Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Dân tộc - Tôn giáo

Quảng Bình: Những đóng góp quan trọng của đội ngũ Người có uy tín cho sự phát triển vùng DTTS

Minh Thu - 16:33, 15/04/2025

Không chỉ thể hiện vai trò, trách nhiệm là cầu nối quan trọng gắn kết ý Đảng và lòng dân, dẫn dắt đồng bào DTTS vững tin đi theo Đảng, Nhà nước, mà đội ngũ những Người có uy tín ở Quảng Bình còn luôn tận tình chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ, vận động người dân trong thôn bản của mình làm ăn phát triển kinh tế, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc. Những việc làm của Người có uy tín đã và đang có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển của vùng đồng bào DTTS tỉnh Quảng Bình.

Những đóng góp của ông Cao Duy Ư, Người có uy tín ở bản Hóa Lương, xã Hóa Sơn, huyện Minh Hóa trong công tác dân tộc được chính quyền các cấp ghi nhận tặng nhiều bằng khen
Những đóng góp của ông Cao Duy Ư, Người có uy tín ở bản Hóa Lương, xã Hóa Sơn, huyện Minh Hóa trong công tác dân tộc được chính quyền các cấp ghi nhận tặng nhiều Bằng khen

Ở bản Hóa Lương, xã Hóa Sơn, huyện Minh Hóa, gần 20 năm qua, Người có uy tín Cao Duy Ư đã dành nhiều thời gian, công sức để tuyên truyền, vận động đồng bào người Sách, người Rục (dân tộc Chứt) chăm chỉ lao động, sản xuất. Năm 2023, ông Cao Duy Ư đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có thành tích trong công tác dân tộc và thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước.

“Để dân hiểu, dân tin và làm theo bản thân mình, gia đình mình phải gương mẫu trong tất cả các phong trào ở địa phương. Vì vậy, trước tiên tôi đã vận động con cháu trong gia đình, rồi mới vận động đến bà con dân bản chấp hành pháp luật, không rượu chè, cờ bạc, phá rừng mà phải chăm lo phát triển kinh tế, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc”, ông Cao Duy Ư chia sẻ.

Tương tự ở bản Ka Ai, xã Dân Hóa, Người có uy tín Hồ Pheo là một điển hình về tinh thần gương mẫu, đi đầu, góp phần thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc Chứt tại địa phương.

Không chỉ nêu gương trong phát triển kinh tế gia đình, ông Pheo luôn giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất với bà con về cách chọn giống, kỹ thuật nuôi trồng để có năng suất, thu nhập cao. Nhờ vậy, từ chỗ chỉ biết trồng lúa rẫy bằng phương thức “phát, đốt, cốt, trỉa” và chăn nuôi thả rông theo kiểu nhờ trời, đến nay, người dân ở đây đã biết đầu tư chuồng trại chăn nuôi, trồng rừng để phát triển kinh tế và trồng được lúa nước.

Ông Cao Duy Ư, ông Hồ Pheo là những điển hình trong hằng trăm Người có uy tín (tiêu biểu như bà Phạm Thị Lâm, Người có uy tín xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa; ông Hồ Phoi, Người có uy tín xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa; bà Hồ Thị Con, Người có uy tín bản Bến Đường, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh...) trong đồng bào DTTS tỉnh Quảng Bình đã và đang tận tậm góp sức, góp công trên các lĩnh vực đời sống văn hóa, xã hội... 

Lễ hội Trỉa lúa hay còn gọi là lễ hội Lấp lỗ của đồng bào Vân Kiều ở xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh (Ảnh minh họa).
Cùng với chính quyền địa phương, Người có uy tín luôn tích cực tuyên truyền vận động đồng bào giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống (Trong ảnh: Lễ hội Trỉa lúa hay còn gọi là Lễ hội Lấp lỗ của đồng bào Vân Kiều ở xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh - Ảnh minh họa)

Một đóng góp quan trọng khác là, đội ngũ Người có uy tín luôn là "hạt nhân" giữ gìn khối đại đoàn kết trong cộng đồng dân cư; Tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS khu vực biên giới đề cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh, không nghe theo những luận điệu tuyên truyền của kẻ xấu; cùng với các lực lượng như Công an, Quân đội xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh Nhân dân, giữ vững bình yên bản, làng, góp phần quan trọng cho sự phát triển của vùng đồng bào DTTS ở địa phương. 

Ông Trần Hữu Ninh, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Quảng Bình cho biết: Với những nỗ lực đóng góp và cống hiến của đội ngũ những già làng, trưởng bản, Người có uy tín trong đồng bào DTTS, những năm qua các cấp ủy Đảng, chính quyền trong toàn tỉnh Quảng Bình đã rất chú trọng triển khai thực hiện tốt các chính sách đối với Người có uy tín. Hằng năm, tỉnh Quảng Bình đều tổ chức các Hội nghị biểu dương và Hội nghị cung cấp thông tin cho Người có uy tín, quan tâm chăm lo, thăm hỏi Người có uy tín trong các dịp lễ, Tết, thực hiện cấp báo, tạp chí cho Người có uy tín... 

Tin cùng chuyên mục
Tu tập để sống tử tế, yêu thương và trách nhiệm

Tu tập để sống tử tế, yêu thương và trách nhiệm

Không có phương pháp tu hành nào hay hơn, tốt hơn, mà chỉ có phương pháp phù hợp với mỗi người. Những chuyến tham quan thực tế, trải nghiệm đời sống thiền môn thông qua các khóa tu của những bạn trẻ… cũng là một phương pháp được hiểu theo nghĩa như thế. Để rồi đích đến, là mỗi người hiểu rõ về chính mình, thấy được những vấn để của bản thân để sửa đổi; để sống tử tế, yêu thương và trách nhiệm hơn.