Từ sau bão số 3, Quảng Ninh thường xuyên ghi nhận những vụ cháy rừng ở hầu hết các địa phương có rừng đổ gãy và rất nhiều vụ cháy lớn trên diện rộngTừ sau bão số 3, Quảng Ninh thường xuyên ghi nhận những vụ cháy rừng ở hầu hết các địa phương có rừng đổ gãy và rất nhiều vụ cháy lớn trên diện rộng, kéo dài trong nhiều ngày, tác động lớn đến môi trường, ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động kinh tế - xã hội, đời sống Nhân dân trên địa bàn.
Mới đây nhất, đêm 12/4, tại Quảng Ninh diễn ra 2 đám cháy lớn, tại phường Đại Yên, thành phố Hạ Long và tại Tiểu khu 291 (thuộc địa phận khu Khe Bốc, giáp ranh với khu Pắc Liềng và Co Nhan) thuộc thị trấn Bình Liêu, gây thiệt hại nhiều ha thực bì là rừng gãy đổ sau bão. Địa phương đã huy động hàng trăm người xuyên đêm mới khống chế được các đám cháy.
Trước thực trạng này, tỉnh Quảng Ninh ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND (ngày 13/4/2025) về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
Theo đó, yêu cầu Chủ tịch UBND Hạ Long, Bình Liêu tiếp tục chỉ đạo khắc phục nhanh hậu quả vụ cháy rừng và điều tra làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm những đối tượng cố tình vi phạm các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy rừng; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu địa phương trong việc quản lý, bảo vệ rừng đặc biệt trong bối cảnh đang sắp xếp lại đơn vị hành chính các cấp; sẵn sàng triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ, hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại do cháy rừng gây ra.
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh Phan Thanh Nghị cho biết: “Ngành Nông nghiệp sẽ tiếp tục tham mưu cho tỉnh Quảng Ninh tái thiết và phát triển lâm nghiệp, nâng cao ý thức cộng đồng, tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân nâng cao kiến thức về phòng cháy, chữa cháy rừng, hỗ trợ tài chính để cho người dân và doanh nghiệp thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng”.