Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Sơn La, Điện Biên tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ

Minh Thu - 10:51, 26/07/2024

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, những ngày qua, tại hai tỉnh Sơn La và Điện Biên đã có mưa to đến rất to, gây lũ quét, lũ ống, làm thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Hiện hai địa phương đang tập trung triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chiềng On (BĐBP Sơn La) phối hợp cùng Nhân dân dọn bùn ở đất tại các con đường dân sinh sau mưa lũ. Ảnh: Vì Hiện.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chiềng On (BĐBP Sơn La) phối hợp cùng Nhân dân dọn bùn, đất tại các con đường dân sinh sau mưa lũ. Ảnh: Vì Hiện

Khẩn cấp cứu người, cứu tài sản, giúp Nhân dân ổn định cuộc sống

Xác định chưa tìm được người mất tích thì công tác tìm kiếm vẫn phải tiếp tục, nên dù gặp nhiều khó khăn, bất lợi, lực lượng chức năng vẫn nỗ lực tìm kiếm nạn nhân, nhanh chóng khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Thượng tá Thiều Xuân VươngTrưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Điện Biên

Theo thống kê của UBND tỉnh Sơn La, đến 16 giờ ngày 25/7, mưa to đã gây lũ quét, sạt lở đất, đá làm 6 người chết tại bản Hua Pư, xã Chiềng Nơi, huyện Mai Sơn và 1 người chết tại bản Hua Lành, xã Bản Lầm, huyện Thuận Châu. Có 3 người mất tích do bị lũ cuốn trôi tại các xã Bản Lầm, Chiềng Bôm, Co Mạ, huyện Thuận Châu. Mưa lũ cũng làm 3 người dân bị thương, làm hư hỏng 763 ngôi nhà, trong đó 53 gia đình phải di dời khẩn cấp.

Mai Sơn là một trong những huyện bị ảnh hưởng nặng nề nhất do tại địa bàn xảy ra lũ quét. Hiện, chính quyền huyện Mai Sơn đã huy động các lực lượng phối hợp cùng các xã, bản hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình trong diện nguy cơ bị sạt lở, lũ quét di chuyển người, tài sản đến nơi an toàn.

Mưa lũ gây nhiều thiệt hại cho tỉnh Sơn La.
Mưa lũ gây nhiều thiệt hại cho tỉnh Sơn La

Còn tại TP. Sơn La, mưa lớn kéo dài trong đêm 24/7 đã gây sạt lở đất và ngập úng trên diện rộng, làm 538 nhà bị sạt lở, ngập trong nước, ước tính thiệt hại ban đầu gần 73 tỷ đồng. Tại huyện Thuận Châu, mưa lớn, gây thiệt hại khoảng 1.000ha cây trồng gồm lúa, cỏ chăn nuôi; 22 nhà bị sạt lở tại các xã Liệp Tè, Bon Phặng, Phổng Lăng… trong đó, 2 nhà trong diện phải di dời khẩn cấp đã được bố trí chỗ ở an toàn. Mưa lũ, gây ngập úng các tuyến đường tại thị trấn, các xã: Muổi Nọi, Thôm Mòn, Co Mạ, Nậm Lầu...

Theo ông Hoàng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, ngay sau khi thiên tai xảy ra tại một số nơi thuộc các huyện và TP. Sơn La, tỉnh đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT, TKCN) yêu cầu các cấp triển khai công tác khắc phục theo phương châm “4 tại chỗ”; khẩn cấp cứu người, cứu tài sản, giúp Nhân dân ổn định cuộc sống.

Công nhân điện lực Mai Sơn, tỉnh Sơn La kiểm tra, khắc phục sự cố lưới điện.
Công nhân điện lực Mai Sơn, tỉnh Sơn La kiểm tra, khắc phục sự cố lưới điện

Còn theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy PCTT, TKCN huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, mưa lớn, lũ quét đêm 24 rạng sáng 25/7 làm 2 người ở bản Mường Pồn, xã Mường Pồn thiệt mạng, 5 người mất tích, trong đó có 1 cháu nhỏ 10 tháng tuổi, 2 người bị thương; khoảng 100 nhà dân bị hư hỏng, đổ sập. Ước tính thiệt hại về tài sản, hoa màu, công trình thủy lợi, giao thông ở địa phương này khoảng 25 tỷ đồng. Riêng tuyến Quốc lộ 12, đoạn từ trung tâm xã Mường Pồn đi huyện Mường Chà bị hư hỏng nặng; nhiều đoạn đất vùi lấp toàn bộ nền đường. Giao thông trên tuyến bị tê liệt hoàn toàn.

Ngay trong đêm 24/7, khi nhận tin báo, chính quyền huyện Điện Biên đã chỉ đạo các lực lượng chức năng về xã Mường Pồn, chỉ đạo công tác hỗ trợ cứu người, di chuyển tài sản và tìm kiếm người mất tích. Đến gần trưa ngày 25/7 đã tìm được 2 người chết do bị đất đá vùi lấp (bà Lường Thị Nhỡ, SN 1973 và cháu Cà Văn Trường, SN 2011).

Ngoài các phương tiện, máy móc, lực lượng cứu hộ tỉnh Điện Biên còn dùng tay tìm kiếm người bị nạn - nghi do bị bùn đất vùi lấp.
Ngoài các phương tiện, máy móc, lực lượng cứu hộ tỉnh Điện Biên còn dùng tay tìm kiếm người bị nạn - nghi do bị bùn đất vùi lấp

Hiện nay, công tác tìm kiếm người mất tích, di chuyển người dân khỏi vùng lũ quét được chính quyền huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên thực hiện hết sức khẩn trương. Tuy nhiên, công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do mưa to liên tục, khối lượng đất đá sạt trượt từ trên núi xuống rất nhiều.

Trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả tại hiện trường, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường yêu cầu các lực lượng ưu tiên cao nhất nhân lực, phương tiện tập trung tìm kiếm người mất tích; khẩn trương cứu chữa người bị thương và thăm hỏi các gia đình có người bị nạn, thiệt hại do mưa lũ.

Đất sụt lún gây hư hại nhà của người dân tại tỉnh Điện Biên (Ảnh: TTXVN)
Đất sụt lún gây hư hại nhà của người dân tại tỉnh Điện Biên. (Ảnh: TTXVN)

Hiện, tỉnh Điện Biên đã phân công các đơn vị tiếp tục ứng trực tại địa bàn xảy ra mưa lũ, sạt lở, di chuyển các gia đình có nguy cơ bị ảnh hưởng do lở đất, lũ quét; chăm lo các gia đình có người thương vong. Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể hỗ trợ, thăm nom các gia đình có người bị nạn, bị thương và các gia đình khó khăn đang cần vật dụng thiết yếu. Đồng thời, theo dõi sát dự báo, diễn biến thời tiết để chủ động trong công tác PCTT, TKCN.

Thượng tá Thiều Xuân Vương, Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Điện Biên cho biết, công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích đang gặp rất nhiều khó khăn do hàng nghìn mét khối đất đá, bùn đất, cây cối từ đỉnh đồi trôi xuống.

“Xác định chưa tìm được người mất tích thì công tác tìm kiếm vẫn phải tiếp tục, nên dù gặp nhiều khó khăn, bất lợi, lực lượng chức năng vẫn nỗ lực tìm kiếm nạn nhân, nhanh chóng khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra”, Thượng tá Vương khẳng định.





Tin cùng chuyên mục
Tổng công ty Điện lực miền Bắc huy động toàn bộ nhân lực hỗ trợ các Công ty Điện lực ngay khi bão số 3 đi qua

Tổng công ty Điện lực miền Bắc huy động toàn bộ nhân lực hỗ trợ các Công ty Điện lực ngay khi bão số 3 đi qua

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc Đỗ Nguyệt Ánh vừa chỉ đạo Ban điều hành Tổng công ty kịp thời tổng chỉ huy điều động nhân lực, vật lực từ tất cả đơn vị trong EVNNPC để hỗ trợ các Công ty Điện lực khắc phục hậu quả ngay khi cơn bão số 3 đi qua. Việc điều động sẽ được bố trí rạch ròi, kịp thời theo các khu vực phù hợp với mức độ ảnh hưởng khác nhau, đảm bảo tổ chức khoa học và hiệu quả.