Xã Đăk Plô huy động phương tiện khắc phục các điểm sạt lở tại khu vực thôn Bung Tôn. (Ảnh: Ngọc Chí)Hiện nhiều tuyến đường trên địa bàn xã biên giới Đăk Plô bị sạt lở, giao thông tạm thời bị chia cắt, gồm: Đường từ thôn Roóc Nầm đến UBND xã; đường ĐH81 từ thôn Măng Khênh đến UBND xã; đường ĐH83 từ xã Đăk Pék vào xã Đăk Plô; đường từ thôn Pêng Lang đi thôn Đăk Boók.
Các tuyến đường này bị sạt lở khiến 449 hộ dân, với hơn 1.500 khẩu ở các thôn Đăk Boók, Pêng Lang, Bung Tôn, Bung Koong bị cô lập.
Ông Nguyễn Văn Vĩnh - Chủ tịch UBND xã Đăk Plô cho biết: Xã đã cử lực lượng bám sát tại 4 thôn bị cô lập, sẵn sàng cung cấp nhu yếu phẩm, lương thực và thuốc men khi người dân có nhu cầu.
Điểm sạt lở trên tuyến tỉnh lộ 673 đoạn qua làng Kon Riêng, xã Xốp. (Ảnh: Ngọc Chí)Tuyến tỉnh lộ 673 đi xã Ngọc Linh, xã Xốp cũng xuất hiện gần 20 điểm sạt lở và cây ngã đổ chắn ngang đường, nhiều thôn bị cô lập.
Ông A Phương - Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Linh, cho biết: Tuyến tỉnh lộ 673 bị sạt lở nhiều điểm nên giao thông tạm thời chia cắt, người dân ở các thôn dọc theo tuyến tỉnh lộ 763 không thể đi lại được. Hiện nay, từ trung tâm xã đi ra bên ngoài chỉ còn 1 đường duy nhất là đi đường Ngọc Hoàng - Măng Bút - Tu Mơ Rông - Ngọc Linh qua xã Măng Ri. Nhưng tuyến đường này cũng đang tiềm ẩn nguy cơ sạt lở do mưa lớn những ngày qua.
Cây ngã chắn ngang đường tỉnh lộ 673, người dân đi lại gặp nhiều khó khăn. (Ảnh: Ngọc Chí)Hiên nay, các đơn vị quản lý đường và chính quyền các xã đang điều động phương tiện, nhân lực tập trung san gạt, dọn đất đá tại các vị trí sạt lở, sớm thông tuyến để bảo đảm cho Nhân dân đi lại.