Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Quảng Ninh: Dành 1.200 tỷ đồng phòng chống dịch và ổn định KT-XH

Xuân Phú - 22:28, 07/04/2020

HĐND tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức kỳ họp trực tuyến, thông qua nhiều vấn đề quan trọng, trong đó quyết định dành khoảng 1.200 tỷ đồng, để triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách cho phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm an sinh và ổn định tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH).

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh - Nguyễn Xuân Ký phát biểu tại kỳ họp
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh - Nguyễn Xuân Ký phát biểu tại kỳ họp

Bà Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh cho biết, để thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ trên, HĐND tỉnh đã đưa ra nhiều giải pháp. Trước hết, đã chủ động trong việc rà soát, huy động nguồn lực bố trí tăng mức dự phòng ngân sách ở các cấp từ mức 2% lên 4% (là mức tối đa theo quy định của luật) đã tăng từ 545 tỷ đồng theo dự toán đầu năm, thì nay tăng lên 1.018 tỷ đồng. 

Hiện Quảng Ninh cũng quyết liệt thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên (ngoài 10% tiết kiệm mà Thủ tướng Chính phủ đã giao trong dự toán đầu năm). HĐND tỉnh cũng thực hiện chỉ đạo rà soát, cắt giảm nguồn kinh phí sự nghiệp, các khoản kinh phí cho hội họp, hội thảo, công tác đào tạo ở nước ngoài và các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết. Đồng thời, rà soát, cắt giảm, giãn, hoãn tiến độ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng cơ bản chưa thực sự cấp bách trong năm 2020, cùng với vận động các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước ủng hộ bằng tiền và hiện vật…

Tổng hợp các giải pháp trên, cùng với sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc dành tối đa 50% nguồn dự phòng ngân sách, 70% quỹ dự trữ tài chính của ngân sách cấp tỉnh, tỉnh Quảng Ninh dành được khoảng 1.200 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch. 

Để bảo đảm an sinh xã hội, ổn định KT-XH, HĐND tỉnh đã thông qua chính sách hỗ trợ cho một số đối tượng khó khăn do tác động của dịch Covid-19, với hình thức bằng tiền, trực tiếp cho viên chức, người lao động với mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ tính theo thời gian thực tế mà người lao động bị mất việc, nhưng tối đa không quá 3 tháng, kể từ tháng 4/2020.