Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Quảng Bình: Di dời khẩn cấp 145 hộ dân miền núi để đề phòng sạt lở đất

Khánh Ngân - 17:59, 19/09/2024

Ngay trước thời điểm bão số 4 đổ bộ vào đất liền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình Đoàn Ngọc Lâm đã lên hai huyện miền núi Minh Hóa và Tuyên Hóa (Quảng Bình) để chỉ đạo công tác ứng phó với bão.

Ông Đoàn Ngọc Lâm (thứ 3 từ phải sang)- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 4 ở hai huyện miền núi Minh Hóa và Tuyên Hóa
Ông Đoàn Ngọc Lâm (thứ 3 từ phải sang)- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 4 ở hai huyện miền núi Minh Hóa và Tuyên Hóa

Do hoàn lưu của báo số 4, hai huyện miền núi Tuyên Hóa và Minh Hóa (Quảng Bình) đã có mưa lớn trong nhiều giờ qua. Đây cũng là 2 địa phương thuộc vùng trọng điểm về sạt lở núi và ngập lụt cục bộ ở tỉnh Quảng Bình.

Quan kiểm tra các điểm xung yếu ở xã Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa, ông Đoàn Ngọc Lâm yêu cầu chính quyền địa phương tích cực triển khai phương án “4 tại chỗ”. Để bảo đảm an toàn cho người dân vùng nguy cơ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu chính quyền địa phương khẩn trương di dời 45 hộ dân, với 139 nhân khẩu, ở thôn Đồng Lâm (xã Đức Hóa) đến nơi ở an toàn.

Ông Đoàn Ngọc Lâm yêu cầu huyện Tuyên Hóa cần xây dựng thêm phương án di dời cho các hộ dân sống dọc các bờ sông, đề phòng lũ quét có thể xảy ra, tránh thiệt hại về người và tài sản.

Quảng Bình: Di dời khẩn cấp 145 hộ dân miền núi để đề phòng sạt lở đất 1
Hiện 145 hộ dân vùng nguy cơ sạt lở ở 2 huyện miền núi Minh Hóa và Tuyên Hóa (Quảng Bình) đã được di dời đến nơi ở an toàn

Còn ở huyện Minh Hóa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác di dời 100 hộ dân tại các thôn Rục, Vè, Tiến Hóa của xã Hồng Hóa.

Hiện 2 huyện miền núi Tuyên Hóa và Minh Hóa (Quảng Bình) đã di dời các hộ dân nói trên đến nơi ở an toàn để tránh, trú bão và đề phòng sạt lở đất.

Chia sẻ nhanh với phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển, ông Đinh Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa cho biết, hiện các hộ dân ở vùng nguy cơ sạt lở đã được di dời đến các trường học, trạm y tế để tránh trú bão an toàn.