Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thăm hỏi các gia đình bị thiệt hại bởi mưa lũ tại Điện Biên

PV - 22:47, 04/08/2024

Chiều 4/8, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cùng Đoàn công tác đã đến thị sát, kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả mưa lũ; thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thăm hỏi, động viên, trao quà cho các gia đình có người thân bị chết, mất tích do mưa lũ tại huyện Điện Biên - Ảnh: VGP/Hải Minh
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thăm hỏi, động viên, trao quà cho các gia đình có người thân bị chết, mất tích do mưa lũ tại huyện Điện Biên - Ảnh: VGP/Hải Minh

Phó Thủ tướng đã thị sát tại vị trí sạt lở ở bản Mường Pồn 1 và khu vực bị lũ quét tại Bản Lĩnh và Bản Tin Tốc; thăm hỏi động viên lực lượng "bốn tại chỗ" đang làm công tác khắc phục hậu quả mưa lũ; thăm hỏi, động viên, trao quà cho các gia đình có người thân bị chết, mất tích thuộc xã Mường Pồn, huyện Điện Biên.

Phó Thủ tướng gửi lời thăm hỏi ân cần của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chia sẻ những khó khăn, mất mát về người, tài sản và sinh kế của Đảng bộ, chính quyền và người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ tại tỉnh Điện Biên nói chung và xã Mường Pồn nói riêng.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thị sát tại vị trí sạt lở ở bản Mường Pồn 1 - Ảnh: VGP/Hải Minh
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thị sát tại vị trí sạt lở ở bản Mường Pồn 1 - Ảnh: VGP/Hải Minh

Phó Thủ tướng đề nghị các cấp chính quyền tỉnh Điện Biên tập trung nhanh chóng khắc phục hậu quả mưa lũ; thực hiện các chính sách hỗ trợ để giúp bà con nhanh chóng ổn định đời sống, nhất là các đối tượng yếu thế, hộ nghèo, hộ khó khăn mất người thân, nhà cửa do thiên tai.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thăm hỏi, động viên gia đình bị ảnh hưởng do mưa bão - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thăm hỏi, động viên gia đình bị ảnh hưởng do mưa bão - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phó Thủ tướng cũng đề nghị các cấp chính quyền tỉnh Điện Biên, về lâu dài, cần tính toán bố trí dân cư để bảo đảm an toàn về tính mạng, tài sản và sinh kế cho người dân vùng núi.

Tính từ đầu năm đến ngày 02/8, trên địa bàn tỉnh Điện Biên chịu ảnh hưởng của 26 đợt thiên tai bao gồm các loại hình rét đậm, rét hại, dông lốc, sét, mưa đá, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất đã gây thiệt hại về người và tài sản của Nhà nước, Nhân dân trong tỉnh.

Các lực lượng 4 tại chỗ tham gia công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, hỗ trợ người dân làm nhà tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên - Ảnh: VGP/Hải Minh
Các lực lượng 4 tại chỗ tham gia công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, hỗ trợ người dân làm nhà tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên - Ảnh: VGP/Hải Minh

Đặc biệt, từ ngày 23/7- 2/8 trên địa bàn tỉnh Điện Biên chịu ảnh hưởng của 2 đợt mưa lớn diện rộng do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 và rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ.

Mưa lớn đã gây lũ quét, sạt lở đất trên hầu hết các huyện thuộc tỉnh Điện Biên, trong đó có trận lũ quét, sạt lở đất xảy ra nghiêm trọng tại xã Mường Pồn, huyện Điện Biên rạng sáng ngày 25/7.

Các lực lượng 4 tại chỗ tham gia công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, hỗ trợ người dân làm nhà tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên - Ảnh: VGP/Hải Minh
Các lực lượng 4 tại chỗ tham gia công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, hỗ trợ người dân làm nhà tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên - Ảnh: VGP/Hải Minh

Theo thống kê của tỉnh, các đợt thiên tai từ đầu năm đã làm 8 người chết, 4 người mất tích, 12 người bị thương, trong đó riêng huyện Điện Biên có 4 người chết, 3 người mất tích.

Về nhà ở, tỉnh Điện Biên cho biết có 1.365 ngôi nhà bị thiệt hại, trong đó 31 ngôi nhà bị đổ sập, cuốn trôi, 163 ngôi nhà phả di dời khẩn cấp, tập trung chủ yếu tại huyện Điện Biên.

Các hộ dân đi qua câu cầu tạm tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên - Ảnh: VGP/Hải Minh
Các hộ dân đi qua câu cầu tạm tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên - Ảnh: VGP/Hải Minh

Hơn 728ha lúa bị vùi lấp, cuốn trôi; 830ha cây trồng lâu năm bị thiệt hại; 1.754 con gia cầm bị cuốn trôi; 25,33 ha thủy sản bị thiệt hại hoàn toàn.

Trên địa bàn tỉnh, 50 tuyến đường liên xã, liên bản bị sạt lở thiệt hại, trong đó huyện Nậm Pồ có 11 tuyến, huyện Tủa Chùa có 12 tuyến, huyện Mường Nhé có 9 tuyến, huyện Mường Chà có 5 tuyến.


Tin cùng chuyên mục
Tham góp ý kiến thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Đảng về lĩnh vực công tác dân tộc

Tham góp ý kiến thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Đảng về lĩnh vực công tác dân tộc

Việc xây dựng hồ sơ dự án Luật về lĩnh vực dân tộc là nhằm thể chế hóa đầy đủ đường lối, chủ trương của Đảng, cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp về dân tộc và chính sách dân tộc. Bộ luật cũng tạo hành lang pháp lý cho việc phát triển các dân tộc và vùng DTTS và miền núi. Tại Hội thảo khoa học "Định hướng tên gọi, nội dung dự thảo Luật về lĩnh vực dân tộc" diễn ra sáng ngày 20/9, rất nhiều đại biểu là các nhà quản lý, chuyên gia, khoa học, cơ sở đào tạo...trên các lĩnh vực tham gia tham luận