Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Quân đội tham gia thực hiện hiệu quả công tác dân tộc

Hiếu Anh - 17:47, 21/12/2021

Trải qua 77 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (22/12/1944 - 22/12/2021), Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn đoàn kết gắn bó máu thịt với Nhân dân, trong đó có đồng bào các DTTS. Tham gia triển khai thực hiện công tác dân tộc cũng luôn được các lực lượng trong Quân đội Nhân dân (QĐND) Việt Nam xác định, là một trong nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, tăng cường khối Đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bộ đội biên phòng giúp đồng bào DTTS xây dựng nhà cửa
Bộ đội biên phòng giúp đồng bào DTTS xây dựng nhà cửa

Cùng chăm lo cho đồng bào

Những năm vừa qua, tình hình dịch Covid-19 diễn biến vô cùng phức tạp. Thế nhưng, trong lúc khó khăn hoạn nạn ấy, lực lượng QĐND Việt Nam luôn sát cánh cùng đồng bào. Hẳn là Nhân dân sẽ mãi khắc ghi hình ảnh những chiến sĩ quân y khoác tấm áo bảo hộ lao mình vào tâm dịch, hay các chiến sĩ bộ đội dầm mưa, dãi nắng tuần tra canh gác nơi biên giới, hải đảo, vùng dịch bệnh, rồi hình ảnh ấn tượng từ các anh Bộ đội Cụ Hồ giúp người dân đi chợ khi dịch bệnh căng thẳng…

Theo báo cáo của Cục Dân Vận, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, tính riêng từ đầu năm 2021 đến nay, Quân đội đã tổ chức 190 điểm tiếp nhận cách ly; thành lập 1.900 tổ, chốt với 130.000 cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ tăng cường hỗ trợ cho Bắc Ninh, Bắc Giang, TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam phòng, chống dịch.

Không những vậy, thời gian qua, quân đội cũng tích cực giúp đồng bào các dân tộc phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Cụ thể, từ đầu năm đến nay, các đơn vị tham gia lao động cùng Nhân dân hơn 700.000 ngày công; tu sửa, nâng cấp hơn 1.000 km đường giao thông nông thôn, kênh mương thủy lợi. 

Quân đội cũng đã giúp đồng bào các dân tộc thu hoạch hơn 6.000 ha hoa màu; tiếp nhận tạo việc làm cho 2.000 hộ DTTS tại chỗ. Ngoài ra, trong năm 2021, quân đội đã giúp 1.549 hộ DTTS xóa đói giảm nghèo; ủng hộ 2.487 con bò giống; hỗ trợ hơn 400 tỷ đồng vay vốn sản xuất cho đồng bào DTTS.

Thời gian vừa qua, quân đội cùng với các cấp ngành luôn dành sự quan tâm phát triển y tế, giáo dục vùng DTTS. Cụ thể, năm 2021, quân đội đã giúp sửa 972 trường học. Quân đội cũng khám bệnh tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 113.957 đối tượng chính sách, hộ nghèo người DTTS, tặng trang thiết bị y tế cho 87 bệnh xá.

Trong năm vừa qua, các đơn vị quân đội đã tổ chức hơn 100 chương trình “Tết Quân Dân”, tổ chức hơn 3.500 đoàn cán bộ các cấp đi thăm, tặng quà, chúc tết các đơn vị làm nhiệm vụ trên biển, đảo, cấp ủy, chính quyền các địa phương, già làng, trưởng bản, Người có uy tín trong đồng bào DTTS, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, đồng bào nghèo, cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn… với trên 150.000 đối tượng, trị giá hơn 800 tỷ đồng.

Bộ đội hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân mùa dịch bệnh
Bộ đội hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân bị ảnh hưởng dịch bệnh

Tăng cường công tác dân vận vùng DTTS

Nhằm bảo đảm thế trận lòng dân, cùng với việc chăm lo cho đồng bào các dân tộc, các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương nắm chắc phong tục, tập quán, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đồng bào DTTS; chủ động, tích cực đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động sát với tình hình thực tiễn đối tượng địa bàn.

Các đơn vị luôn kiên trì tuyên truyền, vận động đồng bào các DTTS phát huy lòng yêu nước, khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc, nhận rõ đúng, sai, nâng cao cảnh giác, tích cực tham gia đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng vấn đề “dân tộc”, “tôn giáo”, “dân chủ”, “nhân quyền” để chống phá Đảng, Nhà nước ta.

Cụ thể, trong năm 2021, QĐND Việt Nam đã tổ chức được 94 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho 1.800 lượt người; 65 lớp cho 3.530 lượt chức sắc, chức việc trong các tôn giáo. Bộ đội Biên phòng cử 332 cán bộ tăng cường cơ sở tham gia cấp ủy, chính quyền địa phương; 1.560 đảng viên tham gia sinh hoạt tại thôn, bản; 9.661 cán bộ đảng viên các Đồn Biên phòng phụ trách 42.247 hộ dân khu vực biên giới.

Thông qua tuyên truyền, vận động đồng bào tự giác chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của địa phương; không tham gia sinh hoạt, truyền đạo trái pháp luật, tàng trữ vũ khí, buôn bán ma túy, tái trồng cây thuốc phiện; không di cư, dịch cư tự phát, không nghe theo, tin theo các phần tử xấu kích động, lôi kéo chống đối chính quyền, góp phần củng cố lòng tin của đồng bào DTTS với Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN.

Những kết quả trên khẳng định, Quân đội đã tham gia triển khai tthực hiện hiệu quả công tác dân tộc, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước, góp phần giữ vững niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng, Nhà nước; Quân đội xây dựng “thế trận lòng dân”, khối Đại đoàn kết toàn dân tộc vững chắc, tỏa sáng hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”.

Tin cùng chuyên mục
Quảng Ngãi: Những “lời ru buồn” đã thưa dần nơi non cao

Quảng Ngãi: Những “lời ru buồn” đã thưa dần nơi non cao

Trước đây, Quảng Ngãi là một trong những địa phương có số lượng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống (TH&HNCHT) rất lớn. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các ngành chức năng, đến nay tình trạng TH&HNCHT đã chấm dứt, những “lời ru buồn” trên non cao đã thưa dần.