Chuyên trang
Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước
Chính sách và đời sống
Tự hào truyền thống
Văn hóa dân tộc
Trên đường phát triển
Gương sáng giữa cộng đồng
Tốt đời đẹp đạo
Bản sắc và Hội nhập
Video - Photo
Trang địa phương
Quảng Ninh: Người dân huyện vùng cao Ba Chẽ tích cực tận thu gỗ rừng sau bão hạn chế thiệt hại
Mỹ Dung
-
08:09, 04/10/2024
Ba Chẽ là huyện vùng cao của tỉnh Quảng Ninh, với khoảng 80% dân số là người DTTS. Đồng bào chủ yếu làm nông, lâm nghiệp. Cơn bão số 3 vừa qua đã gây thiệt hại cho hơn 18.000ha rừng trên địa bàn huyện, ước tính thiệt hại khoảng 550 tỷ đồng. Những ngày này, người dân địa phương đang tích cực tập trung tận thu gỗ rừng, để hạn chế thiệt hại do cơn bão gây ra.
Tweet
24-09-2024
Quảng Ninh: Giải quyết khó khăn cho người trồng rừng sau cơn bão số 3
21-09-2024
Quảng Ninh: Khẩn trương khôi phục, tái thiết kinh tế sau bão số 3
Người dân huyện vùng cao Ba Chẽ (Quảng Ninh) tích cực tận thu gỗ rừng
Nhiều khu vực rừng bị thiệt hại rất nặng, gần như trắng rừng
Các thân cây keo được bóc vỏ ngay tại chỗ để khi bán được giá hơn
Người dân dùng cưa máy cầm tay để cưa các cây keo bị gãy đổ để cho tiện tận thu và dọn dẹp rừng, phòng chống cháy rừng
Ngoài cây keo bị gãy, còn có nhiều cây sa mộc, bạch đàn,... bị bật gốc, đổ do bão số 3 cũng được tận thu
Nhiều người tham gia làm thuê để thêm thu nhập
Người dân róc vỏ cây sa mộc tại điểm tập kết được trả tiền công 3.000 đồng/cây
Cùng với đó, các vườn ươm phải thuê thêm nhân công, tăng thời gian làm việc để khẩn trương ươm số lượng lớn cây keo giống
Cuộc sống của người dân huyện vùng cao Ba Chẽ đã dần trở lại bình thường sau mưa lũ
bão số 3
Quảng Ninh
Ba Chẽ
Ý kiến độc giả
Gửi ý kiến độc giả
Họ và tên
Địa chỉ email
Nội dung
Mã bảo mật
Nhập lại
Gửi bình luận
Có thể bạn quan tâm
Khôi phục nuôi trồng thủy sản ở Vân Đồn - Việc cần làm ngay
Quảng Ninh: Nguy cơ gia tăng một số bệnh truyền nhiễm sau bão, lũ
Quảng Ninh: Họp HĐND tỉnh quyết nghị một số chính sách cấp bách hỗ trợ khắc phục thiệt hại bão số 3
Tin cùng chuyên mục
Bảo đảm an toàn lao động tại các nhà máy, khai trường
Tỉnh Lào Cai hiện có hàng trăm nhà máy, xí nghiệp, cơ sở khai thác chế biến khoáng sản với hàng chục nghìn lao động đang làm việc; trong đó chủ yếu là lao động địa phương, lao động người DTTS. Để bảo đảm an toàn trong quá trình làm việc, thời gian qua, các đơn vị đã tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn lao động (ATLĐ); đặc biệt là đối với các khai trường khai thác và chế biến khoáng sản.
Phim trường số – Bước đột phá của Thái Nguyên trong phát triển công nghiệp nội dung số
Phó Giám đốc phụ trách sở Dân tộc và Tôn giáo Quảng Trị nhận Bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam
Gia Lai có số ca tử vong do bệnh dại cao nhất cả nước
Gia Lai: Chấn chỉnh đạo đức nhà giáo, tăng cường công tác bảo vệ trẻ em
Tìm từ khóa
Tìm tác giả
Đọc nhiều
Kiên Giang: Sở Dân tộc và Tôn giáo tiếp Đoàn công tác Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đến thăm và làm việc
Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Nhiều nội dung quan trọng được triển khai tại Hội nghị sinh hoạt Giáo hội của các tỉnh, thành phía Nam
Học viện Phật giáo Nam tông Khmer tổ chức Lễ khánh thành và Kiết giới Sima Chánh điện
Khánh Hòa: Dành nhiều sự quan tâm chăm lo giáo dục miền núi