Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Du lịch

Ra mắt Tour di sản nhân dịp giỗ Tổ Hùng Vương - lễ hội đền Hùng 2024

T.Hợp - 14:15, 04/04/2024

Để phục vụ du khách khi đến với Phú Thọ dịp Giỗ tổ Hùng Vương, Lễ hội Đền Hùng năm 2024, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ ra mắt tour du lịch "Về miền Di sản UNESCO ghi danh" lấy Đền Hùng làm điểm xuất phát chính để đi đến các danh lam thắng cảnh khác như: làng cổ Hùng Lô, đồi chè Long Cốc và Vườn Quốc gia Xuân Sơn...

 Ra mắt Tour di sản nhân dịp giỗ Tổ Hùng Vương - lễ hội đền Hùng 2024. Ảnh minh họa
Ra mắt Tour di sản nhân dịp giỗ Tổ Hùng Vương - lễ hội đền Hùng 2024. Ảnh minh họa

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Giáp Thìn - 2024 được tổ chức nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, biết ơn sâu sắc các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước. Giáo dục truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc hướng về nguồn cội, tri ân công đức Tổ tiên. Tăng cường các hoạt động tuyên tuyền, quảng bá di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch phục vụ nhu cầu trải nghiệm khám phá cho Nhân dân và du khách thập phương.

UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành kế hoạch tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Giáp Thìn 2024 từ ngày 9/4 đến hết ngày 18/4 (tức từ mùng 1/3 đến hết mùng 10/3) tại thành phố Việt Trì, Khu Di tích lịch sử Đền Hùng và các huyện, thị, thành trong tỉnh.

Để phục vụ du khách khi đến với Phú Thọ nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội đền Hùng năm 2024, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ ra mắt tour du lịch "Về miền Di sản UNESCO ghi danh". Khi tham gia tour du lịch "Về miền Di sản UNESCO ghi danh" du khách sẽ được thực hành tín ngường thờ cúng Hùng Vương - di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại tại Khu di tích lịch sử đền Hùng; thưởng thức làn điệu hát xoan - di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại và tham quan đình cổ Hùng Lô - quần thể di tích có giá trị văn hóa, tiêu biểu trên vùng đất Tổ; miếu Lãi Lèn - nơi phát tích làn điệu hát xoan Phú Thọ. Du khách còn được tham quan đền Tam Giang, ngôi đền 1.300 năm tuổi, tọa lạc tại hợp điểm của 3 dòng sông Hồng, sông Lô, sông Đà…

Đặc biệt, khi tham gia tour du lịch này, du khách còn được chiêm ngưỡng khung cảnh như thơ của đồi chè Long Cốc. Đây là điểm đến hấp dẫn bậc nhất ở huyện Tân Sơn, Phú Thọ. Ngoài ra, du khách còn được trekking tìm hiểu hệ sinh thái rừng, khám phá cảnh sắc tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn, thưởng thức ẩm thực người Mường nơi đây.

Lấy đền Hùng làm điểm xuất phát chính để đi đến các điểm danh lam, thắng cảnh khác trong tỉnh. Du khách tham gia tuyến du lịch 1 ngày sẽ có hai lựa chọn: đền Hùng, miếu Lãi Lèn, làng cổ Hùng Lô (hoặc đền Hùng - miếu Lãi Lèn). Tuyến du lịch 2 ngày 1 đêm du khách sẽ được tham quan đền Hùng, đình cổ Hùng Lô, đền Tam Giang, đồi chè Long Cốc, khu du lịch Wyham Thanh Thủy.  Tuyến 3 ngày 2 đêm sẽ bao gồm: đền Hùng, đồi chè Long Cốc và Vườn Quốc gia Xuân Sơn.

Tin cùng chuyên mục
Bình Định: Tổ chức chuỗi sự kiện du lịch Hè năm 2024

Bình Định: Tổ chức chuỗi sự kiện du lịch Hè năm 2024

Nhằm hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia 2024 và tiếp nối thành công của Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Định năm 2024 (Amazing Binh Dinh Fest 2024); đẩy mạnh quảng bá thương hiệu du lịch Bình Định đến du khách trong và ngoài nước, UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành Kế hoạch tổ chức chuỗi sự kiện du lịch Hè năm 2024.