Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Gương sáng

Bí quyết chinh phục giải Nhất học sinh giỏi cấp tỉnh của nam sinh người Co

H.Trường-T.Nhân - 18:13, 17/12/2023

Hồ Thanh Kỹ quê ở xã Trà Thanh, huyện miền núi Trà Bồng (học sinh lớp 10A3, Trường PTDTNT tỉnh Quảng Ngãi) là học sinh người DTTS duy nhất trong 23 học sinh đạt giải Nhất, tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm 2022-2023. Nói về bí quyết để học tốt môn Lịch sử, Kỹ cho rằng, cần phải nắm chắc kiến thức cơ bản từ sự giảng dạy của giáo viên, sau đó phải biết vận dụng khả năng phân tích, tư duy vấn đề thì mới đạt được kết quả cao trong các bài thi.

Hồ Thanh Kỹ (thứ 2 từ trái sang) được tuyên dương vì có thành tích đạt giải cấp tỉnh
Hồ Thanh Kỹ (thứ 2 từ trái sang) được tuyên dương vì có thành tích đạt giải cấp tỉnh

Mới nhập học Trường PTDTNT tỉnh Quảng Ngãi được thời gian ngắn, nhưng cậu học trò nhỏ nhắn người đồng bào Co - Hồ Thanh Kỹ khá nổi trội, với thành tích học tập đáng nể của mình. Kỹ được thầy cô và bạn bè vô cùng quý mến, bởi bên cạnh siêng năng trong học tập, em còn tham gia sôi nổi các hoạt động của Nhà trường. Hiện nay, em là thành viên cốt cán trong đội tuyển thi tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh của trường.

Với những thành tích và sự nỗ lực của mình, Hồ Thanh Kỹ sẽ được vinh danh tại Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu toàn quốc lần thứ 10 năm 2023 tại Thủ đô Hà Nội. Lễ Tuyên dương do Ủy ban Dân tộc chủ trì phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào Tạo, Trung ương Đoàn TNCS HCM tổ chức thường niên.

Chia sẻ với phóng viên về bí quyết đạt điểm cao đối với môn Lịch sử, Kỹ nói: Học Lịch sử không phải chỉ học thuộc là được, mà phải hiểu, biết phân tích sự kiện, nắm rõ bản chất. Trong giờ học, em tập trung nghe thầy cô giảng bài để nắm kiến thức căn bản. Sau đó, em dành thời gian để tìm hiểu thêm các nội dung liên quan từ nhiều nguồn khác, từ các trang mạng về kiến thức Lịch sử để bổ sung cho bài học.

Cũng theo Kỹ, ngoài thời gian học trên lớp, thư viện của trường cũng là nơi em thường xuyên đến tìm tài liệu và mượn sách để bổ sung kiến thức. Đối với một số thông tin hay, mới lạ chưa có trong bài giảng của thầy cô ở trường, Kỹ cẩn thận ghi chép vào cuốn tập để dễ ghi nhớ. 

Trước mỗi kỳ thi, em thường dành mỗi ngày 1-2 giờ tập trung ôn luyện, tập hợp các kiến thức, đồng thời tìm giải các bộ đề nâng cao. Mặc dù đặt mục tiêu lớn cho các kỳ thi, nhưng không vì thế mà em tự gây áp lực cho mình.

Hồ Thanh Kỹ đặc biệt có niềm đam mê với môn Lịch sử và đã có được nhiều giải thưởng đối với môn học này
Hồ Thanh Kỹ đặc biệt có niềm đam mê với môn Lịch sử và đã có được nhiều giải thưởng đối với môn học này

Khi được hỏi về thành tích giải nhất môn Lịch sử, Kỹ trải lòng: Trước khi đạt giải Nhất môn Lịch sử trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, em đã hai lần tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp huyện và đạt giải Nhì. Khi bước vào kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, em thấy đề bài ra cũng khá khó, yêu cầu phải vận dụng nhiều kiến thức về phân tích, diễn đạt mới làm tốt được. Em vận dụng các kiến thức đã học được, sau đó suy luận và diễn đạt theo sơ đồ mình đã triển khai.

“Em rất vui và bất ngờ khi mình đạt được giải cao trong kỳ thi đó. Đây cũng là động lực để em tiếp tục cố gắng với niềm đam mê của mình. Khi vào môi trường học tập mới tại đây, em sẽ tiếp tục học thật tốt, tìm hiểu thêm càng nhiều kiến thức về lịch sử càng tốt, để sang năm có thể đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Cùng với đó, em cũng tập trung học thật tốt để đậu vào trường đại học mình mong muốn”, Kỹ chia sẻ thêm.

Nhận xét về người học trò Hồ Thanh Kỹ, cô Đinh Thị Thu Hương, giáo viên Chủ nhiệm, đồng thời là giáo viên môn Lịch sử của Kỹ, cho biết: Mới nhập học tại trường được mấy tháng, nhưng các thầy cô đã phát hiện Kỹ rất có năng khiếu với môn Lịch sử. Trong giờ học, em rất sôi nổi xây dựng bài, ghi chép rất cẩn thận bài giảng của giáo viên. Bên cạnh đó, ngoài giờ, em cũng thường xuyên trao đổi thêm những kiến thức về Lịch sử để bổ sung kiến thức cho mình. 

“Kỹ là học sinh ngoan ngoãn, có tính kỷ luật cao trong học tập. Là giáo viên bộ môn Lịch sử, chúng tôi cũng thường xuyên bổ sung kiến thức để Kỹ có khả năng phát huy tốt năng lực của mình”, cô Hương thông tin thêm.

Còn theo thầy Bùi Thế Giới, Hiệu trưởng Trường PTDTNT tỉnh Quảng Ngãi, là một học sinh ở một huyện nghèo nhất nhì của tỉnh, nhưng Kỹ đã phấn đấu đạt giải cao trong kỳ thi, qua đó cho thấy sự nỗ lực rất lớn của em đối với môn học này. Biết được niềm đam mê của em, Nhà trường luôn tạo điều kiện để em phát huy khả năng của mình.

Cũng theo thầy Giới, trước khi nhập học tại Trường DTNT tỉnh, Kỹ học tại Trường PTDTNT THCS Tây Trà. Ngay từ khi bước vào cấp II, Kỹ đã bộc lộ khả năng học tốt môn Lịch sử. Trong năm lớp 9, em là học sinh duy nhất người DTTS giành giải quán quân môn Lịch sử trong kỳ thi chọn học giỏi cấp tỉnh. Sau khi em nhập học ở ngôi trường này, Nhà trường cũng tạo điều kiện để em có những thành tích tốt trong các kỳ thi học sinh giỏi sắp tới.

 “Trước các kỳ thi lớn như thi học sinh giỏi cấp tỉnh, Nhà trường thường tổ chức thi học sinh giỏi cấp trường để chọn những em học sinh có thành tích xuất sắc nhất để đưa đi thi giải cấp tỉnh. Ngoài sự nỗ lực của bản thân các em học sinh, đội ngũ giáo viên dày dạn kinh nghiệm của trường, cũng góp một phần giúp các em có thành tích tốt hơn trong các kỳ thi”, thầy Giới cho hay.

Tin cùng chuyên mục
Người chắp cánh ước mơ cho học sinh DTTS

Người chắp cánh ước mơ cho học sinh DTTS

Gần 26 năm gắn bó với học sinh các DTTS ở xứ Nghệ, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Kiều Hoa, Hiệu trưởng Trường THPT Dân tộc nội trú Nghệ An đã dìu dắt biết bao thế hệ học trò miền núi vượt khó vươn lên, chinh phục ước mơ, tự tin bay ra “biển lớn”. Đồng thời, cô đóng góp quan trọng đưa trường THPT Dân tộc nội trú Nghệ An trở thành một địa chỉ giáo dục uy tín, chất lượng, không chỉ của tỉnh Nghệ An mà của cả hệ thống các trường Dân tộc nội trú trong toàn quốc.