Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2025 - 2030Nguồn lực nội sinh
Dự thảo Đề án phát triển văn hóa, con người tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2025 - 2035 xác định rõ quan điểm: Phát triển văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội; coi văn hóa là “nền tảng - mục tiêu - động lực” của phát triển.
Mục tiêu trọng tâm là, xây dựng Phú Thọ trở thành trung tâm văn hóa của cả nước về cội nguồn dân tộc Việt Nam, nơi hội tụ những điều kiện tốt nhất để thực hành các di sản như Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và các giá trị văn hóa được UNESCO ghi danh.
Đề án hướng tới đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần, tín ngưỡng của Nhân dân; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; xây dựng nền văn hóa Phú Thọ tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đồng thời, chú trọng phát triển con người Phú Thọ nhân ái, đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo, giàu ý chí vươn lên - phù hợp yêu cầu của thời đại và Cách mạng công nghiệp 4.0.
Bà Phùng Thị Kim Nga, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cho biết: “Tỉnh xác định phát triển văn hóa là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội và coi đây là khâu đột phá của tỉnh giai đoạn 2025 - 2030”.
Dự thảo Đề án đề ra 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 6 nhóm giải pháp chủ yếu, huy động nguồn lực từ ngân sách Trung ương, địa phương và xã hội hóa. Tỉnh sẽ tăng tỷ lệ đầu tư công cho văn hóa theo hướng trọng tâm, trọng điểm; đẩy mạnh hợp tác công - tư, thu hút nguồn lực quốc tế cho sáng tạo nghệ thuật, bảo tồn và phát huy di sản.
Nền tảng cho phát triển bền vững
Sau hợp nhất 3 tỉnh Phú Thọ - Vĩnh Phúc - Hòa Bình, địa phương đứng trước cơ hội hình thành mô hình phát triển đa trung tâm, vừa giữ gìn truyền thống, vừa hướng tới hiện đại.
Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định: “Phát huy sức mạnh đoàn kết, truyền thống văn hóa vùng đất Tổ; tiên phong đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số; tạo đột phá phát triển nhanh, bền vững; cùng cả nước tự cường, tự tin tiến bước trong kỷ nguyên mới”.
Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Phú Thọ kiên định mục tiêu: Phát triển để ổn định, ổn định để phát triển bền vững, lấy văn hóa và con người làm nền tảng cho đổi mới sáng tạo, phát triển xanh, toàn diện.
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Dương Hoàng Hương nhấn mạnh: “Văn hóa luôn được Đảng và Nhà nước xác định là nền tảng tinh thần của xã hội, là động lực phát triển bền vững. Ngành Văn hóa Phú Thọ đang đổi mới mạnh mẽ, gắn kết chặt chẽ các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch với phát triển kinh tế - xã hội”.
Tính đến tháng 7/2025, Phú Thọ có 2.778 di tích, trong đó 979 di tích được xếp hạng (06 di tích quốc gia đặc biệt, 176 di tích quốc gia, 797 di tích cấp tỉnh), 06 bảo vật quốc gia và gần 2.000 di sản văn hoá phi vật thể, trong đó có 02 di sản được UNESCO ghi danh. Giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh đã đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng tu bổ gần 250 di tích, bảo tồn hơn 40 di sản phi vật thể.
Cảnh sắc Vườn Quốc gia Xuân Sơn – “lá phổi xanh” của tỉnh Phú Thọ.( Ảnh minh họa: MyPhuTho)Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai sâu rộng, gắn với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao chất lượng sống, giảm nghèo bền vững, xây dựng môi trường văn minh, hiện đại.
Trong giai đoạn tới, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ tập trung các nhiệm vụ chiến lược: Tăng cường xây dựng Đảng, đổi mới quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao, du lịch. Nghiên cứu, hệ thống hoá và lan toả giá trị văn hóa, con người Phú Thọ; bồi đắp bản lĩnh, khát vọng vươn lên của người dân vùng đất Tổ.
Ứng dụng công nghệ số trong bảo tồn, quảng bá di sản; lập hồ sơ trình UNESCO công nhận Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên, Tín ngưỡng Mo Mường là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Phát triển công nghiệp văn hóa gắn với du lịch, hình thành các công trình trọng điểm như Tháp Hùng Vương và hướng tới xây dựng Phú Thọ thành trung tâm tổ chức sự kiện quốc gia và quốc tế.
Phát triển du lịch bền vững, gắn kết du lịch với di sản văn hóa, phấn đấu để du lịch đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh. Đẩy mạnh truyền thông, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đấu tranh phản bác thông tin xấu độc.
Với tầm nhìn dài hạn, Phú Thọ đặt mục tiêu phát triển văn hóa và con người trở thành nền tảng và sức mạnh nội sinh của phát triển bền vững, đưa công nghiệp văn hóa và dịch vụ văn hóa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Phú Thọ - vùng đất cội nguồn dân tộc đang từng bước khẳng định vị thế “Trung tâm văn hóa của cả nước về cội nguồn dân tộc Việt Nam”, nơi khơi dậy khát vọng vươn lên, phát huy bản sắc và sức mạnh con người Việt Nam trong thời kỳ mới.