Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Quân dân đồng lòng giữ vững biên cương

Chiến Khu- Ngọc Ánh - 05:52, 09/11/2022

Những năm qua, công tác phối hợp giữa Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) và Hội Nông dân tỉnh An Giang đã phát huy hiệu quả. Các chương trình phối hợp công tác, thực hiện các mô hình, phần việc thiết thực, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của từng người dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Cán bộ Đồn BPCKQT Vĩnh Xương tuyên truyền về đường biên, cột mốc cho nhân dân xã Vĩnh Xương, TX Tân Châu.
Cán bộ Đồn BPCKQT Vĩnh Xương tuyên truyền về bảo vệ đường biên, cột mốc cho nhân dân xã Vĩnh Xương, TX Tân Châu.

Tăng cường công tác tuyên truyền cho đồng bào vùng biên giới

An Giang có đường biên giới dài gần 100 km, gồm 18 xã, phường, thị trấn thuộc 5 huyện, thị xã, thành phố biên giới, có 2 cửa khẩu quốc tế, 2 cửa khẩu chính, 1 cửa khẩu phụ. Tình hình kinh tế xã hội trên khu vực biên giới tiếp tục được đầu tư phát triển về mọi mặt. Nhân dân khu vực biên giới an tâm sản xuất phát triển kinh tế, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia cùng BĐBP bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Tuy nhiên, đời sống của nân dân ở khu vực biên giới, nhất là vùng đồng bào DTTS vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Các loại tội phạm hoạt động ngày càng tinh vi, manh động; tình hình thiên tai, dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp…

Ngay từ năm 2012, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng và Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp cụ thể trong từng giai đoạn. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ, hội viên Hội Nông dân và đồng bào các dân tộc khu vực biên giới thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn sinh sống. Các cấp Hội Nông dân trong tỉnh thường xuyên phối hợp với các đơn vị BĐBP đứng chân trên các địa bàn vận động, hướng dẫn nông dân tích cực xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, xã hội, gắn với tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, phòng chống xuất nhập cảnh trái phép... góp phần xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững mạnh.

Cán bộ Đồn Biên phòng CKQT Tịnh Biên phối hợp với Hội nông dân và Đoàn Thanh niên thị trấn Tịnh Biên thực hiện mô hình ‘Tiếng loa Biên phòng” tuyên truyền pháp luật.
Cán bộ Đồn Biên phòng CKQT Tịnh Biên phối hợp với Hội nông dân và Đoàn Thanh niên thị trấn Tịnh Biên thực hiện mô hình ‘Tiếng loa Biên phòng” tuyên truyền pháp luật.

Thượng tá Lê Hoàng Việt, Phó Chính uỷ BĐBP An Giang cho biết: Những năm qua, các cấp Hội Nông dân thường xuyên phố hợp với các Đồn Biên phòng tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trong nhân dân và hội viên nông dân trên khu vực biên giới về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản pháp luật về biên giới. 

Các hình thức tuyên truyền được vận dụng linh hoạt như: Thông qua các buổi sinh hoạt chi hội nông dân, câu lạc nông dân với pháp luật, tuyên truyền lưu động thông qua mô hình “Tiếng loa biên phòng”, tuyên truyền trên loa truyền thanh địa phương; lồng ghép tuyên truyền qua thực hiện các mô hình “Gian hàng 0 đồng”, “Chuyến xe 0 đồng", “Tổ đi chợ giúp dân", “Tổ truy vết ”, “Chuyến xe nghĩa tình”; thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; mô hình xây dựng “Điểm sáng văn hóa trên biên giới”, “Phòng đọc biên giới”, “Tủ sách pháp luật”,...

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương chung sức xây dựng nông thôn mới.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương chung sức xây dựng nông thôn mới.

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân

Theo Thượng tá Hoàng Văn Đặng, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương: “Đơn vị phụ trách tuyến biên giới qua địa bàn 2 xã Vĩnh Xương và Phú Lộc, trong đó có 48 hộ dân có đất sản xuất sát biên giới, với 275ha. Thời gian qua, Chỉ huy đơn vị đã phối hợp với Hội Nông dân 2 xã vận động thành công những hộ dân tuyến biên giới vào tổ chức Hội. Hàng năm phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức nhiều đợt tuyên truyền đến bà con nhân dân như: Chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất, triển khai Luật Biên phòng, vận động nông dân không thuê đất bên biên giới Campuchia để sản xuất.

Ông Trình Văn Đảnh (61 tuổi, ấp 5, xã Vĩnh Xương) chia sẻ: “Gia đình tôi có 9 công đất sản xuất lúa cặp tuyến biên giới. Nhờ các cán bộ hội và các chiến sĩ BĐBP tuyên truyền thường xuyên mà trong mấy chục năm qua, gia đình ông không để xảy ra tranh chấp hay sự cố gì trong quá trình sản xuất đối với hộ dân giáp ranh bên nước bạn”.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương giúp dân gặt lúa bị ngập úng.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương giúp dân gặt lúa bị ngập úng.

Thiếu tá Nguyễn Văn Huy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Phú Hữu cho biết: “Thời gian qua, đơn vị phối hợp với các đoàn thể tổ chức nhiều đợt thăm hỏi kết hợp tuyên truyền người dân ngay tại nhà hay tại nơi sản xuất; thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ bà con như: thu hoạch lúa, sửa chữa nhà sau mưa lũ, thăm hỏi, tặng quà, nhận đỡ đầu các em học sinh… Qua đó đã tạo được niềm tin trong bà con nhân dân”.

Trong 4 năm qua, với sự phối hợp chặt chẽ bằng những việc làm thiết thực, Bộ Chỉ huy BĐBP và Hội Nông dân tỉnh An Giang đã phối hợp tổ chức hơn 1.600 cuộc tuyên truyền với hơn 72.000 người dân dự nghe; phát 41.000 tờ rơi, treo 300 băng rol, pano khẩu hiệu tuyên truyền trực quan trên khu vực biên giới. Đến nay, toàn tuyến biên giới tỉnh đã có 74 tập thể, 98 tổ/771 hộ gia đình/983 thành viên tham gia “Tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới” và 394 tổ/1.159 thành viên tham gia “Tổ tự quản an ninh trật tự” trên khu vực biên giới. Hàng năm, các hộ nông dân đã cung cấp cho đồn biên phòng trên 200 tin có giá trị, phục vụ cho công tác quản lý bảo vệ biên giới, chống lấn chiếm biên giới và đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm. Ở Câu lạc bộ định kỳ mỗi tháng sinh hoạt 1- 2 lần, đã thông tin, tư vấn pháp luật cho hơn 3.000 hội viên nông dân.

Quân y BĐBP tỉnh An Giang tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho đồng bào dân tộc Chăm trên địa bàn xã Nhơn Hội.
Quân y BĐBP tỉnh An Giang tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho đồng bào dân tộc Chăm trên địa bàn xã Nhơn Hội.

Ông Nguyễn Văn Nhiên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang đánh giá: “Qua công tác phối hợp tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân khu vực biên giới. Tình hình an ninh trật tự trên tuyến biên giới có nhiều cực, các vụ việc vi phạm quy chế biên giới có chiều hướng giảm. Nông dân hăng hái lao động sản xuất, thực hiện hiệu quả các mô hình, các phong trào tham gia cùng BĐBP bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, cùng nhau xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị phát triển”. 

Tin cùng chuyên mục
Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang: Nhìn lại chặng đường 49 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành

Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang: Nhìn lại chặng đường 49 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành

Ngày 06/10/1975, lực lượng Công an vũ trang tỉnh Rạch Giá, nay là Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang chính thức triển khai trong phạm vi toàn tỉnh. Từ đây, bắt đầu chặng đường 49 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang. Và ngày 26/10/2018, Bộ Tư lệnh Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã ra Quyết định số 4424/QĐ-BTL công nhận ngày 06/10/1975 là Ngày truyền thống của Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang...