Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Phụ nữ xã vùng biên Ia R’vê góp sức bảo vệ biên cương

Hoàng Thùy - 08:53, 02/12/2022

Những năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk triển khai nhiều mô hình huy động sức dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, đảm bảo an ninh trật tự vùng biên. Trong đó, mô hình Câu lạc bộ “Gia đình phụ nữ không vi phạm quy chế biên giới” tại xã Ia R’vê, huyện Ea Súp đang phát huy hiệu quả tích cực, không chỉ góp phần xây dựng và bảo vệ biên cương mà còn phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk khen tặng cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk khen tặng cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia

“Gia đình phụ nữ nói không vi phạm quy chế biên giới”

Mô hình câu lạc bộ (CLB) “Gia đình phụ nữ nói không vi phạm quy chế biên giới” được triển khai tại thôn 5, xã Ia R’vê từ năm 2015, nhằm mục đích tuyên truyền, vận động các thành viên trong gia đình không bị phạm quy chế biên giới, tích cực tham gian tự quản đường biên, mốc giới, giữ gìn an ninh trật tự chung trên địa bàn. CLB đưa ra quy chế và tiêu chí hoạt động để hội viên chấp hành như các hội viên và gia đình hội viên không được vi phạm quy chế biên giới; không chặt phá rừng; không tham gia mua bán phụ nữ và trẻ em qua biên giới; không buôn bán, vận chuyển ma túy… 

Khi mới thành lập CLB chỉ có 33 hội viên, đến nay đã có 47 hội viên. Gần 8 năm qua, các hoạt động của mô hình đã mang lại hiệu quả thiết thực và duy trì nề nếp. Theo quy chế hoạt động, hàng tháng, CLB sẽ cử đại điện các hội viên cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng tuần tra, bảo vệ đường biên, mốc giới. 

Trong thời gian phòng chống dịch Covid-19, nhiều chị em CLB còn cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng thực hiện nhiệm vụ “kép”, tham gia tuần tra, canh gác, chốt chặn vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thể, an ninh biên giới, vừa phòng chống dịch.

Những buổi sinh hoạt của CLB, cán bộ Đồn Biên phòng Ia R’vê đều cử cán bộ đến tnam gia, cung cấp thông tin về tình hình an ninh trật tự khu vực biên giới, cập nhật chủ trương chính sách mới của Đảng, Nhà Nước. Ngoài ra, cán bộ chiến sĩ của Đồn còn hướng dẫn chị em kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, phát triển kinh tế.

Chị Đinh Thị Linh, Chủ nhiệm CLB “Gia đình phụ nữ không vi phạm quy chế biên giới” chia sẻ: CLB không chỉ là nơi sinh hoạt để hiểu thêm về pháp luật, quy định, quy chế biên giới mà còn là nơi chia sẻ, động viên của chị em hội viên khắc phục khó khăn xây dựng gia đình, gắn kết tình làng, nghĩa xóm. Vào các dịp lễ, Tết, CLB tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao với cán bộ, chiến sĩ Biên phòng tăng cường tình đoàn kết quân dân.

“Qua những lần tham gia tuần tra, chị em được hiểu thêm về biên gới, mốc giới, đời sống cũng như nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng. Từ đó, hội viên đều quyết tâm hơn trong việc hỗ trợ, tham gia bảo vệ vững chắc vùng biên và tình quân dân ngày càng gắn kết”, chị Linh cho biết.

Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk dạy xóa mù chữ cho phụ nữ xã Ia R’vê
Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk dạy xóa mù chữ cho phụ nữ xã Ia R’vê

Mô hình hiệu quả cần nhân rộng

Ia R’vê là một trong 4 xã biên giới của huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk. Toàn xã có 14 thôn, hơn 2.000 hộ, gần 7.000 khẩu, với 25 thành phần dân tộc, trong đó, đồng bào DTTS chiếm 23%. Do điều kiện khắc nghiệt, người dân gặp nhiều khó khăn trong sản xuất nông nghiệp nên trước đây, đa số người dân sống dựa vào rừng. Trong khi đó, nhận thức về về pháp luật, quy định về đi lại, lưu trú trên địa bàn biên giới còn hạn chế, nên tình hình an ninh nhiều khi diễn ra phức tạp.

Đồn Biên phòng Ia R’vê đóng chân trên địa bàn xã Ia R’vê, được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 6,7km đường biên giới và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã. Xác định phải huy động sức dân cùng thực hiện nhiệm vụ chính trị, cấp ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Ia R’vê đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nghiệp vụ, trong đó, chú trọng đẩy mạnh vận động quần chúng, tăng cường tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật đến Nhân dân. Phối hợp cùng chính quyền địa phương xây dựng mô hình phát huy sức mạnh tổng hợp để bảo vệ biên gới, đảm bảo an ninh trật tự.

Trung tá Nguyễn Văn An, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia R’vê cho biết: Trong thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy đơn vị tiếp tục tham mưu chính quyền địa phương nhân rộng mô hình. Để mô hình đạt hiệu quả cao nhất, đơn vị sẽ chú trọng xây dựng mô hình hỗ trợ cây, con giống cho phụ nữ phát triển kinh tế.

Bà Trần Lệ Thủy, Bí thư Đảng ủy xã Ia R’vê cho biết: những năm qua Đồn Biên phòng Ia R’vê đã chủ động phối hợp với địa phương, xây dựng và phát động nhiều mô hình quân dân phát huy hiệu quả tốt. Trong đó, mô hình “Gia đình phụ nữ không vi phạm quy chế biên giới” đã góp phần tuyên truyền, vận động người thân trong gia đình không vi phạm quy chế biên giới, giữ gìn trật tự trên địa bàn. Ngoài mô hình này,  còn có mô hình “Thôn không có thanh niên vi phạm pháp luật” và mô hình “Gia đình phụ nữ 5 không 3 sạch” cũng đạt hiệu quả cao.