Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Bạn đọc

Quảng Bình: Dân tái định cư mỏi mòn chờ sổ đỏ

PV - 09:31, 30/06/2018

Thực hiện chính sách giãn dân khỏi vùng thiên tai của huyện Lệ Thủy, khoảng 200 hộ dân các xã Cam Thủy, Thanh Thủy và Hồng Thủy đã được chuyển đến chỗ ở mới. Tuy nhiên gần 10 năm nay, người dân vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Nhiều hộ dân tái định cư ở thôn Tân Lộc, xã Cam Thủy gần 10 năm nay chưa được cấp sổ đỏ. Nhiều hộ dân tái định cư ở thôn Tân Lộc, xã Cam Thủy gần 10 năm nay chưa được cấp sổ đỏ.

 

Gần 10 năm không có sổ đỏ

Theo phản ánh của người dân, năm 2009, chính quyền vận động họ ra chỗ ở mới để tránh thiên tai lũ lụt. Theo đó, mỗi hộ dân ra khu tái định cư đều được hỗ trợ số tiền 10 triệu đồng để làm nhà và chính quyền hứa sẽ làm sổ đỏ cho từng hộ. Tuy nhiên, cho đến nay đã gần 10 năm trôi qua, tất cả những hộ dân ở khu tái định cư này đều chưa một ai được cấp sổ đỏ.

Chị Lê Thị Thu, thôn Tân Lộc, xã Cam Thủy (Lệ Thủy) bức xúc: Thời điểm năm 2009, gia đình tôi nằm trong diện hộ nghèo, nhưng khi chính quyền xã vận động, tôi đã đồng ý chuyển nhà đến khu tái định cư mới ở vùng đất cát ven biển. Hiện nay sau gần 10 năm dựng nhà, cải tạo đất, cuộc sống gia đình đã tương đối ổn định. Tuy nhiên, gia đình đang rất cần vốn để mở rộng sản xuất, nhưng tài sản duy nhất có giá trị để thế chấp vay vốn là mảnh đất lại chưa được cấp sổ đỏ .

Cùng chung cảnh ngộ, chị Hoa Thị Hòa ở thôn Mốc Định, xã Hồng Thủy chia sẻ: Năm 2009 gia đình tôi chuyển đến ở thôn Mốc Định. Vẫn biết đất đai ở đây không tốt như chỗ ở cũ; thế nhưng cuộc sống sẽ an toàn hơn mỗi khi mùa mưa lũ về. Nguyện vọng của gia đình là muốn khu đất được chính quyền cấp sổ đỏ, để thế chấp vay vốn đầu tư chăn nuôi đảm bảo cuộc sống. Hồ sơ thủ tục gia đình đã làm theo hướng dẫn của cán bộ địa chính xã, nhưng không hiểu vì lý do gì, một thời gian quá dài rồi mà chưa nhận được sổ đỏ. Nhiều lần tôi đã lên hỏi cán bộ phụ trách nhưng chỉ nhận được câu trả lời là chờ huyện giải quyết…

Qua tìm hiểu, việc chậm cấp sổ đỏ cho người dân đã gây nhiều hệ lụy. Các hộ muốn vay vốn để đầu tư mua máy móc, chăn nuôi nhưng không có tài sản thế chấp nên đành bất lực. Có không ít hộ muốn xây dựng, mở rộng nhà cửa cũng không được chính quyền xã đồng ý vì chưa có sổ đỏ. Không biết làm gì để phát triển kinh tế, nhiều hộ dân không thể bám trụ tại khu tái định cư đã bỏ nhà dắt nhau vào miền Nam kiếm sống, có người thì trở về nơi ở cũ.

Ý kiến của chính quyền

Ông Châu Văn Sông, Chủ tịch UBND xã Hồng Thủy cho biết: Việc chậm cấp sổ đỏ cho các hộ dân tái định cư trên địa bàn, gây nhiều bức xúc cho nhân dân. Không có sổ đỏ đồng nghĩa với việc họ không được an cư. Vì thế hiện nay, chỉ còn hơn một nửa số hộ dân bám trụ lại khu tái định cư số còn lại quay về chỗ cũ hoặc chuyển gia đình đi nơi khác làm ăn sinh sống.

Ông Sông cũng cho hay: Người dân nóng lòng muốn có sổ đỏ để vay vốn tạo sinh kế nhưng chờ mãi không được cấp, nhiều lần họ đã cầu cứu chính quyền nhưng với trách nhiệm và thẩm quyền, thì UBND xã chỉ có thể hoàn thiện hồ sơ và đề nghị lên huyện giải quyết. Thế nhưng, quá trình làm hồ sơ đề nghị cấp sổ đỏ cho dân đã vướng vào thủ tục pháp lý. Cụ thể, theo quy định, để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì bắt buộc người dân phải có quyết định giao đất, phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Nhưng hiện tại các hộ dân vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính nên muốn hoàn thiện hồ sơ để cấp sổ đỏ cũng khó…

Ông Lê Văn Bảo, Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy thừa nhận, huyện đã nắm bắt bức xúc của bà con. Trách nhiệm này trước tiên là của cán bộ tham mưu đã không làm tốt nhiệm vụ của mình. Để khắc phục tình trạng nói trên, thời gian tới UBND huyện sẽ thành lập một tổ liên ngành để rà soát, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các hộ gia đình giúp người dân ổn định cuộc sống.

Minh Thứ

 

Tin cùng chuyên mục
Lào Cai: Hàng trăm hộ dân không có sổ đỏ khi đang sinh sống trên đất thổ cư- Trách nhiệm thuộc về ai ?

Lào Cai: Hàng trăm hộ dân không có sổ đỏ khi đang sinh sống trên đất thổ cư- Trách nhiệm thuộc về ai ?

Thời gian gần đây, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Tân Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai rất bức xúc khi mảnh đất thổ cư mà gia đình họ sinh sống bao đời nay, không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) sau thời gian dài cơ quan chức năng thu hồi để thực hiện dự án chuẩn hóa hồ sơ địa chính.