Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Giáo dục

Quảng Ninh: Huy động tổng lực tái thiết trường học sau bão lũ

Mỹ Dung - 2 giờ trước

Mặc dù có tới 60% cơ sở giáo dục trên địa bàn bị ảnh hưởng nặng nề cơn bão số 3; tuy nhiên chỉ sau 2 tuần khi cơn bão đi qua, hoạt động giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã cơ bản ổn định trở lại. Đặc biệt, mới đây Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Nghị quyết số 42/2024/NQ-HĐND "Về một số biện pháp hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 3, trong đó có chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh, góp phần giảm bớt khó khăn cho các gia đình sau bão lũ, giúp các em học sinh yên tâm đến trường.

Các trường học chủ động khắc phục thiệt hại ban đầu của bão để ổn định công tác dạy và học
Các trường học chủ động khắc phục thiệt hại ban đầu của bão để ổn định công tác dạy và học

Do ảnh hưởng của bão số 3 và hoàn lưu bão, 33/33 công trình trường học trên địa bàn huyện Tiên Yên bị ảnh hưởng, nhiều điểm trường bị tốc mái, ngập lụt. Trên cơ sở thống kê thiệt hại và đề xuất của các cơ sở giáo dục, huyện đã bố trí kinh phí trên 6 tỷ đồng từ nguồn ngân sách huyện để kịp thời sửa chữa, khắc phục các trường, điểm trường bị ảnh hưởng nặng nề, nhanh chóng ổn định hoạt động dạy và học theo quy định.

Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Tiên Yên, là một trong những trường bị nhiều thiệt hại về cơ sở vật chất (nhiều phòng học, phòng làm việc, cử sổ bị vỡ, một số khu trần nhựa bị sập...). Ngay sau bão, nhà trường đã huy động cán bộ, giáo viên tích cực trong công tác khắc phục ban đầu để học sinh trở lại học tập.

Thầy giáo Hoàng Trọng Hưng, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Nhà trường đã có báo cáo thống kê thiệt hại sau bão và mong muốn, sớm được hỗ trợ kinh phí để sửa chữa, khắc phục thiệt hại, ổn định tổ chức dạy học, chăm sóc và nuôi dưỡng học sinh”.

Cũng trước ảnh hưởng của cơn bão số 3, ngành giáo dục huyện Ba Chẽ có 17/21 trường học bị ảnh hưởng (gẫy, hư hỏng, đổ biển cổng, điểm trường; hư hỏng nhà để xe, bể bơi, khu trải nghiệm của học sinh, hệ thống mái che, biển hiệu, hàng rào sắt, cột đèn sân vận động...).

 Trưởng phòng giáo dục huyện Ba Chẽ Hoàng Thị Oanh thông tin: “Cơ bản ngay sau cơn bão số 3 các điểm trường, trường đã chủ động khắc phục để học sinh vào học, đồng thời thống kê thiệt hại để báo cáo”.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Quảng Ninh, bão số 3 đã khiến gần 60% cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề. Trong đó, 40/60 cơ sở giáo dục trực thuộc Sở GD&ĐT gồm 170 phòng học, 50 phòng chức năng bị hư hỏng nặng; 321/571 cơ sở giáo dục trực thuộc UBND cấp huyện có 743 phòng học, 615 phòng chức năng bị hư hỏng. Hầu hết các cơ sở giáo dục bị hỏng mái, trần nhà, hệ thống cửa…

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Tiên Yên, là một trong những trường bị nhiều thiệt hại về cơ sở vật chất
Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Tiên Yên, là một trong những trường bị nhiều thiệt hại về cơ sở vật chất

Ngay sau bão số 3, các cơ sở giáo dục đã huy động đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên thu dọn cây cối gãy, đổ, vệ sinh, bố trí lại cơ sở vật chất đảm bảo an toàn để đón học sinh trở lại trường. Đến ngày 16/9/2024, 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, đảm bảo các điều kiện cho học sinh học tập bình thường.

Đặc biệt, Hội đồng Nhân dân tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 42/2024/NQ-HĐND "Về một số biện pháp hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 3 (Yagi) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh". Trong đó, hỗ trợ 100% học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên học chương trình giáo dục thường xuyên (GDTX) cấp phổ thông đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, trừ học sinh tiểu học trường công lập và các đối tượng đã được hưởng chính sách hỗ trợ học phí theo quy định của tỉnh trong năm học 2024-2025.

Để việc đảm bảo việc triển khai nghị quyết chặt chẽ, đồng bộ, đúng đối tượng, quy định, Sở GD&ĐT đã tổng hợp kinh phí đề xuất hỗ trợ học phí cho 238.876 trẻ mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên là trên 162 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí đề xuất giao bổ sung dự toán năm 2024 là 72,1 tỷ đồng; kinh phí dự toán năm 2025 trên 90 tỷ đồng. Chính sách được ban hành kịp thời góp phần chia sẻ khó khăn, hỗ trợ, giảm bớt gánh nặng tài chính cho phụ huynh, học sinh, để các nhà trường duy trì sĩ số, nền nếp, học sinh yên tâm, phấn đấu trong học tập.

Bà Nguyễn Thị Thúy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Đa số gia đình học sinh trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng bởi bão số 3. Việc kịp thời ban hành chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh, sẽ góp phần giúp gia đình học sinh khắc phục hậu quả của bão, giảm bớt khó khăn, ổn định đời sống, động viên, khuyến khích học sinh phấn đấu, yên tâm học tập”.

Tin cùng chuyên mục
“Thủ lĩnh của sự thay đổi” - Những “hạt nhân” tiên phong thúc đẩy bình đẳng giới ở Kbang

“Thủ lĩnh của sự thay đổi” - Những “hạt nhân” tiên phong thúc đẩy bình đẳng giới ở Kbang

Câu lạc bộ (CLB) “Thủ lĩnh của sự thay đổi” là một trong các mô hình cốt lõi của Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết một số vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình MTQG phát triển KT - XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn I từ 2021 - 2025. Tại huyện Kbang (Gia Lai), CLB đã trang bị cho học sinh DTTS nhiều kiến thức, kỹ năng hữu ích để các em tự tin nói lên tiếng nói của mình.