Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Phó Thủ tướng Thường trực tiếp lãnh đạo Tập đoàn bán lẻ hàng đầu của Nhật Bản

PV - 22:30, 19/07/2022

Chiều 19/7, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã tiếp ông Noriaki Koyama, Phó Chủ tịch Tập đoàn bán lẻ hàng đầu Nhật Bản Fast Retailing.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh tiếp ông Noriaki Koyama, Phó Chủ tịch Tập đoàn bán lẻ hàng đầu Nhật Bản Fast Retailing - Ảnh: VGP/Hải Minh
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh tiếp ông Noriaki Koyama, Phó Chủ tịch Tập đoàn bán lẻ hàng đầu Nhật Bản Fast Retailing - Ảnh: VGP/Hải Minh

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Thường trực bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản đang trong giai đoạn phát triển tốt đẹp, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu với sự tin cậy cao.

Nhật Bản tiếp tục là đối tác hợp tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, là nước cung cấp ODA song phương số 1 (với khoảng 30 tỷ USD), là đối tác lao động đứng thứ 2 (khoảng 350.000 lao động), nhà đầu tư đứng thứ 3 (lũy kế đến ngày 20/6/2022, Nhật Bản có 4.873 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký hơn 65 tỷ USD), và đối tác thương mại đứng thứ 4 của Việt Nam (kim ngạch song phương đạt 42,7 tỷ USD năm 2021, tăng 7,8%); đạt 23,4 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm 2022, tăng 11,9%.

Hai nước đang nỗ lực triển khai các hoạt động hợp tác hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản trong năm 2023, góp phần tăng cường tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy giao lưu nhân dân hai nước.

Phó Thủ tướng Thường trực hoan nghênh và chúc mừng hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh hiệu quả của Tập đoàn Fast Retailing tại Việt Nam kể từ khi bắt đầu đặt chân đến Việt Nam năm 2019, trong đó UNIQLO-một trong 8 thương hiệu thời trang của Tập đoàn-rất được ưa chuộng tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Tập đoàn tích cực hỗ trợ thúc đẩy sản xuất nội địa và xuất khẩu hàng Việt Nam sang Nhật Bản và thị trường quốc tế; hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực sản xuất, tăng cường sức cạnh tranh để tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Phó Thủ tướng Thường trực cũng đề nghị Tập đoàn quan tâm hơn nữa đến công tác đào tạo nhân lực cho Việt Nam, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua việc tăng số lượng các suất học bổng, ứng dụng các chương trình đào tạo tiên tiến, mô hình quản lý hiện đại của Tập đoàn.

Chính phủ Việt Nam cam kết tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Nhật Bản; ủng hộ, hỗ trợ Tập đoàn Fast Retailing mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, tìm kiếm đối tác tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định.

Ảnh: VGP/Hải Minh
Ảnh: VGP/Hải Minh

Về phần mình, Phó Chủ tịch Tập đoàn Fast Retailing Noriaki Koyama cho biết, chuyến thăm Việt Nam nhằm tái khẳng định 3 cam kết của Tập đoàn với Việt Nam, gồm: Mở rộng mạng lưới kinh doanh-bán lẻ trên toàn quốc; đẩy mạnh sản xuất nội địa; và phát triển nhân tài tại Việt Nam.

Đối với hệ thống bán lẻ, UNIQLO Việt Nam đã mở và vận hành 12 cửa hàng trên toàn quốc; thiết lập và duy trì mạng lưới đối tác sản xuất hàng dệt may rộng rãi tại Việt Nam để nâng cao năng lực cũng như sản lượng sản xuất tại Việt Nam.

Về lĩnh vực nhân sự, ông Koyama khẳng định, Tập đoàn Fast Retailing và UNIQLO Việt Nam sẽ tăng cường ký kết Biên bản hợp tác với các trường đại học đối tác quan trọng tại Việt Nam về tuyển dụng và đào tạo nhân lực phục vụ các hoạt động kinh doanh trên toàn cầu của Tập đoàn.

Fast Retailing có trụ sở tại Tokyo, sở hữu 3.500 cửa hàng trên toàn thế giới với doanh thu toàn cầu năm tài chính 2021 đạt 19,17 tỷ USD tính đến ngày 31/8/2021.

UNQLO là thương hiệu thời trang bán lẻ lớn nhất của Fast Retailing, với hơn 2.000 cửa hàng bán lẻ tại 25 quốc gia.

Tin cùng chuyên mục
Tổng công ty Điện lực miền Bắc huy động toàn bộ nhân lực hỗ trợ các Công ty Điện lực ngay khi bão số 3 đi qua

Tổng công ty Điện lực miền Bắc huy động toàn bộ nhân lực hỗ trợ các Công ty Điện lực ngay khi bão số 3 đi qua

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc Đỗ Nguyệt Ánh vừa chỉ đạo Ban điều hành Tổng công ty kịp thời tổng chỉ huy điều động nhân lực, vật lực từ tất cả đơn vị trong EVNNPC để hỗ trợ các Công ty Điện lực khắc phục hậu quả ngay khi cơn bão số 3 đi qua. Việc điều động sẽ được bố trí rạch ròi, kịp thời theo các khu vực phù hợp với mức độ ảnh hưởng khác nhau, đảm bảo tổ chức khoa học và hiệu quả.