Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Quảng Bình: 8 năm vẫn chưa hoàn thành mục tiêu “khẩn cấp” di dân

Khánh Ngân - 18:33, 16/08/2021

Năm 2013, UBND tỉnh Quảng Bình đã phê duyệt Dự án Di dân khẩn cấp vùng ngập lụt xã Minh Hóa (huyện Minh Hóa) với mục tiêu đưa 99 hộ dân vùng Kim Bảng, xã Minh Hóa ra khỏi vùng ngập lụt. Thế nhưng, sau 8 năm thực hiện, Dự án vẫn chưa thể hoàn thành mục tiêu “khẩn cấp” di dân.

Dù hạ tầng dự án Di dân khẩn cấp vùng lũ xã Minh Hóa giai đoạn I vẫn chưa xong nhưng đã có 39 hộ dân chuyển tới làm nhà, dần ổn định cuộc sống
Dù hạ tầng dự án Di dân khẩn cấp vùng lũ xã Minh Hóa giai đoạn I vẫn chưa xong nhưng đã có 39 hộ dân chuyển tới làm nhà, dần ổn định cuộc sống

Nhằm hạn chế thiệt hại cho bà con Nhân dân vùng ngập lụt, ngày 29/10/2013, UBND tỉnh Quảng Bình đã có Quyết định số 2681/QĐ- UBND phê duyệt Dự án Di dân khẩn cấp vùng ngập lụt xã Minh Hóa. Với tổng mức dầu tư 26,5 tỉ đồng, thời gian thực hiện và hoàn thành dự án theo quyết định là từ 2013 - 2015.

Dự án Di dân khẩn cấp vùng ngập lụt xã Minh Hóa được giao cho Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình làm chủ đầu tư, với mục tiêu đưa 99 hộ dân ở xóm 1, 2, 3, 4, 5 vùng Kim Bảng, xã Minh Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình ra khỏi vùng ngập lụt. Khu tái định cư được quy hoạch trên diện tích 20,68 ha, với các hạng mục san lấp mặt bằng, xây dựng đường giao thông, điện, nước, nhà văn hóa và một số công trình phụ trợ khác…

Dù đã được phê duyệt dự án, thế nhưng Dự án Di dân khẩn cấp vùng ngập lụt xã Minh Hóa không thể thực hiện được, do bố trí không đủ nguồn vốn. Đến năm 2015, Dự án này mới được bố trí 3 tỉ đồng, đồng thời UBND tỉnh Quảng Bình đã phê duyệt điều chỉnh cơ cấu, tổng mức đầu tư và bổ sung phân kỳ đầu tư thành hai giai đoạn. Trong đó giai đoạn I, có tổng mức đầu tư 7 tỉ đồng, thực hiện đến hết năm 2017. Khi giai đoạn I của dự án này hoàn thành sẽ đáp ứng cho 44 hộ gia đình dời từ vùng ngập lụt Kim Bảng về đây sinh sống.

Sau 8 năm thực hiện giai đoạn I, nhiều hạng mục của dự án vẫn chưa được triển khai thi công, một số hạng mục đã được triển khai thì còn dang dở. Ví dụ như, khu di dân khẩn cấp vùng ngập lụt xã Minh Hóa, đường nội vùng mới chỉ được đổ đá, mương thoát nước hiện đang là mương đất, trong khi theo Quyết định phê duyệt Dự án phải là mương xây bằng đá. Nhà văn hóa cũng chưa thấy hiện hữu…..

Trao đối với phóng viên, ông Trần Quang Viên, Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình, đại diện chủ đầu tư dự án cũng nhìn nhận, hiện nay giai đoạn I còn một số hạng mục chưa hoàn thành do bố trí vốn không đủ. Dù vậy, vì an toàn nên cũng đã có 39/44 hộ dân đã di dời từ vùng ngập lụt lên làm nhà để ở, cuộc sống dần đi vào ổn định.

Theo phân kỳ đầu tư, giai đoạn II Dự án có thời gian thực hiện đến hết năm 2022, với tổng mức đầu tư 9 tỉ đồng. Khi hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu di dời cho 55 hộ dân ra khỏi vùng thường xuyên ngập lụt Kim Bảng, xã Minh Hóa, huyện Minh Hóa.

Thiếu vốn là nguyên nhân chính dẫn tới dự án di dân khẩn cấp bị chậm tiến độ kéo dài (Trong ảnh: Trục đường chính trong giai đoạn I dự án Di dân khẩn cấp vùng lũ xã Minh Hóa)
Thiếu vốn là nguyên nhân chính dẫn tới dự án di dân khẩn cấp bị chậm tiến độ kéo dài (Trong ảnh: Trục đường chính trong giai đoạn I dự án Di dân khẩn cấp vùng lũ xã Minh Hóa)

Thế nhưng, cũng giống như giai đoạn I, ngay từ đầu thực hiện giai đoạn II, Dự án Di dân khẩn cấp vùng lũ xã Minh Hóa, đã gặp phải khó khăn về nguồn vốn. Đến thời điểm hiện tại, dự án này mới được cấp 3,5 tỉ đồng/ 9 tỉ đồng tổng mức đầu tư.

Trên thực tế, Dự án Di dân khẩn cấp vùng ngập lụt xã Minh Hóa giai đoạn II gần như chưa triển khai xây dựng. Trong khi đó, khối lượng công việc, các hạng mục thiết yếu cần thiết cho bà con khi đến nơi ở mới là rất nhiều. Thời gian thực hiện dự án lại có hạn. Song với số vốn được cấp khoảng hơn 1/3 tổng mức đầu tư, liệu giai đoạn II dự án Di dân khẩn cấp này có đạt đúng tiến độ?

Hiện nay, 55 hộ dân được xác định cần di dời giai đoạn II, nằm trong vùng thường xuyên bị ngập lụt mỗi khi mùa mưa bão đến, đang rất trông chờ dự án sớm hoàn thành để bà con sớm về nơi ở mới, ổn định cuộc sống. 

Một lãnh đạo UBND xã Minh Hóa, huyện Minh Hóa cho biết, chỉ tính trong đợt mưa lũ lịch sử diễn ra vào tháng 10/2020, xã đã có đến 531 nhà dân bị ngập lụt, tổng thiệt hại lên đến hơn 10 tỷ đồng. Riêng vùng Kim Bảng, người dân bị thiệt hại nặng nhất.

Do đó, nếu không ưu tiên bố trí nguồn vốn kịp thời, quyết liệt triển khai, thì giai đoạn II Dự án Di dân khẩn cấp vùng ngập lụt xã Minh Hóa sẽ “dẫm lên vết xe đổ” của giai đoạn I. 

Tin cùng chuyên mục
Cây của Yàng và câu chuyện giữ rừng

Cây của Yàng và câu chuyện giữ rừng

Cách TP.Kon Tum khoảng 60 km về hướng bắc, làng Đăk Chờ (xã Ngọc Tụ, huyện Đăk Tô, Kon Tum) nằm lọt thỏm giữa bốn bề núi rừng hùng vĩ. Sâu trong khu rừng tại huyện Đăk Tô (Kon Tum) có một cây Sao cát hàng trăm năm tuổi đang được lực lượng chức năng luân phiên bảo vệ. Và câu chuyện giữ rừng của họ cũng đầy cam go, nguy hiểm.