Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Phát huy hiệu quả Tổ dân vận cơ sở ở Nậm Pồ

Hồng Phúc - 07:14, 22/11/2022

Gần 1 năm được thành lập và đi vào hoạt động, các tổ Dân vận cơ sở (DVCS) huyện Nậm Pồ (Điện Biên) đang tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, các kế hoạch, nhiệm vụ của địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở từng bản làng...

Khi tuyên truyền pháp luật đi vào đời sống đồng bào Nậm Pồ
Huyện Nậm Pồ đã thành lập 121 Tổ dân vận cơ sở tại địa phương

Là huyện biên giới của tỉnh Điện Biên, Nậm Pồ có 8 thành phần dân tộc; trong đó, dân tộc Mông chiếm tỷ lệ cao nhất 69,18%, tiếp đến là dân tộc Thái chiếm 18,50%; dân tộc Dao chiếm 4,15%; dân tộc Kinh chiếm 3,21%...

Ngày 15/12/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy Nậm Pồ đã ban hành Quyết định số 765-QĐ/HU thành lập 121 Tổ dân vận cơ sở, với 880 thành viên, thành phần gồm lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên thuộc các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy và các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn huyện. 

Ngay sau khi thành lập, Ban Thường vụ Huyện ủy, đã chỉ đạo các Tổ dân vận cơ sở trực tiếp tới từng bản, công bố các quyết định và giới thiệu các thành viên Tổ dân vận cơ sở, thống nhất hình thức, phương pháp hoạt động. 

Theo đó, các tổ dân vận đã xây dựng kế hoạch và tích cực triển khai các hoạt động cung cấp thông tin và tuyên truyền về pháp luật, gắn liền với tuyên truyền, phổ biến quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, công nhân viên và Nhân dân trên địa bàn, cũng như chủ trương, kế hoạch, các hoạt động phát triển kinh tế- xã hội của địa phương; những vấn đề thời sự của địa bàn và cả nước đang được mọi người quan tâm như: Bầu cử, phòng chống dịch bệnh Covid-19, cấp căn cước công dân...

Nội dung thông tin, tuyên truyền được các thành viên xây dựng ngắn gọn. Đặc biệt trong quá trình tuyên truyền, vận động, các thành viên còn tạo không khí cởi mở, chân tình để cùng “lắng nghe, giao lưu” trực tiếp với bà con. 

Kết quả, trong 8 tháng đầu năm, các Tổ dân vận cơ sở đã tổ chức được trên 605 buổi tuyên truyền với hơn 36.300 lượt người tham gia. Trong đó, Tổ dân vận cơ sở thuộc các xã Na Cô Sa, Nậm Khăn, Chà Tở, Chà Cang, Chà Nưa đã phối hợp với lực lượng kiểm lâm tuyên truyền 45 buổi, với 2.350 người tham gia về công tác giao đất, giao rừng, quản lý, bảo vệ phát triển rừng. Các Tổ dân vận cơ sở thuộc các xã vùng dự án trồng mắc ca thì đã tham gia tuyên truyền về chính sách và lợi ích của việc phát triển các dự án trồng cây mắc ca.

Khi tuyên truyền pháp luật đi vào đời sống đồng bào Nậm Pồ 1
Tổ dân vận cơ sở bản Mốc 4, xã Nậm Tin, huyện Nậm Pồ ra mắt bà con nhân dân. Ảnh: Diệp Chi

Chị Sùng Thị Vàng, bản Huổi Cơ Dạo chia sẻ: “Tôi không thành thạo tiếng Kinh. Tôi thấy cán bộ kiểm lâm và cán bộ tổ dân vận về đây thông tin tuyên truyền cho bà con những việc cụ thể để bảo vệ rừng, những việc như thế nào là vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng; vận động bà con mạnh dạn chuyển đổi trồng những cây phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu ở địa phương. Cán bộ tuyên truyền bằng tiếng dân tộc mình nên chúng tôi dễ nghe, dễ hiểu”. 

Theo anh Lý Cáo Chòi, Trưởng bản Huổi Cơ Dạo, bản Huổi Cơ Dạo có 103 hộ, với 519 nhân khẩu đồng bào dân tộc Dao và Mông sinh sống. Bà con hầu hết hạn chế tiếng phổ thông nên thành viên các tổ đều là những cán bộ thông thạo tiếng dân tộc, hiểu được phong tục tập quán của đồng bào, khi tham gia tuyên truyền bằng tiếng dân tộc xen kẽ bà con rất dễ hiểu.

Trong những năm qua, công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong vùng đồng bào DTTS luôn được huyện Nậm Pồ chú trọng, thực hiện đa dạng các hình thức, cách thức phổ biến, tiếp cận khác nhau, từ tọa đàm, tuyên truyền miệng, qua hệ thống phát thanh, cuộc thi, qua băng rôn, khẩu hiệu, tuyên truyền lưu động… trong đó  việc thành lập các tổ dân vận cơ sở để triển khai các nội dung đến từng bản làng, người dân rất phù hợp với điều kiện thực tế hiện đang được sử dụng rộng rãi.

Qua gần 1 năm hoạt động, các Tổ dân vận cơ sở đã thể hiện dược vai trò là những "cây cầu nối", đưa thông tin đến với người dân, tuyên truyền vận động người dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hạn chế vi phạm pháp luật, tranh chấp, không có đơn thư khiếu kiện vượt cấp, góp phần ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Từ đó, tạo tâm thế ổn định để chính quyền, người dân an tâm thực nhiệm các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tạo tiền đề vững chắc cho những chặng đường phát triển tiếp theo ở nơi biên cương Nậm Pồ.

Tin cùng chuyên mục
Triệt phá ổ nhóm tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy bán ra nước ngoài

Triệt phá ổ nhóm tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy bán ra nước ngoài

Tàng trữ ma túy, "găm" theo kìm cộng lực, tay công, vam phá khóa đi trộm cắp xe máy tại địa bàn phường Cổ Nhuế 1 (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Phùng Văn Thi và Đinh Tiến Trung đã bị tổ công tác Công an quận Bắc Từ Liêm tuần tra, bắt giữ. Từ đó làm rõ đường dây chuyên trộm cắp xe máy, đưa lên Sơn La tiêu thụ rồi bán sang Lào.