Xã Ya Ly tổ chức bàn giao bò giống sinh sản cho các hộ đồng bào DTTS ở làng Lung. (Ảnh: Ngọc Chí)Triển khai thực hiện Dự án 2 và Tiểu dự án 1, Dự án 3, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xã Ya Ly đã tổ chức bàn giao 82 con bò cái sinh sản cho 44 hộ dân (5 hộ nghèo, 5 hộ cận nghèo và 34 hộ thoát nghèo). Tổng kinh phí hơn 1,9 tỷ đồng; trong đó, ngân sách Nhà nước hỗ trợ hơn 1,7 đồng, các hộ đóng góp chi phí làm chuồng trại hơn 200 triệu đồng.
Điểm mới năm nay là 44 hộ dân được hỗ trợ bò đã được xã đưa đến trực tiếp cơ sở của đơn vị cung ứng để chọn bò. Sau khi chọn xong thì bò sẽ được bấm số và đơn vị cung ứng đưa bò đến trung tâm xã để bàn giao cho các hộ.
Việc tổ chức cho người dân trực tiếp đi chọn bò giống sinh sản theo ý muốn sẽ tránh được tình trạng cấp bò người dân không hài lòng. (Ảnh: Ngọc Chí)Chị Y Byan, làng Lung, xã Ya Ly chia sẻ: Gia đình tôi mới thoát nghèo, năm nay được xã hỗ trợ 1 cặp bò cái sinh sản để phát triển kinh tế. Sáng tôi đến cơ sở chăn nuôi để lựa chọn bò, tôi chọn được 2 con tôi thích nhất, chiều thì họ đưa đến bàn giao tại sân nhà rông của làng.
Ông A Hứng, Thôn trưởng làng Lung, xã Ya Ly cho biết: Đợt này thôn có 10 hộ được hỗ trợ 14 con bò cái sinh sản. Tôi thấy việc đưa các hộ xuống tận cơ sở để chọn bò là rất hợp lý, bà con được chọn con bò theo ý muốn, đảm bảo trọng lượng theo quy định. Tránh được tình trạng bò đưa lên các hộ không hài lòng, không muốn nhận.
Lãnh đạo UBND xã Ya Ly trực tiếp bàn giao bò giống sinh sản cho các hộ được hỗ trợ. (Ảnh: Ngọc Chí)Năm 2025, xã Ya Ly tiếp tục được thụ hưởng nguồn vốn hỗ trợ sản xuất, đa dạng hóa sinh kế từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Trong đó, mô hình hỗ trợ bò cái sinh sản là một trong những hoạt động thiết thực, phù hợp với điều kiện tự nhiên và tập quán canh tác của người dân, giúp người dân có điều kiện phát triển chăn nuôi, tăng thu nhập, hướng đến thoát nghèo một cách bền vững.
Ông Đinh Trọng Lịch, Phó Chủ tịch UBDN xã Ya Ly cho biết: Để dự án phát huy hiệu quả, xã chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp với các thôn hướng dẫn các hộ làm chuồng trại, chăm sóc bò đúng kỹ thuật, đảm bảo vệ sinh chuồng trại, tiêm phòng đầy đủ; thực hiện đúng cam kết khi tham gia dự án, sử dụng nguồn hỗ trợ đúng mục đích. Với mục tiêu sau khi kết thúc dự án, các hộ được hỗ trợ sẽ có thêm từ 1 đến 2 con bê con, góp phần đem lại thu nhập giúp các hộ thoát nghèo bền vững.