buôn ăn Tết. Cử hơn 10.000 lượt cán bộ tuyên truyền, 500 ngày công lao động giúp buôn kết nghĩa, phát quang, dọn vệ sinh, đắp bờ, nạo vét kênh mương và tu sửa hàng trăm km đường liên buôn. Tặng hàng chục nhà đại đoàn kết, nhà tình thương, nhà tình nghĩa, giếng nước khoan, kéo điện thắp sáng, cổng chào buôn, khu vui chơi cho trẻ em. Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện khám chữa bệnh, cấp phát thuốc và tư vấn miễn phí cho Nhân dân… với tổng kinh phí hơn 20 tỷ đồng

Buôn làng từng ngày khởi sắc

Buôn Hra Ea Hning, xã Dray Bhăng, huyện Cư Kuin hiện có 5 đơn vị kết nghĩa. Hơn 10 năm qua mỗi khi buôn hoạt động lễ hội, phong trào hay gặp vấn đề khó khăn, họ lại mời các đơn vị kết nghĩa đến chung vui, chia sẻ, bàn giải pháp tháo gỡ.

Ông Y Djhund B’Yă, Trưởng buôn Hra Ea Hning chia sẻ: Cùng với sự quan tâm của hỗ trợ tinh thần, giúp đỡ về vật chất, tuyên truyền về chính sách, pháp luật, vận động toàn dân đoàn kết, chăm lo phát triển kinh tế, chia sẻ kiến thức, hướng dẫn kỹ thuật của các cấp, ngành, hội, đoàn thể, đặc biệt là các đơn vị kết nghĩa mà buôn Hra Ea Hning từng ngày khởi sắc. Kinh tế ngày một phát triển, đời sống của người dân được nâng cao, hộ nghèo giảm từng năm. Từ một buôn đặc biệt khó khăn, đa phần là hộ nghèo nay chỉ còn 19,7% hộ nghèo.

Nhờ các đơn vị kết nghĩa hỗ trợ tận tình, buôn Drao, xã Cư Né cũng từng ngày đổi mới, không những đời sống người dân được nâng lên mà các giá trị cũng được bảo tồn, phát huy.

Buôn Hra Ea Hning, xã Dray Bhăng, huyện Cư Kuin ngày càng khởi sắc
Buôn Hra Ea Hning, xã Dray Bhăng, huyện Cư Kuin ngày càng khởi sắc

Ông Y Krú Ayun, Trưởng Ban công tác Mặt trận buôn Drao nhấn mạnh: Toàn buôn hiện có 436 hộ, 1.255 khẩu. Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và những việc làm thiết thực hỗ trợ, giúp đỡ của đơn vị kết nghĩa, đời sống vật chất và tinh thần của người dân buôn Drao ngày càng cải thiện, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, bà con tập trung chăm lo phát triển kinh tế, đời sống ngày càng khởi sắc, buôn làng bình yên. Đến nay, hộ nghèo chỉ còn 31 hộ, 136 khẩu, hộ cận nghèo 6 hộ, 29 khẩu, hơn 60% số hộ trong buôn đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Thượng tá Nguyễn Trần Tuấn, Trưởng Công an huyện Krông Búk chia sẻ: Trong thời gian tới, Công an huyện tiếp tục duy trì mô hình tặng dê; phối hợp tổ chức khám, chữa bệnh; thăm, tặng quà cho học sinh giỏi trên địa bàn huyện nói chung và các buôn kết nghĩa nói riêng. Phối hợp với các ban, ngành đoàn thể, chính quyền địa phương bám sát đời sống Nhân sân để nắm tâm tư nguyện vọng của từng hộ nghèo để xây dựng mô hình hỗ trợ thiết thực, phù hợp với từng địa bàn, từng đối tượng.

Có thể thấy rằng, những việc làm ý nghĩa, gắn liền với thực tế cơ sở, công tác kết nghĩa thôn, buôn đã mang lại hiệu quả tích cực; góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng củng cố hệ thống chính trị cơ sở, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thắt chặt thêm tình đoàn kết giữa các dân tộc anh em. Tuy nhiên, để mô hình kết nghĩa thôn buôn đúng mục đích, ý nghĩa cần phải thực sự sát sao, gần gũi nắm bắt đúng tâm tư, nguyện vọng của bà con.

Tin cùng chuyên mục
Đắk Lắk: Bộ đội giúp người dân vùng biên qua cơn khát...

Đắk Lắk: Bộ đội giúp người dân vùng biên qua cơn khát...

Hạn hán, nắng nóng kéo dài khiến cho hàng nghìn người dân ở các xã biên giới tỉnh Đắk Lắk thiếu nước sinh hoạt. Để giúp người dân vùng biên qua cơn khát, các đơn vị bộ đội đóng quân ở khu vực biên giới đã huy động nguồn lực khoan giếng làm công trình nước sinh hoạt tập trung, chở từng bồn nước khu dân cư hỗ trợ người dân.