Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Chính sách Dân tộc

Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ IV

Mạnh Cường - 19:49, 29/02/2024

UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Kế hoạch về việc tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Quảng Ngãi lần thứ IV năm 2024.

Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Quảng Ngãi lần thứ IV năm 2024 là dịp tôn vinh các điển hình tiên tiến trên nhiều lĩnh vực.
Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Quảng Ngãi lần thứ IV năm 2024 là dịp tôn vinh các điển hình tiên tiến trên nhiều lĩnh vực

Theo Kế hoạch, Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Quảng Ngãi (Đại hội) được tổ chức ở cấp huyện và cấp tỉnh. Đại hội cấp huyện được tổ chức ở các huyện: Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà, Sơn Tây và Trà Bồng. Đối với cấp xã, thị trấn: Không tổ chức Đại hội mà tổ chức xét lựa chọn đại biểu trên cơ sở hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Đại hội cấp huyện. Đối với các phòng, ban, đoàn thể cấp huyện; các Sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh: Thủ trưởng và cấp ủy Đảng cơ quan tổ chức Hội nghị liên tịch với đại diện các đơn vị trực thuộc, các đoàn thể, chọn cử đại biểu dự Đại hội cấp huyện, tỉnh.

Đối với Đại hội cấp huyện, căn cứ điều kiện cụ thể, số lượng đại biểu dự Đại hội do Ban Chỉ đạo Đại hội cấp huyện quyết định số lượng trên cơ sở Hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc tại Công văn số 1302/UBDT-DTTS ngày 27/7/2023 về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ IV năm 2024. Đối với Đại hội cấp tỉnh, thành phần, số lượng đại biểu do Ban Chỉ đạo Đại hội quyết định theo hướng dẫn tại Công văn số 1302/UBDT - DTTS ngày 27/7/2023 của Ủy ban Dân tộc.

Theo kế hoạch, Đại hội cấp huyện tổ chức không quá 1,5 ngày, hoàn thành trước ngày 30/6/2024. Đại hội cấp tỉnh tổ chức từ 1,5 - 2 ngày, hoàn thành trước ngày 30/11/2024.

Tin cùng chuyên mục
Đồng bào miền núi Quảng Ngãi không còn lo “núi đè”

Đồng bào miền núi Quảng Ngãi không còn lo “núi đè”

Mỗi khi bước vào mùa mưa bão, hàng trăm hộ dân ở khu vực miền núi Quảng Ngãi luôn nơm nớp nỗi lo bị “núi đè”. Năm nay, nỗi lo ấy dần vơi đi, khi những khu tái định cư mới với đầy đủ hạ tầng, ở khu vực an toàn hơn dần hiện hữu, bà con ai nấy đều vui mừng.