Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Quảng Trị: Giải quyết việc làm hiệu quả cho thanh niên DTTS

Cam Phúc - 14:20, 25/09/2019

Thời gian qua, thông qua nguồn vốn từ Quỹ Quốc gia về việc làm, tỉnh Quảng Trị đã đẩy mạnh việc triển khai định hướng nghề nghiệp, hỗ trợ phát triển các mô hình sinh kế cho thanh thiếu niên DTTS, nhờ đó, tạo việc làm hiệu quả, góp phần đẩy lùi tệ nạn xã hội.

Quảng Trị: Giải quyết việc làm hiệu quả cho thanh niên DTTS

Thông qua các hội nghị, tư vấn, hướng nghiệp, nhiều người trẻ của Quảng Trị đã tìm được việc làm phù hợp.

Hiện nay, lực lượng thanh niên Quảng Trị có hơn 120.000 người, chiếm 20,25% dân số và 30% lực lượng lao động toàn tỉnh. Để định hướng nghề nghiệp cho thanh niên DTTS, năm 2019, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh đã chỉ đạo các phòng chuyên môn cấp huyện phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức các hội nghị định hướng, giới thiệu việc làm trên địa bàn các huyện. Qua đó, hỗ trợ thông tin về thị trường việc làm, thị trường xuất khẩu lao động, giúp thanh niên có nhiều lựa chọn việc làm, vươn lên phát triển kinh tế.

Ghi nhận tại huyện Hướng Hóa, ông Trần Trọng Kim, Trưởng Phòng LĐ-TB&XH huyện cho biết: Đầu năm 2019, Phòng đã tổ chức Hội nghị giới thiệu việc làm, định hướng nghề nghiệp cho thanh thiếu niên tại địa bàn xã Thanh, một trong những xã vùng DTTS có thanh niên thất nghiệp khá đông. Tại Hội nghị, các cơ quan, ban ngành liên quan đã phối hợp, kết nối với sàn giao dịch việc làm và các doanh nghiệp để kịp thời định hướng, tư vấn và giới thiệu việc làm cho thanh niên địa phương.

Thông qua đợt tư vấn này, gần 20 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã trực tiếp tư vấn, giới thiệu việc làm cho hơn 100 thanh niên là người DTTS của hai xã Thanh và Hướng Lộc. Với đặc thù của địa bàn, điều kiện đi lại khó khăn, vấn đề tìm hiểu thông tin tìm kiếm việc làm còn nhiều hạn chế, thì đây được coi là một cơ hội tốt cho thanh niên trong việc tìm kiếm việc làm phù hợp.

Hồ Văn Pút, thôn A Ho, xã Thanh phấn khởi cho biết: “Lâu nay tôi chưa có việc làm nên chỉ quanh quẩn ở địa phương, thi thoảng đi làm rẫy, phụ giúp gia đình việc lặt vặt. Qua đợt tư vấn lần này, tôi thấy nếu đi xuất khẩu lao động sẽ mở ra hướng phát triển kinh tế mới, hứa hẹn đem lại thu nhập khá. Vì vậy, tôi sẽ bàn với gia đình để tìm hiểu các điều kiện cần thiết và vay vốn đi xuất khẩu lao động”.

Được biết, ngoài các hoạt động tư vấn tập trung tại các xã thị trấn, huyện Hướng Hóa cũng đã kết nối với các đơn vị giao dịch việc làm về tư vấn, giới thiệu việc làm cụ thể tại nhà; đồng thời phối hợp với các ngân hàng trên địa bàn tư vấn nguồn vay ưu đãi để thanh niên có điều kiện lựa chọn việc làm. Trong năm 2018, Hướng Hóa đã giải quyết việc làm cho hơn 1.300 lao động. Vận động gần 100 lao động xuất khẩu lao động tại các thị trường: Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và Malaysia. Đào tạo nghề cho trên 500 học viên là lao động nông thôn.

Cùng với việc định hướng nghề nghiệp cho thanh niên DTTS, thông qua nguồn vốn Quỹ Quốc gia về việc làm, vốn hộ nghèo và các nguồn vốn khác ưu đãi khác, năm 2018, với số tiền trên 88 tỷ đồng, Quảng Trị đã giải quyết việc làm mới cho 3.500 lao động và hỗ trợ việc làm cho 2.175 lao động.

Hiện nay, toàn tỉnh có 1.256 trang trại, mô hình sản xuất thanh niên tại gia, vùng cát, vùng đồi với quy mô 1-15ha, có mức thu nhập 30-100 triệu đồng/năm, góp phần giải quyết việc làm cho trên 5.000 đoàn viên thanh niên, với thu nhập ổn định từ 1,8 triệu đồng/người/tháng trở lên. 85% thanh niên xuất ngũ được đào tạo và giải quyết việc làm. 9/9 huyện, thị thành lập Câu lạc bộ Thanh niên sản xuất kinh doanh giỏi với 25 thành viên tham gia trở lên và có thu nhập hằng năm từ 50-100 triệu đồng.

Có thể khẳng định, nhờ nguồn vốn Quỹ Quốc gia về việc làm kết hợp các nguồn lực chính sách khác, tỉnh Quảng Trị đã giải quyết hiệu quả công tác tạo việc làm cho thanh niên DTTS, từ đó, góp phần phát triển kinh tế-xãa hội trên địa bàn, đẩy lùi tệ nạn trong thanh niên.