Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Dân tộc- Tôn giáo

Đồng bào các tôn giáo ở Nghệ An: Tích cực tham gia phòng, chống đại dịch Covid-19

Thanh Hải - 10:17, 08/08/2021

Trước tình hình đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh và diễn biến phức tạp, đồng bào các tôn giáo ở Nghệ An đã kịp thời, nghiêm túc triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Những kết quả bước đầu tại các cơ sở tôn giáo đóng góp không nhỏ vào thành tích chống dịch chung của tỉnh.

Đại diện Ủy ban đoàn kết công giáo tỉnh Nghệ An trao tiền ủng hộ chống dịch Covid-19
Đại diện Ủy ban đoàn kết công giáo tỉnh Nghệ An trao tiền ủng hộ chống dịch Covid-19

Để đảm bảo an toàn cho các tín đồ và cộng đồng, các cơ sở tôn giáo đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt đối phó với dịch. Tại các cơ sở của Thiên Chúa giáo đều đã được thông báo, hướng dẫn cử hành lễ phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh. Do các cơ sở tôn giáo khi hành lễ đều có đông người tham gia nên việc đo thân nhiệt, yêu cầu sát khuẩn tay rất được chú ý; nhiều giáo xứ còn yêu cầu người lớn tuổi sức khỏe không đảm bảo, trẻ em, người ở xa về thì không tham dự thánh lễ Chúa Nhật...

Đặc biệt, Toà Giám mục Giáo phận Vinh đã ra nhiều văn bản thông báo phòng, chống dịch bệnh và cử hành thách lễ cho bà con giáo dân cụ thể, chi tiết. Có những thời điểm dịch bệnh phức tạp, Tòa Giám mục Giáo phận Vinh đã ra thông báo tạm ngưng Thánh lễ cộng đồng như tĩnh tâm, hội họp, sinh hoạt hội đoàn, đọc kinh, ngắm nguyện... để phòng, chống đại dịch Covid-19. Đồng thời, đề nghị bà con giáo dân có thể hiệp thông các thánh lễ và nghi thức Tuần Thánh trực tuyến trên Website Giáo phận Vinh…

Nhiều linh mục, đồng bào Công giáo đã chung tay cùng các cấp chính quyền và toàn xã hội tham gia ủng hộ phòng, chống đại dịch Covid-19. Những món hàng hóa, nhu yếu phẩm, tiền mặt được ủng hộ thông qua hệ thống Ủy ban MTTQ các cấp là minh chứng rõ ràng về sự sẻ chia, tương thân, tương ái của bà con giáo dân.

Tại các cơ sở Phật giáo, không chỉ du khách, phật tử mà chính các tăng ni cũng đã thực hiện tốt việc đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng diệt khuẩn, tránh tụ tập đông người, tuyệt đối tuân thủ sự chỉ dẫn của cơ quan y tế...

Điều đáng chú ý, Giáo hội Phật giáo cũng đã tiến hành thực hiện nghiêm chỉnh việc cấm túc tại chỗ, khuyến khích tăng ni, phật tử nhập thất chuyên tu, tụng niệm hồi hướng cho dịch bệnh sớm được tiêu tan, mọi người được bình an...

Đại đức Thích Tâm Thành trụ trì chùa Cổ Am và Phúc Lạc trao quà ủng hộ quỹ phòng dịch Covid-19
Đại đức Thích Tâm Thành trụ trì chùa Cổ Am và Phúc Lạc trao quà ủng hộ quỹ phòng dịch Covid-19

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An đã phát tâm ủng hộ công tác phòng, chống đại dịch Covid-19, kêu gọi ban, ngành, tăng ni, đồng bào phật tử tham gia ủng hộ. Ngoài ra, các chùa trên địa bàn tỉnh đã tích cực tham gia đóng góp, ủng hộ phòng, chống dịch với nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Những đóng góp của các tôn giáo trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 chính là sự “đồng hành cùng dân tộc” trước thảm họa đại dịch.

Bà Võ Thị Minh Sinh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An đánh giá: Sự chia sẻ, ủng hộ của đồng bào các tôn giáo ở Nghệ An vào công cuộc phòng, chống dịch Covid-19 là không hề nhỏ. Ngoài ra, những hành động, việc làm của các cơ sở tôn giáo, của đồng bào theo tôn giáo còn thắt chặt thêm khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vì một mục tiêu chung là đẩy lùi dịch bệnh.