Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Phòng chống ma túy ở Sơn La: Gia đình là trọng tâm

Thiên Đức - 11:09, 30/10/2019

Sơn La là một tỉnh miền núi, biên giới nằm ở phía Tây Bắc của Tổ quốc. Tỉnh có 250km đường biên giới giáp với nước bạn Lào. Nhiều năm qua, tình hình buôn bán vận chuyển ma túy ở đây luôn là điểm nóng của toàn quốc.

Tổ Liên gia tự quản sinh hoạt thường kỳ để trao đổi thông tin.
Tổ Liên gia tự quản sinh hoạt thường kỳ để trao đổi thông tin.

Ông Vì Quyền Trứ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La, cho biết tính đến nay, toàn tỉnh có gần 9.200 người nghiện ma túy trong diện quản lý ở 12 huyện, thành phố. Tình hình hoạt động của các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia vẫn rất phức tạp. Tính từ 2014 đến nay, Công an tỉnh đã phát hiện, bắt giữ được 5.137 vụ, 7.742 đối tượng, thu giữ 549kg heroin, 176kg thuốc phiện, 1,2 triệu viên ma túy tổng hợp…

Để thực hiện tốt công tác đấu tranh, phòng chống ma túy, thời gian qua, lực lượng chức năng tỉnh xác định phương châm “lấy gia đình là trọng tâm, đoàn viên, hội viên làm nòng cốt, góp phần thực hiện xã hội hóa công tác phòng chống tệ nạn xã hội”.

Theo đó, toàn tỉnh đã xây dựng được gần 18.000 mô hình “Nhóm liên gia tự quản về an ninh trật tự”; 3.114 tổ an ninh nhân dân, 3.535 tổ hòa giải, 454 tổ thanh niên xung kích, 458 tổ dân phòng, 99 cụm liên kết an ninh khu vực giáp ranh… Điển hình có thể kể đến các Nhóm liên gia tại xã Pắc Ngà, huyện Bắc Yên. Địa phương này là “ngã ba” cửa sông Đà giữa huyện Bắc Yên, huyện Mường La và Mai Sơn, tình hình an ninh trật tự rất phức tạp, đặc biệt là vấn nạn tệ nạn ma túy.

Để khắc phục tình trạng này, từ năm 2012, Công an xã Pắc Ngà đã triển khai rộng rãi mô hình Nhóm liên gia tự quản về an ninh trật tự tại tất cả các bản. Cụ thể, toàn xã đã xây dựng 105 Nhóm liên gia tự quản về an ninh trật tự (trung bình mỗi nhóm 10 - 15 hộ). Các Nhóm liên gia tự quản thường xuyên tuyên truyền, vận động các gia đình, dòng họ chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, người dân đã mạnh dạn tố giác, phát giác tội phạm ma túy. 

Hướng dẫn, làm thủ tục cho người nghiện ma túy cai nghiện.
Hướng dẫn, làm thủ tục cho người nghiện ma túy cai nghiện.

Qua sự hướng dẫn của lực lượng công an, các Nhóm liên gia tự quản ở Pắc Ngà đã phát huy tác dụng trong công tác phòng chống ma túy. Từ 2018 đến nay, từ tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng chức năng đã kịp thời bắt giữ 5 vụ việc liên quan đến ma túy; làm thủ tục cho 19 người nghiện ma túy cai nghiện tại địa phương và 5 người đi điều trị cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh. 

 Còn tại huyện Quỳnh Nhai, một trong những nhóm hoạt động nổi bật phải kể đến Nhóm liên gia tự quản số 5 (bản Bon, xã Mường Chiên). Ông Điêu Văn Vưởng, Trưởng Nhóm liên gia tự quản số 5, cho biết hiện nay, nhóm sinh hoạt 1 lần/quý, với các nội dung: Đánh giá công tác tự quản và tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước; giáo dục con em không vi phạm pháp luật; không tham gia truyền, học đạo trái pháp luật; không sử dụng, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ trái phép các chất ma túy...

Các buổi sinh hoạt đều có đại diện Công an xã đến dự để lắng nghe nguyện vọng của các hộ dân. Qua đó, công an tham mưu với UBND xã hướng giải quyết kịp thời những vướng mắc nảy sinh ở cơ sở. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên trong thời gian qua, tình hình an ninh của bản luôn được ổn định.

Người dân đã tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm. Từ đó, cơ quan chức năng có được nhiều nguồn tin giá trị để đấu tranh có hiệu quả với bọn tội phạm. Đây thực sự là một mô hình hay, hiệu quả, tỉnh sẽ tiếp tục duy trì và nhân rộng”.

Ông Vì Quyền Trứ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La

Tin cùng chuyên mục