Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Quảng Bình: Nhiều thôn, bản bị cô lập do mưa lũ

Khánh Ngân - 20:54, 26/09/2023

Tính đến chiều 26/9, toàn tỉnh Quảng Bình đã có 17 thôn, bản bị cô lập và nhiều tuyến đường bị chia cắt do mưa lũ.

(tin) Quảng Bình: Nhiều thôn, bản bị cô lập do mưa lũ
Mưa lớn đã làm nhiều thôn, bản ở huyện miền núi Minh Hóa (Quảng Bình) bị cô lập, chia cắt cục bộ. Lực lượng chức năng đã lập Barie cấm lưu thông để bảo đảm an toàn cho đồng bào

Tại huyện miền núi Minh Hóa (Quảng Bình), đã có 14 thôn, bản gồm: Ka Ai, Ka Định, Ka Ốc, Hà Nông (xã Dân Hóa); Pa Chong, Ra Mai, Cha Cáp, Lòm, Dộ Tà Vờng (xã Trọng Hóa); thôn Rồông, thôn Tiến Hóa (xã Hồng Hóa); thôn 4 và thôn 5 (xã Tân Hóa); thôn Kim Bảng (xã Minh Hóa) bị cô lập. Do địa hình đồi núi, đường vào các bản vùng đồng bào DTTS thường có nhiều gầm, tràn. Khi có mưa lớn, nước từ đỉnh núi đổ về gây ngập ngầm tràn, nên nhiều bản bị cô lập, chia cắt cục bộ.

(tin) Quảng Bình: Nhiều thôn, bản bị cô lập do mưa lũ 1
Tại ngầm K Định, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Binh), chính quyền địa phương đã phải cấm đường do nước dâng cao, chảy xiết

Còn tại huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình), tính đến 15h30 chiều nay, cũng có 3 thôn, bản, gồm: Bản Hà (xã Thanh Hóa); bản Chuối (xã Lâm Hóa); thôn Đồng Lâm (xã Đức Hóa) bị cô lập, chia cắt cục bộ.

Đặc biệt, tại huyện Tuyên Hóa, đã có 3 nhà ngập gần 1m tại xã Thanh Thạch. Nguy hiểm hơn, cơ quan chức năng đã phát hiện 2 điểm có nguy cơ bị sạt lở, nên tuyên truyền vận động di dời 4 hộ/16 khẩu ở bản La Trọng 1, bản La Trọng 2, xã Trọng Hóa, huyện Tuyên Hóa di dời đến nơi ở an toàn.

Đường mòn Hồ Chí Minh nhánh Tây đoạn qua xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) đã bị cắt tuyến do sạt lở
Đường mòn Hồ Chí Minh nhánh Tây đoạn qua xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) đã bị cắt tuyến do sạt lở

Ngoài ra, mưa lớn khiến Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đoạn qua xã Trường Sơn (Quảng Ninh) bị lở đá trên núi, tắc đường; trên Quốc lộ 15, ngầm Khe Đèng Km 465+091 ngập khoảng 1 - 2m; Khe Mương Km 464+915 ngập khoảng 0,5 - 0,7m; ngầm Bùng Km 562+200 ngập khoảng 0,5 - 0,7; Quốc lộ 9B, ngầm tràn Km 43+700 bị ngập khoảng 0,2 - 0,3m; đường tỉnh 599B tại cầu tràn Thanh Long tại Km 46+909 ngập 1m; đường tỉnh 558C tại Km 5+100 sạt lở Taluy dương; đường tỉnh 562 tại Km 25+00 ngập 1m, tắc đường…

Ông Trần Xuân Tiến - Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh cho biết, tính đến 15 giờ 30 chiều 26/9, do ảnh hưởng hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới, tỉnh Quảng Bình đã có mưa to đến rất to, làm mực nước các sông, suối dâng cao, gây ngập, chia cắt một số khu vực ở một số địa phương.

Hiện thời tiết ở Quảng Bình vẫn tiếp tục mưa, chính quyền địa phương đã tổ chức lập Barie cấm đường ở những ngầm tràn bị ngập, những đoạn đường sạt lở và có nguy cơ sạt lở. Để bảo đảm an toàn, người dân đặc biệt là đồng bào các DTTS ở miền núi nên hạn chế ra ngoài. Đồng thời theo dõi diễn biến mưa lũ, trong trường hợp không an toàn, cấm di dời đến nơi ở an toàn để hạn chế những mất mát không đáng có.