Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thể thao - Giải trí

Quán quân người Mông cuộc thi âm nhạc quốc tế Thanh Âm ra mắt MV “Núi đêm”

Vàng Ni - Vân Long - 02:32, 30/09/2024

Vừa qua, tại Cộng Xưởng – Không gian Sáng tạo Liên ngành 2024 (Cung Thanh niên Hà Nội, số 1 phố Tăng Bạt Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), nghệ sĩ trẻ Ly Minh Cường (Mí Cường) cùng nhóm Hmong Culture đã tổ chức buổi ra mắt sản phẩm video ca nhạc (MV) độc đáo “Núi đêm” mang âm hưởng dân ca của đồng bào Mông, kết hợp với những hơi thở của nền hòa âm phối khí đương đại. Buổi ra mắt là bước đi nối dài cho sự thành công trong năm 2024 của người nghệ sĩ sinh năm 2005 khi tháng 7 vừa qua, Ly Minh Cường đã xuất sắc giành ngôi quán quân bảng nhạc cụ dân tộc của Giải thưởng Thanh âm (Cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc trẻ diễn ra tại Học viện Âm nhạc Chiết Giang tỉnh Hàng Châu, Trung Quốc).

(Tin ảnh PV)Quán quân người Mông cuộc thi âm nhạc quốc tế Thanh Âm ra mắt MV “Núi đêm”

Với hai tinh thần chính được gói gọn trong hai phần của tên tác phẩm, bao gồm “Núi” - Một trong những cảnh quan chủ đạo trong đời sống, văn hóa của đời sống đồng bào Mông; “Đêm” - Khoảng thời gian với những thanh âm và nhịp sống đã giúp người nghệ sĩ tìm được cảm hứng sáng tác.

MV "Núi đêm" chính thức được công chiếu

“Núi đêm” ra đời mang trong mình tinh thần là một bản tình ca nơi cao nguyên tưởng chừng chỉ có những khối núi tai mèo khô khốc với mây mù bủa vây tứ phía. Bản tình ca là lời tự sự của một người con dành tặng cho cha mẹ đã sinh thành, những thế hệ tương lai của đồng bào như Cường. Xa hơn, “Núi đêm” là lời tri ân với những bậc tiên tổ đi trước của người Mông, những người trong suốt lịch sử đã thực hiện một hành trình thiên di kéo dài trong suối hàng nghìn năm lịch sử với tinh thần bất diệt “không có ngọn núi nào cao hơn đầu gối của người Mông”.

Đông đảo khán giả có mặt tại buổi công chiếu MV ""Núi đêm"
Đông đảo khán giả có mặt tại buổi công chiếu MV "Núi đêm"

Từ nền tảng mà tổ tiên để lại, những thế hệ người Mông tiếp theo, trong đó có Ly Minh Cường, được sinh ra, trưởng thành và cất cao tiếng sáo, điệu khèn. Qua đó, làm đẹp thêm bản sắc của đồng bào, cũng như làm rạng danh hai tiếng Việt Nam trên các sân khấu trong nước và quốc tế.

Tại buổi ra mắt, NSƯT Nguyễn Ngọc Anh, Phó Trưởng đoàn ca nhạc dân tộc, Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long, Giảng viên sáo trúc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, đã bày tỏ sự tự hào về người học trò nhỏ của mình trong phần talk show ngay sau thời khắc “Núi đêm” được công chiếu trên nền tảng Youtube.
Tại buổi ra mắt, NSƯT Nguyễn Ngọc Anh, Phó Trưởng Đoàn ca nhạc dân tộc, Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long, Giảng viên sáo trúc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, đã bày tỏ sự tự hào về người học trò nhỏ của mình trong phần talk show ngay sau thời khắc “Núi đêm” được công chiếu trên nền tảng Youtube

“Ngọc Anh được chúc mừng Minh Cường có một tác phẩm thật sự khiến người nghe trực tiếp cảm thấy xúc động và nó quá hay! Hay từ giai điệu mà Cường viết. Cái quan trọng nhất là Cường khai thác được chất liệu của vùng cao - nơi của Cường sinh sống với một câu chuyện rất xúc động, đó là từ những câu hát ru của bà”, NSƯT Nguyễn Ngọc Anh chia sẻ.

Nghệ sĩ Ly Minh Cường chia sẻ về hành trình sáng tác cũng như thực hiện các cảnh quay MV tại vùng DTTS tỉnh Hà Giang
Nghệ sĩ Ly Minh Cường chia sẻ về hành trình sáng tác cũng như thực hiện các cảnh quay MV tại vùng DTTS tỉnh Hà Giang

Cùng chung một tâm trạng với NSƯT Nguyễn Ngọc Anh, đồng thời bao chứa trong đó là nỗi nhớ về những ngày tháng trèo non lội suối, vừa biểu diễn, vừa “ba cùng” với đồng bào vùng cao trong những chuyến lưu diễn, khách mời Trung tá, Nhạc sỹ Nguyễn Hoàng Trung, hiện đang công tác tại Đoàn Văn công Quân khu 2, chia sẻ: “Hôm nay là dịp của bạn Ly Minh Cường là đồng bào người Mông công bố tác phẩm mới, mình lại có cảm giác bồi hồi nhớ lại ngày xưa được nằm vùng với người Mông hai tháng, cùng ăn, cùng ở với bà con. Ngày giúp đỡ bà con xây nhà, lợp mái, tăng gia sản xuất. Chiều tầm khoảng 5h thì căng phông, màn, bạt, loa đài, rồi đem đàn ra hát giao lưu giữa cán bộ chiến sĩ Lực lượng vũ trang Quân khu 2 cùng với bà con người Mông nhằm tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, mong bà con không nghe bọn xấu để di dân, di cư. Những dịp này với mình rất đáng quý khi bạn Cường có những tiếng sáo, tiếng khèn của người Mông rất hay, rất ý nghĩa, đem bản sắc văn hóa của người Mông nói riêng và bản sắc văn hóa dân gian, dân tộc của Việt Nam chúng ta nói chung được đem đến để truyền tải, giới thiệu với bạn bè trong nước và quốc tế”.

Một phân cảnh trong MV ""Núi đêm" mới được ra mắt
Một phân cảnh trong MV "Núi đêm" mới được ra mắt
(Tin ảnh PV)Quán quân người Mông cuộc thi âm nhạc quốc tế Thanh Âm ra mắt MV “Núi đêm” 5
Minh Cường thực hiện MV với sự giúp đỡ từ người dân địa phương
Ly Minh Cường, dân tộc Mông, sinh ra và lớn lên tại xã Lũng Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, hiện là sinh viên của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, đã đạt được nhiều thành tích đáng nể và là tấm gương truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ DTTS.
Ly Minh Cường, dân tộc Mông, sinh ra và lớn lên tại xã Lũng Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, hiện là sinh viên của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, đã đạt được nhiều thành tích đáng nể và là tấm gương truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ DTTS
Tin cùng chuyên mục
11 nữ sinh xuất sắc tranh tài tại Chung kết Hoa khôi Putaleng 2024

11 nữ sinh xuất sắc tranh tài tại Chung kết Hoa khôi Putaleng 2024

Vượt qua nhiều ứng viên sáng giá, 11 thí sinh xuất sắc nhất đã sẵn sàng tranh tài cho ngôi vị Hoa khôi Putaleng 2024. Đêm Chung kết được tổ chức tại khách sạn Mường Thanh, Tp. Lai Châu vào tối 6/10 tới, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều màn trình diễn ấn tượng, để tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ và tài năng của các nữ sinh Lai Châu.