Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Quảng Trị: Xử phạt nhiều thanh niên DTTS vi phạm Luật Giao thông đường bộ

Khánh Ngân - 19:09, 01/03/2024

Tính từ ngày 26/2 đến 1/3/2024, Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự (CSGT-TT) Công an huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) đã xử phạt, thu giữ 28 phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Trong đó, phần lớn người vi phạm là thanh thiếu niên người DTTS ở vùng Lìa.

Các trường hợp vi phạm giao thông trên địa bàn xã Thanh bị Đội CSGT-TT Công an huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) phát hiện và xử lý
Các trường hợp vi phạm giao thông trên địa bàn xã Thanh bị Đội CSGT-TT Công an huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) phát hiện và xử lý

Để bảo đảm an ninh tật tự xã hội, bảo đảm an toàn giao thông, Đội CSGT-TT huyện Hướng Hóa phối hợp với Công an các xã vùng Lìa, gồm: Xã Thanh, xã Thuận, xã Hướng Lộc, xã A Xing, xã A Túc, xã Xy, xã A Dơi và xã Pa Tầng để tuần tra kiểm soát giao thông. Quan đó, Đội CSGT-TT huyện cùng Công an các xã đã lập chốt trên Tỉnh lộ 586 và các tuyến nhánh trên địa bàn vùng Lìa.

Theo đó, từ ngày 26/2 đến chiều 1/3/2024, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 28 trường hợp vi phạm, tạm giữ 28 xe mô tô các loại. Những lỗi cơ bản mà người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm gồm: Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi chưa đủ tuổi; không có Giấy phép lái xe; không đội mũ bảo hiểm; xe không gắn biển kiểm soát, thực hiện các hành vi nẹt pô, rú ga, chạy với tốc độ cao ....

Trung tá Trần Thị Thanh Nga - Đội trưởng Đội CSGT-TT, Công an huyện Hướng Hóa cho biết: Phần lớn các trường hợp vi phạm là thanh thiếu niên người DTTS. Bên cạnh xử phạt nghiêm theo quy định, đơn vị cũng tăng cường tuyên truyền, vận động và phổ biến các quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ.   

Tin cùng chuyên mục
Góc khuất từ những căn “nhà tình thương” ở Đăk Tô: Nhiều vấn đề cần làm sáng tỏ (Bài 4)

Góc khuất từ những căn “nhà tình thương” ở Đăk Tô: Nhiều vấn đề cần làm sáng tỏ (Bài 4)

Việc hỗ trợ xây dựng “nhà tình thương” do bà Nguyễn Thị Kim Thảo (đại diện doanh nghiệp K. Ngọc) và bà Y Phím không chỉ gói gọn trong địa bàn xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô mà còn lan rộng đến địa bàn huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum), nơi có hơn 95% đồng bào DTTS sinh sống. Điều mà người dân mong muốn hiện nay là các cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum vào cuộc quyết liệt để làm sáng tỏ vấn đề, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người dân, nhất là người đồng bào DTTS.