Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Dân tộc - Tôn giáo

Quảng Ninh: Đồng bào Công giáo phát huy tinh thần “kính Chúa, yêu nước”

Thanh Phong - 19:25, 01/04/2025

Quảng Ninh hiện có hơn 40.000 tín đồ công giáo, 16 giáo xứ, 38 giáo họ. Thực hiện phương châm “Kính Chúa, yêu nước, sống tốt đời, đẹp đạo”, đồng bào công giáo luôn phát huy tốt vai trò trong hầu hết các phong trào tại địa phương nơi cư trú. Nhiều mô hình, sáng kiến, cách làm hay được các giáo xứ, họ đạo đề ra, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chương trình, nhiệm vụ của địa phương, phù hợp với tâm tư, tình cảm, nếp sống đạo của người công giáo.

Nhà thờ Hòn Gai nhìn từ trên cao.
Nhà thờ Hòn Gai nhìn từ trên cao.

Tích cực tham gia các phong trào thi đua

Hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thời gian qua, cùng với nhân dân địa bàn thành phố, giáo dân Giáo xứ Cẩm Phả (TP Cẩm Phả) luôn phát huy tinh thần đoàn kết, sống “tốt đời, đẹp đạo”. Qua đó, đóng góp phát triển kinh tế - xã hội.

Giáo xứ Cẩm Phả hiện có khoảng 2.300 giáo dân, với phương châm sống “tốt đời, đẹp đạo”, các vị chức sắc, chức việc trong Giáo xứ luôn vận động giáo dân gương mẫu đăng ký, thực hiện các nội dung của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Vào các ngày lễ hàng tuần hay trong các buổi sinh hoạt giáo lý, các vị linh mục thường xuyên nhắc nhở, tuyên truyền bà con giáo dân xây dựng gia đình hòa thuận, vun đắp tình làng, nghĩa xóm; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, rèn luyện thể dục thể thao, khuyến học, khuyến tài, thực hiện tốt các quy ước, hương ước ở khu dân cư, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tích cực lao động sản xuất để có điều kiện sinh hoạt tôn giáo tốt hơn.

Theo đó, 100% các hộ gia đình giáo dân của Giáo xứ Cẩm Phả đều đăng ký xây dựng “Gia đình văn hóa”, cam kết chấp hành, thực hiện đúng đủ các quy ước của khu dân cư tại nơi cư trú. Đồng thời, bà con giáo dân hăng hái tham gia vào các tổ tự quản ở địa phương nhằm ngăn chặn tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự ở khu dân cư; việc thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội, hiếu, hỉ; tham gia bảo vệ môi trường thông qua các mô hình, hoạt động “Ngày chủ nhật xanh”, “Biến rác thành tiền” cũng được bà con giáo dân thực hiện một cách nghiêm túc và hiệu quả.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Các giáo xứ, giáo họ ở Quảng Tinh tiếp tục thi đua hưởng ứng phong trào, trong năm 2024, các chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh đã vận động đồng bào công giáo khắc phục khó khăn, thiên tai, phát huy tinh thần sáng tạo để phát triển sản xuất, kinh doanh. Ở các vùng nông thôn, nông dân đã tích cực chuyển giao, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, nâng cao năng suất, chất lượng các sản phẩm. Nhiều hộ gia đình đồng bào công giáo tiếp tục duy trì, đầu tư phát triển nghề nuôi trồng, đánh bắt thủy sản và làm dịch vụ. Nhiều công ty, doanh nghiệp hộ gia đình là người công giáo trong tỉnh làm kinh tế giỏi cho thu nhập cao và được suy tôn.

Nhà thờ Giáo họ Quang Hanh, thuộc Giáo xứ Cẩm Phả.
Nhà thờ Giáo họ Quang Hanh, thuộc Giáo xứ Cẩm Phả.

Theo thống kê của Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh, đến nay, đồng bào công giáo trong tỉnh cơ bản không còn hộ nghèo. 100% xã có đồng bào công giáo đều đã đạt chuẩn xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Các vùng đô thị có đông giáo dân cũng là điển hình về các phong trào văn minh đô thị.

Bà Vũ Thúy Phượng, giáo dân phường Hiệp Hòa, thị xã Quảng Yên chia sẻ: Bà con giáo dân chúng tôi luôn xác định tham gia xây dựng nông thôn mới chính là nâng cao chất lượng cuộc sống của mỗi gia đình. Vì vậy, khi địa phương phát động phong trào, chung tinh thần đồng thuận, nhất trí cao như nhiều bà con giáo dân, gia đình tôi đã tự nguyện ủng hộ kinh phí, cùng tham gia ngày công để mở rộng các tuyến đường được thông thoáng, phục vụ thuận lợi cho đi lại, phát triển sản xuất.

Ngoài thi đua sôi nổi trong phát triển kinh tế, xây dựng quê hương giàu mạnh, đồng bào công giáo tỉnh Quảng Ninh cũng hưởng ứng, tham gia tích cực và có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động: “Toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội”; “Quản lý, giáo dục, cảm hóa người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”; “Quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên chậm tiến, vận động người phạm tội ra đầu thú”… Đến nay, phong trào tự quản, bảo vệ ANTT, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư đã đi vào nền nếp, tỷ lệ gia đình văn hóa bình quân đạt trên 95%. Các hoạt động về môi trường đã có chuyển biến tích cực.

Quảng Ninh hiện có hơn 40.000 tín đồ công giáo, 16 giáo xứ, 38 giáo họ.
Quảng Ninh hiện có hơn 40.000 tín đồ công giáo, 16 giáo xứ, 38 giáo họ.

Đoàn kết hướng về cộng đồng

Sống “Tốt đời đẹp đạo”, nhiều vị chức sắc, chức việc, đồng bào công giáo trong tỉnh Quảng Ninh tích cực tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo. Trong năm 2024, đồng bào công giáo đã tổ chức thăm hỏi, tặng hơn 2.400 suất quà cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, người có công; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 200 người; tặng nhu yếu phẩm, xe lăn cho người khuyết tật, xe đạp cho học sinh khó khăn trị giá hàng trăm triệu đồng; duy trì nồi cháo từ thiện hằng tuần ở 2 bệnh viện Tiên Yên và Đầm Hà…

Thông qua các hoạt động đó, đồng bào công giáo tiếp tục đoàn kết bằng các hoạt động hướng về cộng đồng, chia sẻ với những hoàn cảnh thiệt thòi trong xã hội, không phân biệt là có đạo, không có đạo.

Có thể nói, những kết quả trên đã khẳng định sự tin tưởng tuyệt đối của đồng bào công giáo ở Quảng Ninh vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các cấp của tỉnh và sự đồng lòng của đồng bào công giáo.

Tin cùng chuyên mục
Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực phối hợp giữa Bộ Dân tộc và Tôn giáo và Hội đồng Dân tộc Quốc hội

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực phối hợp giữa Bộ Dân tộc và Tôn giáo và Hội đồng Dân tộc Quốc hội

Ngày 2/4, tại Trụ sở Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Dân tộc và Tôn giáo và Hội đồng Dân tộc Quốc hội đã có buổi làm việc về một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 liên quan đến công tác dân tộc, chính sách dân tộc. Tại buổi làm việc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung nhấn mạnh, công tác phối hợp giữa Bộ Dân tộc và Tôn giáo và Hội đồng Dân tộc Quốc hội phải theo phương châm phối hợp nhịp nhàng, dân chủ, cùng nhau tìm ra chân lý, để đi đến thống nhất, có như vậy thì sự nghiệp công tác dân tộc mới đi đến sự đồng thuận, đạt được thắng lợi.