Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Trang địa phương

Phòng chống dịch tại Nghệ An: Cao hơn một mức, sớm hơn một bước

Thanh Nguyễn - 14:51, 24/08/2021

Trước tình hình dịch bệnh tại Nghệ An đang rất phức tạp, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh này đã nâng cao hơn một mức, sớm hơn một bước về quy trình, các bước, biện pháp chống dịch. Hiện tại, đã có 14/21 huyện, thành, thị áp dụng Chỉ thị 16, còn lại 7 đơn vị khác áp dụng Chỉ thị 15 để ngăn ngừa dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn.

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại phường Lê Lợi thuộc thành phố Vinh
Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại phường Lê Lợi thuộc thành phố Vinh

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Nghệ An, tính đến sáng ngày 23/8, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận hơn 900 ca nhiễm Covid-19, tại 21 địa phương. 

Phát biểu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An vừa qua, Giám đốc Sở Y tế Dương Đình Chỉnh nêu thực tế đáng lo ngại: Trong số 21 huyện, thành, thị thì TP. Vinh là địa bàn có nguy cơ rất cao, khi đã có 16/25 xã/phường ghi nhận các ca bệnh trong cộng đồng. Có nguồn lây nhiễm khó kiểm soát: Chợ Đầu mối, chợ Quang Trung, Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc. Liên quan đến nhiều ca bệnh tại nhiều địa phương trong tỉnh và liên quan ca bệnh ở Hà Tĩnh. Lộ trình di chuyển và yếu tố tiếp xúc của các trường hợp F0 rất phức tạp.

Trong bối cảnh hiện nay, để khống chế dịch bệnh, hạn chế lây nhiễm, thì sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống và dựa vào dân trong việc rà soát các trường hợp có liên quan đến các ổ dịch là điều rất quan trọng. Hiện tại, sở Y tế đã tính đến một kịch bản chống dịch với tình huống xấu nhất. Đó là xây dựng phương án trên địa bàn ghi nhận 5.000 ca bệnh trong cộng đồng. Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện và đưa vào hoạt động Bệnh viện dã chiến số 3 tại thị xã Cửa Lò.

Thị xã Cửa Lò thiết lập nhiều chốt kiểm tra phòng chống dịch
Thị xã Cửa Lò thiết lập nhiều chốt kiểm tra phòng chống dịch

Lo ngại với nguy cơ dịch bệnh diễn biến khó lường, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Nghệ An đã nâng cao hơn một mức, sớm hơn một bước về tinh thần, biện pháp, quy trình chống dịch cho các cơ sở. Nhấn mạnh quan điểm phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh Nghệ An thời điểm này là cao hơn một mức, sớm hơn một bước, người đứng đầu tỉnh Nghệ An đã quyết định thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh theo 2 mức. 

Trong đó, mức 1 là áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ tại 14 địa phương. Ngoài 6 địa phương đã thực hiện là TP. Vinh, TX. Cửa Lò, các huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn, Nghi Lộc, Yên Thành thì nay bổ sung thêm: TX. Hoàng Mai, các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Thanh Chương, Đô Lương, Anh Sơn, Nghĩa Đàn, TX. Thái Hòa. Các địa phương còn lại như các huyện Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn, Tân Kỳ, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quế Phong thực hiện mức 2, là giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ. Thời gian thực hiện là từ 0h ngày 20/8.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh: Theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Bí thư Tỉnh ủy là cao hơn một mức, sớm hơn một bước để đảm bảo ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng với diễn biến dịch rất phức tạp và nguy cơ lây nhiễm cao như hiện nay. Trong thời gian thực hiện sẽ đánh giá, xem xét để điều chỉnh phù hợp. Vì qua đánh giá tại nhiều địa phương thì biện pháp giãn cách vẫn hiệu quả nhất trong phòng, chống dịch Covid-19.

Lực lượng chức năng TP. Vinh kiểm tra những trường hợp đi đường trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16
Lực lượng chức năng TP. Vinh kiểm tra những trường hợp đi đường trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16

Trên tình thần thực hiện sớm hơn một bước, cao hơn một mức về công tác phòng chống dịch Covid-19, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đề nghị các địa phương phải cố gắng giữ được huyện an toàn, xã an toàn, thôn, bản an toàn, cơ quan an toàn... Ngoài ra, phải xây dựng phương án cung ứng đầy đủ hàng hóa, lương thực, thực phẩm cho người dân; quan tâm xây dựng phương án để hướng dẫn người dân sản xuất, thu hoạch sản phẩm nông nghiệp vì lĩnh vực này vẫn chưa được hướng dẫn rõ. 

Bên cạnh đó, các địa phương cũng phải giữ vững an ninh trật tự, an dân, không để dân lo lắng, hoang mang, không để kẻ xấu lợi dụng thông tin sai lệch, làm cho người dân không tin vào quyết sách của Đảng, Nhà nước. Khi thực hiện Chỉ thị 16 thì phải tránh tình trạng chặt ngoài, lỏng trong. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục kiểm soát chặt chẽ di biến động dân cư từ các địa phương có dịch trở về đồng thời có chính sách quan tâm đến đời sống của những đối tượng khó khăn, thế yếu trong xã hội, duy trì hoạt động sản xuất thời dịch./.

Tin cùng chuyên mục
Đắk Nông: Phạt gần 500 triệu đồng đối với trang trại nuôi heo xả thải ra môi trường

Đắk Nông: Phạt gần 500 triệu đồng đối với trang trại nuôi heo xả thải ra môi trường

Ngày 19/5, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, UBND tỉnh Đắk Nông vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông P.V.S. - chủ trang trại chăn nuôi heo (lợn) ở xã Nam Bình, huyện Đắk Song, với tổng số tiền 487 triệu đồng.