Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Quảng Nam: Tăng cường bồi dưỡng tiếng DTTS cho cán bộ, công chức, viên chức

T.Nhân - H.Trường - 07:29, 29/02/2024

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành công văn về việc bồi dưỡng tiếng DTTS cho cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024 - 2025.

Quảng Nam tăng cường bồi dưỡng tiếng DTTS cho cán bộ, công chức, viên chức
Quảng Nam tăng cường bồi dưỡng tiếng DTTS cho cán bộ, công chức, viên chức

Theo Đề án số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2025 và định hướng đến năm 2030, việc bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số sẽ góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ công tác cho đội ngũ CBCCVC thường xuyên tiếp xúc, làm việc trực tiếp với đồng bào DTTS trên địa bàn các huyện miền núi của tỉnh.

Kế hoạch đặt mục tiêu đến năm 2025, có 2 tiếng DTTS có dân số đông, định cư tại chỗ trên địa bàn tỉnh được biên soạn tài liệu để phục vụ công tác bồi dưỡng CBCCVC.

Giai đoạn 2023 - 2025, Quảng Nam hoàn thành ít nhất 2 lớp bồi dưỡng tiếng DTTS cho CBCCVC; phấn đấu có 2 cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trên địa bàn tỉnh có đề án bồi dưỡng tiếng DTTS được cấp thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời xây dựng đội ngũ giáo viên bảo đảm số lượng, chất lượng, đáp ứng đủ tiêu chuẩn tham gia giảng dạy tiếng DTTS đối với các ngôn ngữ được lựa chọn bồi dưỡng.

UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất chọn tiếng dân tộc Cơ Tu và tiếng dân tộc Xơ Đăng (ngôn ngữ nhóm Ca Dong) để bồi dưỡng cho CBCCVC công tác trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024 - 2025. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan rà soát, chuẩn bị chu đáo nội dung và các điều kiện để tổ chức bồi dưỡng tiếng các dân tộc Cơ Tu, Xơ Đăng, Bh’nong cho CBCCVC trên địa bàn tỉnh bảo đảm chất lượng, phù hợp với tình hình thực tiễn.

Tin cùng chuyên mục
Vận động người dân tham gia BHYT tự nguyện ở vùng cao, “khó càng thêm khó”

Vận động người dân tham gia BHYT tự nguyện ở vùng cao, “khó càng thêm khó”

Từ ngày 1/7, mức lương cơ sở tăng đồng nghĩa với việc mức đóng Bảo hiểm y tế “BHYT” cũng tăng; điều này khiến cho việc vận động người dân tham gia BHYT tự nguyện trên địa bàn tỉnh Lào Cai “đã khó nay còn khó hơn”. Việc người dân không có BHYT ảnh hưởng đến công tác chăm sóc sức khỏe mỗi khi ốm đau, bên cạnh đó cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tiêu chí “tỷ lệ người dân tham gia BHYT” trong xây dựng Nông thôn mới.