Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Bạn đọc

Quảng Ninh thật sự đẹp trong lòng du khách

PV - 10:02, 20/02/2019

Là một tỉnh có nhiều điểm du lịch, trong đó có du lịch tâm linh, nhiều năm qua Quảng Ninh là sự lựa chọn của rất đông khách hành hương. Thực tế, du lịch Quảng Ninh đã qua giai đoạn phát triển “nóng”, do đó, để tiếp tục duy trì, phát triển và thu hút du khách đến nhiều hơn, không thể chỉ dựa vào tiềm năng sẵn có mà quan trọng hơn là tỉnh cần tiếp tục triển khai các giải pháp, sáng kiến trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch…

Dấu ấn trong mùa lễ hội

Trở lại lễ hội Yên Tử, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh Xuân 2019, chúng tôi bắt gặp hình ảnh quen thuộc là rất đông du khách thập phương trong nước và quốc tế hành trình về với đất phật. Điều ấn tượng, khác với cảnh chen lấn, xô đẩy trước đây, đoàn hành hương di chuyển rất trật tự. Ngay từ dưới chân núi, khách đến xếp hàng mua vé, rồi từng đoàn người thực hiện hành trình leo núi. Lối vào cáp treo tuy chật đông người, nhưng mọi người đều có ý thức nhường nhau, nên không có cảnh chen lấn. Con đường dẫn lên chùa Đồng, tuy nhỏ, dốc và đông người di chuyển nhưng mọi người rất trật tự; các hành vi phản cảm thường thấy ở các lễ hội như ăn xin, cờ bạc xóc đĩa, móc túi… gần như không còn.

Du khách đến chùa Ba Vàng càng ngày càng tăng mạnh Du khách đến chùa Ba Vàng càng ngày càng tăng mạnh

Đặc biệt, với lưu lượng khách đông, hành trình dài hơn 1000m từ chân núi lên đến chùa Đồng, với hàng nghìn bậc leo núi, thế nhưng môi trường cảnh quan rất sạch sẽ thoáng mát. Rác thải không còn vương vãi mà được quét dọn thường xuyên, được thu gom chuyển về nơi tập kết. Hàng quán tập trung tại một số vị trí theo quy định, chất lượng đảm bảo và giá cả cũng phải chăng.

Được biết, không chỉ khu du lịch Yên Tử mà các điểm lễ hội khác của Quảng Ninh như chùa Ba Vàng, phường Quang Trung, TP. Uông Bí, cũng đã được du khách đánh giá là có nhiều thay đổi, đặc biệt là an ninh trật tự được đảm bảo. Đường lên chùa độc đạo dốc, quanh co nên các phương tiện đều di chuyển chậm, an toàn. Tại khu vực chùa, các phương tiện được phân luồng tại 6 bãi gửi xe rất quy củ ngăn nắp.

Phát triển du lịch “sạch” để hút khách

Để có được những kết quả như trên, phải thấy rằng, đây là những nỗ lực của các cấp chính quyền địa phương-nơi có điểm di tích, trong đó vai trò của lực lượng chức năng, ban tổ chức và những cán bộ, nhân viên tham gia phục vụ rất quan trọng. Điển hình như, tại lễ hội Yên Tử Xuân 2019, để có được môi trường sạch đẹp, hàng trăm nhân viên công ty môi trường phải làm việc cật lực.

Chị Triệu Thị Minh, công nhân của Công ty môi trường đô thị Uông Bí chia sẻ, những ngày cao điểm chị làm việc từ 5h sáng, công việc thu gom rác kéo dài đến 4-5 giờ chiều. Những ngày cuối tuần, công việc kết thúc muộn hơn vào lúc 7-8h tối. Mỗi ngày chị gánh khoảng 10 gánh rác đi đoạn đường khoảng 3km từ chùa Đồng xuống đến gần ga cáp treo 2. Dù làm việc với cường độ cao, mất nhiều công sức, đường đi nguy hiểm, thu nhập chỉ được 275.000 đồng/ngày công, nhưng mọi người đều rất tích cực làm việc.

Không riêng công nhân vệ sinh môi trường, để đảm bảo an toàn trật tự giao thông, Công an TP. Uông Bí đã rất nỗ lực, không biết mệt mỏi trong việc phân luồng, hướng dẫn phương tiện tại những điểm nóng về giao thông, như ở khu vực chùa Trình, ngã 3 đường rẽ vào Yên Tử, chùa Ba Vàng....

Ngoài ra, Công an thành phố cũng chỉ đạo các đội nghiệp vụ xây dựng kế hoạch chuyên đề về các biện pháp đảm bảo an ninh, Có lẽ, sản phẩm du lịch “sạch” đang là bí quyết để Quảng Ninh duy trì và phát triển du lịch một cách bền vững. Theo thống kê của Sở Du Lịch tỉnh Quảng Ninh, tính từ ngày 2/2 (28 tháng Chạp) đến 9/2/2019 (mùng 5 Tết), lượng khách du lịch đến các điểm thăm quan trên địa bàn Quảnh Ninh tăng khá mạnh, đạt trên 850.000 lượt, tăng 15%; trong đó khách quốc tế đạt khoảng 170.000 lượt, tăng 14% so với cùng kỳ. Riêng khu du lịch Yên Tử từ Tết Nguyên đán đến nay, trung bình đón khoảng một vạn lượt khách/ngày, tăng 150% so với năm 2018.

Qua thực tế cho thấy, du lịch Việt Nam từng mời gọi du khách bằng khẩu hiệu “vẻ đẹp tiềm ẩn” thì đến nay, vẻ đẹp ấy bước đầu được đánh thức. Điều quan trọng là thời gian tới, không chỉ riêng Quảng Ninh mà các tỉnh thành khác, đặc biệt là những địa phương đang sở hữu di sản, di tích, những tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch cần chú trọng hơn vào việc nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, trong đó đặc biệt chú trọng đến du lịch “sạch”, có như vậy mới đảm bảo sự phát triển bền vững ngành công nghiệp không khói này

HIẾU ANH

Tin cùng chuyên mục
Vân Đồn (Quảng Ninh): Nhiều hộ dân “ở không được, đi cũng không xong”

Vân Đồn (Quảng Ninh): Nhiều hộ dân “ở không được, đi cũng không xong”

Theo phản ánh của người dân, hàng chục hộ ở 2 thôn 10/10, xã Vạn Yên và Đồng Dọng cũ, xã Bình Dân, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) chật vật gần 20 năm nay do dự án hồ chứa nước Đồng Dọng "án binh bất động". Tại đây, không ít hộ dù chưa được đền bù giải phóng mặt bằng nhưng cũng bị giải tỏa, mất kế sinh nhai.