Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Phát huy vai trò Người có uy tín vận động Nhân dân bảo vệ biên cương

Lê Hường - 11:35, 21/12/2022

Những năm qua, đội ngũ Người có uy tín khu vực biên giới tỉnh Đắk Lắk đã làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền, vận động Nhân dân vùng đồng bào DTTS bảo vệ an ninh, quốc phòng vùng biên giới, kịp thời triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân, tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS tham gia bảo vệ biên cương, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Ông Phan Mạnh Hùng, Người có uy tín thôn 10, xã Ea R’vê có nhiều đóng góp trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân vùng biên giới
Ông Phan Mạnh Hùng, Người có uy tín thôn 10, xã Ea R’vê có nhiều đóng góp trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân vùng biên giới

Ia Rvê là xã biên giới có hơn 13km chiều dài đường biên giới. Toàn xã có 12 thôn, với 2.081 hộ, 6.819 khẩu gồm 26 dân tộc cùng sinh sống. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chung tay bảo vệ chủ quyền biên giới nên tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã cơ bản ổn định.

Toàn xã hiện có 12 tổ an ninh thôn và tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới tổ chức cho tập thể, hộ gia đình và cá nhân tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, tham gia giải quyết các vụ việc phức tạp xảy ra trên biên giới. Thời gian qua, các tổ hoạt động tích cực mang lại hiệu quả thiết thực, trong đó có sự góp sức không nhỏ của đội ngũ Người có uy tín trong đồng bào DTTS.

Với vai trò là Người có uy tín được Nhân dân tin tưởng, những năm qua, ông Phan Mạnh Hùng ở thôn 10, xã biên giới Ia R’vê, huyện Ea Súp luôn đi đầu tham gia quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Đồng thời, tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân hưởng ứng, tích cực tham gia các mô hình quần chúng tự quản đường biên, mốc quốc gia, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới như Tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới; Tổ tự quản an ninh trật tự thôn; Câu lạc bộ phụ nữ không vi phạm quy chế biên giới; Câu lạc bộ bảo vệ đường biên, mốc giới; Thành lập tổ chống dịch Covid-19; Kết nghĩa 2 xã bên biên giới…

Người có uy tín cùng Bộ đội Biên phòng và Nhân dân xã Krông Na, huyện Buôn Đôn tuần tra biên giới (Ngọc Lân)
Người có uy tín cùng Bộ đội Biên phòng và Nhân dân xã Krông Na, huyện Buôn Đôn tuần tra biên giới (Ngọc Lân)

Ông Hùng chia sẻ: Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia là nhiệm vụ quan trọng cần phát huy sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân, các ngành, đoàn thể, các lực lượng tham gia. Năm 2022, tôi đã tích cực tham gia, vân động, truyên truyền các phong trào, hoạt động như gặp mặt và đưa thanh niên lên đường nhập ngũ 13 thanh niên; thăm hỏi và tặng quà 19 gia đình có con em đang phục vụ tại ngũ trong Quân đội nhân dân Việt Nam dịp tết nguyên đán; Tham gia phòng, chống lụt bão được 01 đợt với 13 ngày công; phối hợp chốt chặn với Đội tuần tra quản lý bảo vệ rừng tại Tiểu khu 212 và Tiểu khu 224; Tổ quản lý bảo vệ rừng của xã chốt chặn, ngăn ngừa các hoạt động phá rừng; phối hợp với lực lượng Biên phòng đồn BP737 kiểm soát biên giới; Tổ Tự quản an ninh biên giới.

Trong 4 xã biên giới tỉnh Đắk Lắk có 24 Người có uy tín trong đồng bào DTTS. Người có uy tín khu vực biên giới có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS tham gia các phong trào thi đua yêu nước, toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc giam nhất là phòng trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Thông qua các hoạt động Người có uy tín đóng vai trò nòng cốt tuyên truyền, giải thích, vận động đồng bào cảnh giác với các thế lực thù địch, sự dụ dỗ, lôi kéo của các phần tử chống phá chính quyền; vận động đồng bào tham gia các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đánh giá vai trò của đội ngũ Người có uy tín, bà Trần Lệ Thủy, Bí thư Đảng ủy xã Ia R’vê cho biết, đội ngũ Người có uy tín có ảnh hưởng rất lớn đến cộng đồng các dân tộc trên địa bàn xã. Cùng với sự gương mẫu, đi đầu trong mọi phong trào, hoạt động, sát sao nắm bắt thực tiễn, có lợi thế về ngôn ngữ và hiểu biết sâu sắc về phong tục, tập quán của đồng bào DTTS, Người có uy tín có khả năng tập hợp quần chúng, vận động Nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần công cuộc xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Vùng biên giới Đắk Lắk đang từng ngày khởi sắc
Vùng biên giới Đắk Lắk đang từng ngày khởi sắc

Người có uy tín là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền các cấp với quần chúng nhân dân vùng đồng bào DTTS. Nhận thức được vị trí, vai trò quan trọng đó, những năm qua cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách đối vối người có uy tín, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người có uy tín phát huy tốt vai trò trách nhiệm của mình.

Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã làm tốt công tác tranh thủ, phát huy vai trò của đội ngũ già làng, trưởng bản, Người có uy tín trong dòng họ, tôn giáo ở khu vực biên giới. Thông qua Người có uy tín để đưa các nội dung cần tuyên truyền xuống được với đồng bào DTTS; làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ ở vùng đồng bào các DTTS số theo Luật Nghĩa vụ quân sự; thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động, chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào DTTS đặc biệt khó khăn; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kiên quyết đấu tranh chống những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc kích động của các thế lực thù địch; đồng thời tuyên truyền vạch trần âm mưu thủ đoạn của địch lợi dụng vấn đề Dân tộc, Tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước ta, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới./.

Tin cùng chuyên mục
Chung sức xây dựng nông thôn mới ở Gia Lai: Đối diện "rớt" chuẩn và "lỗi hẹn" về đích NTM (Bài 2)

Chung sức xây dựng nông thôn mới ở Gia Lai: Đối diện "rớt" chuẩn và "lỗi hẹn" về đích NTM (Bài 2)

Tuy đã có nhiều nỗ lực, song công cuộc xây dựng nông thôn mới (NTM) tại Gia Lai vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế. Đặc biệt, các tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2021 - 2025 được điều chỉnh theo hướng nâng cao nên các địa phương gặp khó trong quá trình triển khai thực hiện. Do đời sống kinh tế-xã hội phát triển chưa thực sự bền vững, nhiều xã NTM trên địa bàn đang đứng trước nguy cơ “rớt chuẩn”các tiêu chí NTM và "lỗi hẹn" về tiến độ hoàn thành xây dựng NTM.