Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Quảng Ninh: Tổ chức Lễ hội hoa sim biên giới từ ngày 17 - 18/5

T.Hợp - 5 giờ trước

Với chủ đề “Sắc tím biên cương, kết nối di sản” Lễ hội hoa sim biên giới năm 2025 gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc sẽ được tổ chức từ ngày 17 - 18/5 tại xã Hải Sơn, Quảng Ninh với nhiều hoạt động hấp dẫn thể hiện niềm tự hào về dải đất biên cương hùng vĩ và thiêng liêng nhằm thu hút du khách và Nhân dân tham gia trải nghiệm.

Lễ hội hoa sim biên giới sẽ được tổ chức vào ngày 17 - 18/5
Lễ hội hoa sim biên giới sẽ được tổ chức vào ngày 17 - 18/5

Lễ hội hoa sim biên giới năm 2025 gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc nhằm bảo tồn, phát huy, tôn vinh, giới thiệu, tái hiện và quảng bá hình ảnh, tiềm năng lợi thế, khai thác những giá trị văn hóa truyền thống, đặc sắc của đồng bào các dân tộc thành phố Móng Cái nói chung và các xã miền núi biên giới nói riêng.

Sự kiện thu hút khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho nhân dân; đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”; tạo không khí vui tươi, phấn khởi và cổ vũ cán bộ, nhân dân các dân tộc tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Các hoạt động của lễ hội gồm: Lễ dâng hương Khu di tích lịch sử quốc gia Pò Hèn; lễ khai mạc và giới thiệu, giao lưu các sản phẩm, sản vật, ẩm thực đặc sắc của thành phố Móng Cái và các địa phương miền núi lân cận như: xã Hải Sơn, Bắc Sơn, Quảng Nghĩa, Hà Lâu (Tiên Yên); Húc Động, Đồng Văn (Bình Liêu).

Ngoài ra còn có các hoạt động thể thao và trò chơi dân gian như: Giải bóng đá nam, nữ; giải đánh quay nam, nữ; giải chạy “Tìm về địa chỉ đỏ Khu di tích lịch sử quốc gia Pò Hèn”; các trò chơi dân gian: bịt mắt vồ bưởi, đẩy gậy, ném còn, cầu khỉ, bịt mắt bắt vịt, đập niêu, leo thân chuối, đi cà kheo, đẩy xe rùa, thi trang điểm cô dâu dân tộc Dao và Sán Chỉ; giao lưu dân vũ...

Du khách tham dự lễ hội được thăm không gian văn hóa các dân tộc, trải nghiệm hoạt động đan lát, thêu thùa, gói bánh, giã bánh dầy, tham quan Làng bích họa du lịch cộng đồng Hải Sơn, chứng kiến lễ cấp sắc dân tộc Dao, lễ cấp âm dân tộc Sán Chỉ, lễ đón dâu của dân tộc Dao và Sán Chỉ; bài múa Tắc sình của đồng bào dân tộc Sán Chỉ, chiêm ngưỡng những đồi sim nở tím dọc tuyến biên giới Việt - Trung…

Lễ hội hoa sim biên giới năm 2025 gắn với nhiều hoạt động phong phú nhằm tiếp tục cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả các nghị quyết, đề án, chương trình, kế hoạch về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và phát triển Khu du lịch quốc gia Trà cổ (Móng Cái) đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Tin cùng chuyên mục
Linh thiêng lễ cúng bếp lửa của người Mnông

Linh thiêng lễ cúng bếp lửa của người Mnông

Đối với đồng bào dân tộc Mnông, bếp lửa không chỉ là nơi nấu thức ăn, sưởi ấm, xua đuổi thú rừng, gắn kết các thành viên trong gia đình, cộng đồng, mà bếp lửa còn là vị thần đặc biệt quan trọng mang lại may mắn cho gia đình. Do vậy, đến nay, người Mnông vẫn thực hiện lễ cúng bếp lửa trước khi đốt nương làm rẫy cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.