Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

Quảng Bình: Nông dân Hà Văn Thú vượt khó làm giàu

Đặng Hà - 09:51, 23/03/2020

Năm 2019, anh Hà Văn Thú, thôn Đồng Giang, xã Đồng Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) một đảng viên người công giáo, vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”.

Mô hình chăn nuôi tổng hợp của gia đình anh Hà Văn Thú tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương.
Mô hình chăn nuôi tổng hợp của gia đình anh Hà Văn Thú tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Cũng như những hộ giáo dân khác ở thôn Đồng Giang, anh Thú vốn là dân vạn đò sống lênh đênh trên sông nước. Năm 2000, anh được xã Đồng Hóa vận động lên bờ để ổn định cuộc sống. Trải qua nhiều nghề nghiệp khác nhau nhưng thiếu ổn định, năm 2010, vợ chồng anh quyết định mở hướng phát triển bằng chăn nuôi lợn. Được chính quyền địa phương tạo điều kiện giao cho gần 2ha đất hoang hóa dưới chân lèn Đồng Lạc, anh Thú đã dồn sức cải tạo, xây dựng chuồng trại để nuôi lợn.

Với nỗ lực không ngơi nghỉ, vợ chồng anh đã xây dựng mô hình chăn nuôi và trở thành một trong những trang trại chăn nuôi hàng đầu của huyện Tuyên Hóa. Hiện bình quân mỗi năm gia đình anh xuất bán khoảng 600 con lợn giống, 80 tấn lợn thịt. Ngoài ra, anh còn nuôi thêm 25 con bò, 50 con dê, 30 đàn ong, thu mua nông sản và buôn bán vật liệu xây dựng. Tổng thu nhập bình quân mỗi năm của gia đình lên tới gần 1 tỷ đồng sau khi đã trừ chi phí. Mô hình kinh tế của gia đình anh còn giải quyết việc làm cho 7 lao động thường xuyên và 16 lao động thời vụ.

“Không chỉ làm giàu cho gia đình, anh Hà Văn Thú còn tích cực vận động Nhân dân phát triển kinh tế. Anh thường xuyên hỗ trợ vốn, con giống, hướng dẫn cách làm ăn cho hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn. Hằng năm, anh đóng góp xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân 5.000.000 đồng, nhận giúp đỡ 1 - 2 hộ nghèo với số tiền 10.000.000 đồng/hộ, đóng góp xây dựng nông thôn mới 10.000.000 đồng/năm và nhiều quỹ khác do địa phương phát động”, bà Trần Thị Nhung, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đồng Hóa cho biết.

Tin cùng chuyên mục
Thúc đẩy thương hiệu “Bưởi Phúc Trạch” vươn xa

Thúc đẩy thương hiệu “Bưởi Phúc Trạch” vươn xa

Không chỉ làm cho địa danh Hương Khê (Hà Tĩnh) trở nên nổi tiếng, loài bưởi Phúc Trạch cũng mang lại sự giàu có, phồn thịnh cho người dân ở địa phương. Để thương hiệu “Bưởi Phúc Trạch” tiếp tục phát triển ổn định và vươn xa, mang lại nhiều cơ hội tăng nguồn thu nhập cho người dân, huyện Hương Khê và người trông bưởi đã thực hiện nhiều giải pháp để quảng bá thương hiệu bưởi Phúc Trạch.