Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam làm việc tại tỉnh Sóc Trăng về công tác phòng, chống dịch Covid-19

N. Tâm - 16:51, 07/08/2021

Ngày 7/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid -19 dẫn đầu đoàn công tác đã có buổi làm việc tại tỉnh Sóc Trăng về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi làm việc
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi làm việc

Theo báo cáo Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Sóc Trăng: Tính từ ca nhiễm Covid - 19 đầu tiên trong cộng đồng, đến nay tỉnh đã có 388 ca mắc Covid-19, 2.887 F1, 13.458 F2, đã chữa khỏi 48 ca.

Toàn tỉnh có 30 đội lấy mẫu xét nghiệm, trong tình huống khẩn cấp có thể lấy 6.000 mẫu/24 giờ, 89 cơ sở cách ly với sức chứa hơn 8.300 người. Hiện tỉnh đã triển khai tiêm chủng vắc xin được 58.580 liều (chiếm 6,9% người từ 18 tuổi trở lên).

Bên cạnh đó, Sóc Trăng đang gặp một số khó khăn tồn tại hiện nay như: Nguy cơ lây nhiễm cao từ người ở vùng dịch trở về, kinh phí dự phòng ngân sách cấp huyện còn hạn chế; năng lực xét nghiệm, nhân lực y tế, trang thiết bị, vật tư y tế chưa đáp ứng yêu cầu...

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và đoàn công tác thăm Bệnh viện dã chiến (tại địa điểm Bệnh viên Sản Nhi cũ)
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và đoàn công tác thăm Bệnh viện dã chiến (tại địa điểm Bệnh viện Sản Nhi cũ)

Báo cáo với đoàn công tác, ông Lâm Văn Mẫn, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng cho biết: Sóc Trăng là tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, cũng là một trong những tỉnh phía Nam có nhiều công nhân trở về từ vùng dịch. Vừa qua, địa phương đã tận dụng “thời gian vàng” trong việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính Phủ, để sàng lọc F0 tra khỏi cộng đồng. Bên cạnh đó, người dân, doanh nghiệp và cả hệ thống chính trị đồng thuận, đồng lòng phối hợp thực hiện nghiêm túc Chỉ thị. 

Tính tới thời điểm hiện tại, tình hình dịch trên địa bàn cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, số ca nhiễm vẫn tăng từng ngày, trong đó ổ dịch tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh vẫn khá phức tạp, nhiều địa phương xuất hiện F0 do người dân trở về từ vùng dịch. Sóc Trăng đang tập trung quyết liệt kiểm soát dịch bệnh, từng bước khắc phục khó khăn, sớm giúp Nhân dân ổn định, trở lại cuộc sống bình thường...

Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đánh giá cao những nỗ lực, thành công bước đầu của cả hệ thống chính trị, người dân Sóc Trăng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua. Phó Thủ tướng đề nghị: “Trong thời gian tới, tiếp tục thực hiện tốt, các biện pháp phòng, chống dịch. Tuyệt đối tránh tình trạng nói các phương pháp, biện pháp thì rất quyết liệt mà khi thực hiện thì chỉ mạnh được một vài ngày, sau đó thì lỏng dần.

Kinh nghiệm thực tế cho thấy, nơi nào mắc phải như thế là về sau nơi đó dịch rất phức tạp. Tỉnh cần tiếp tục phát huy tốt vai trò của các tổ y tế cộng đồng trong thời gian thực hịện giãn cách xã hội còn lại...”.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng lưu ý, lãnh đạo tỉnh cần tiếp tục động viên các doanh nghiệp, bà con nông dân cố gắng điều chỉnh thói quen, phương thức để duy trì sản xuất trong trạng thái bình thường mới, cố gắng không để dịch xâm nhập vào và nếu có thì phải phát hiện và dập được ngay. 

Cũng trong chuyến công tác tại Sóc Trăng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã đi thăm  Bệnh viện dã chiến (địa điểm tại Bệnh viện Sản Nhi cũ); kiểm tra công tác phòng chống dịch tại Khu Công nghiệp An Nghiệp, huyện Châu Thành. 

Tin cùng chuyên mục
Cập nhật dữ liệu thực trạng kinh tế - xã hội sau thiên tai để tránh sai số: Quỹ đất tiếp tục bị thu hẹp (Bài 2)

Cập nhật dữ liệu thực trạng kinh tế - xã hội sau thiên tai để tránh sai số: Quỹ đất tiếp tục bị thu hẹp (Bài 2)

Ảnh hưởng của bão số 3 và mưa lũ đã khiến qũy đất (đất ở, đất sản xuất) ở nhiều địa phương khu vực miền núi phía Bắc tiếp tục bị thu hẹp do sạt lở, bồi lấp. Dữ liệu về quỹ đất đã bố trí cho người dân được thu thập cách đây hơn một tháng nay không còn chính xác, cần thiết được cập nhật để thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho đồng bào DTTS.