Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Quảng Trị: Thêm giờ đón khách đến viếng tại 2 Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia

Phạm Tiến - 18:30, 30/06/2022

Ngày 30/6, lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị cho biết, từ ngày 1/7, địa phương sẽ thử nghiệm việc tiếp đón thân nhân và du khách đến viếng Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn (huyện Gio Linh) và Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 (Tp. Đông Hà) đến 22h.

Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn đã được đầu tư hệ thống âm thanh, ánh sang để phục vụ thân nhân, du khách về viếng vào ban đêm
Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn đã được đầu tư hệ thống âm thanh, ánh sang để phục vụ thân nhân, du khách về viếng vào ban đêm

Theo đó, ngoài thời gian tiếp đón thân nhân liệt sĩ và du khách đến viếng hằng ngày như trước, cán bộ tại 2 Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn và Đường 9 sẽ mở cửa đón tiếp và phục vụ thân nhân liệt sĩ, du khách thăm viếng thêm giờ bào buổi tối, từ 19 - 22 giờ hằng ngày.

Dịp tháng 7 năm nay, nhân Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, dự kiến lượng khách và thân nhân liệt sĩ về Quảng Trị, viếng nghĩa trang liệt sĩ sẽ rất đông. Việc mở cửa thêm giờ vào ban đêm ở 2 nghĩa trang liệt sĩ lớn nhất tại Quảng Trị sẽ làm giảm tải lượng khách và thân nhân liệt sĩ viếng vào ban ngày, đồng thời tránh được thời tiết nắng nóng của mùa Hè cho du khách và thân nhân các liệt sĩ trong tháng 7 tri ân này.

Tin cùng chuyên mục
Nghiên cứu xây dựng Bộ chỉ số đo lường hiệu suất công việc đối với công chức của UBDT trong thực thi công vụ

Nghiên cứu xây dựng Bộ chỉ số đo lường hiệu suất công việc đối với công chức của UBDT trong thực thi công vụ

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Thị Hà đã chủ trì buổi nghiệm thu đề tài cấp bộ: Nghiên cứu xây dựng Bộ chỉ số đo lường hiệu suất công việc đối với công chức của Ủy ban Dân tộc (UBDT) trong thực thi công vụ (Bộ chỉ số KPI). Tham dự buổi nghiệm thu đề tài có các thành viên Hội đồng nghiệm thu, đại diện một số vụ, đơn vị của UBDT và một số nhà khoa học.