Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Trang địa phương

Quảng Ngãi: Cây cầu treo nối nhịp đôi bờ sông Pô Kô

Ngọc Chí - 12:58, 17/01/2026

Sáng 17/1, UBND xã Đăk Môn, tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với các đơn vị thiện nguyện tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao cầu treo dân sinh bắt qua sông Pô Kô cho đồng bào Gié Triêng thôn Đăk Wâk đưa vào sử dụng.

Đồng bào Gié Triêng thôn Đăk Wâk trình diễn cồng chiêng, múa xoang chào mừng Lễ khánh thành cây cầu treo bắt qua sông Pô Kô. (Ảnh: Ngọc Chí)
Đồng bào Gié Triêng thôn Đăk Wâk trình diễn cồng chiêng, múa xoang chào mừng Lễ khánh thành cây cầu treo bắt qua sông Pô Kô. (Ảnh: Ngọc Chí)

Thôn Đăk Wâk, xã Đăk Môn có hơn 300 hộ, chủ yếu là đồng bào Gié Triêng. Những năm qua, để đi qua khu sản xuất của thôn với diện tích hơn 100 ha, bà con phải đi qua cây cầu treo tạm bắt qua sông Pô Kô. Cây cầu treo do Nhân dân tự làm nên đã xuống cấp, việc đi lại vận chuyển nông sản hết sức khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Cắt băng khánh thành và bàn giao cầu treo dân sinh bắt qua sông Pô Kô cho đồng bào Gié Triêng thôn Đăk Wâk đưa vào sử dụng. (Ảnh: Ngọc Chí)
Cắt băng khánh thành và bàn giao cầu treo dân sinh bắt qua sông Pô Kô cho đồng bào Gié Triêng thôn Đăk Wâk đưa vào sử dụng. (Ảnh: Ngọc Chí)

Thấu hiểu những khó khăn của Nhân dân nơi đây, Câu lạc bộ Kết nối yêu thương Đăk Glei đã kết nối với các nhóm thiện nguyện trên cả nước hỗ trợ số tiền gần 360 triệu đồng để Nhân dân thôn Đăk Wâk xây dựng cây cầu treo kiên cố. Trong quá trình xây dựng, Nhân dân trong thôn đã đóng góp thêm 313 triệu đồng. Sau hơn 2 tháng thi công, cây cầu treo đã hoàn thành với chiều dài 70m, chiều rộng 1,4m.

Cây cầu treo được xây dựng kiên cố với chiều dài 70m, chiều rộng 1,4m, giúp đồng bào Gié Triêng thôn Đăk Wâk đi sản xuất thuận tiện hơn. (Ảnh: Ngọc Chí)
Cây cầu treo được xây dựng kiên cố với chiều dài 70m, chiều rộng 1,4m, giúp đồng bào Gié Triêng thôn Đăk Wâk đi sản xuất thuận tiện hơn. (Ảnh: Ngọc Chí)

Ông Nguyễn Văn Trà - Chủ tịch UBND xã Đăk Môn, cho biết: Chính sự quan tâm, đồng hành của các nhà thiện nguyện đã giúp cho Nhân dân thôn Đăk Wâk có một công trình hết sức ý nghĩa, bảo đảm việc đi lại và lao động, sản xuất. Đây chính là minh chứng cho truyền thống “lá lành đùm lá rách”, “tương thân tương ái” của dân tộc ta. Xã sẽ tuyên truyền Nhân dân quản lý, giữ gìn cầu bền lâu; phát huy hiệu quả công trình bằng cách đẩy mạnh sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Cán bộ xã Đăk Môn và Nhân dân thôn Đăk Wâk phấn khởi đi trên cây cầu treo mới bắt qua sông Pô Kô. (Ảnh: Ngọc Chí)
Cán bộ xã Đăk Môn và Nhân dân thôn Đăk Wâk phấn khởi đi trên cây cầu treo mới bắt qua sông Pô Kô. (Ảnh: Ngọc Chí)

Từ năm 2019 đến nay, Câu lạc bộ Kết nối yêu thương Đăk Glei đã kêu gọi và kết nối các nhóm thiện nguyện, các mạnh thường quân hỗ trợ xây dựng 10 cây cầu trên địa bàn xã Đăk Pék, xã Xốp, xã Đăk Môn, tỉnh Quảng Ngãi. Những cây cầu được xây dựng kiên cố, bảo đảm an toàn kỹ thuật, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở vùng đồng bào DTTS còn nhiều khó khăn này.

Tin cùng chuyên mục
Đời sống đồng bào Khmer tại Cà Mau ngày càng khởi sắc

Đời sống đồng bào Khmer tại Cà Mau ngày càng khởi sắc

Tiếp tục chương trình công tác, chiều 2/4, Đoàn công tác của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội do ông Lâm Văn Mẫn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2026 tại chùa Cù Lao (xã Hưng Hội, tỉnh Cà Mau) và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Bạc Liêu (xã Hòa Bình, trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu cũ).
Đọc nhiều