Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Kể chuyện lịch sử bằng Rap và hát Then

Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung vừa cho ra mắt MV "Cùng em tìm về giọt nước đầu nguồn", lấy cảm hứng từ dấu mốc lịch sử trọng đại: Kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ trở về nước (1941 - 2026).
  • Đặc sắc lễ Mát nhà của đồng bào dân tộc Mường

    Đặc sắc lễ Mát nhà của đồng bào dân tộc Mường

    Sắc màu 54 - 17:03, 22/04/2021

    Trong khuôn khổ các hoạt động nhân sự kiện Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2021, tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), đồng bào dân tộc Mường đến từ tỉnh Hòa Bình đã tái hiện nghi lễ Mát nhà đặc sắc của dân tộc mình.
  • Lễ hội đua voi ở Buôn Đôn

    Lễ hội đua voi ở Buôn Đôn

    Sắc màu 54 - 11:34, 22/04/2021

    Lễ hội đua voi có một vị trí rất quan trọng trong hệ thống các lễ hội cổ truyền của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên nói chung, người Mnông nói riêng nhằm tôn vinh tinh thần thượng võ và tài nghệ săn bắt, thuần dưỡng voi. Đây là một lễ hội độc đáo, hấp dẫn được tổ chức hai năm một lần vào tháng Ba âm lịch, tại Buôn Đôn (Đăk Lăk) nơi được mệnh danh là thủ phủ của loài voi.
  • Triển lãm ảnh “Du lịch văn hóa, lịch sử và sinh thái vùng Việt Bắc”

    Triển lãm ảnh “Du lịch văn hóa, lịch sử và sinh thái vùng Việt Bắc”

    Sắc màu 54 - 09:10, 22/04/2021

    Ngày 21/4, tại Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên (thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên), Ban tổ chức Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XII – năm 2021 đã tổ chức triển lãm ảnh mang chủ đề “Du lịch văn hóa, lịch sử và sinh thái vùng Việt Bắc” với sự tham gia của 6 tỉnh gồm Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Hà Giang và Lạng Sơn.
  • "Hát Xoan làng cổ" - sản phẩm du lịch đặc trưng tại Giỗ Tổ Hùng Vương 2021

    Sắc màu 54 - 14:41, 20/04/2021

    Về dự Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2021, du khách thập phương có dịp thưởng thức các làn điệu xoan cổ mượt mà, đằm thắm do chính các nghệ nhân và đào, kép trình diễn. Chương trình “Hát Xoan làng cổ” đã trở thành sản phẩm đặc trưng, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế mỗi khi về đất Tổ Phú Thọ.
  • Bảo tồn, phát huy giá trị tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương trong đời sống cộng đồng

    Bảo tồn, phát huy giá trị tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương trong đời sống cộng đồng

    Sắc màu 54 - 14:40, 20/04/2021

    Dù ai đi ngược về xuôi/ Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba/Khắp miền truyền mãi câu ca/ Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm.
  • Bảo tồn, phổ biến tác phẩm văn học tiêu biểu của các dân tộc thiểu số

    Bảo tồn, phổ biến tác phẩm văn học tiêu biểu của các dân tộc thiểu số

    Sắc màu 54 - 11:33, 20/04/2021

    Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ra quyết định số 1391/QÐ-BVHTTDL về tổ chức lớp tập huấn về kỹ năng, phương pháp bảo tồn, phổ biến tác phẩm văn học tiêu biểu của các dân tộc thiểu số từ ngày 12/5 đến 14/5/2021 tại Gia Lai.
  • Bảo tồn di sản văn hóa các dân tộc là vấn đề cấp thiết

    Bảo tồn di sản văn hóa các dân tộc là vấn đề cấp thiết

    Sắc màu 54 - 11:23, 20/04/2021

    Sự biến động của thời gian, hoàn cảnh sống, những tác động của trong quá trình hội nhập… khiến cho văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số bị mai một, đòi hòi cần phải bảo tồn cách thiết.
  • Tái hiện nghi thức Mừng cơm mới của đồng bào dân tộc Lào

    Tái hiện nghi thức Mừng cơm mới của đồng bào dân tộc Lào

    Sắc màu 54 - 10:20, 20/04/2021

    Trong khuôn khổ các hoạt động nhân sự kiện Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2021, tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), đồng bào dân tộc Lào đến từ tỉnh Sơn La đã tái hiện Nghi thức Mừng cơm mới (Kin Khảu Hó).
  • Bản sắc chợ phiên Hùng Lợi

    Bản sắc chợ phiên Hùng Lợi

    Sắc màu 54 - 16:40, 19/04/2021

    Chợ phiên xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang chỉ họp một phiên duy nhất vào ngày thứ 7 hàng tuần. Từ tờ mờ sáng trên các nẻo đường của vùng AKT đâu đâu cũng thấy người dân nô nức đi chợ. Chợ Hùng Lợi khá giản dị, song bày bán đủ các mặt hàng thiết yếu của người dân.
  • Yêu văn hóa Khmer bằng cách riêng của những người trẻ

    Yêu văn hóa Khmer bằng cách riêng của những người trẻ

    Sắc màu 54 - 14:51, 19/04/2021

    Trong khi ở nhiều địa phương , lĩnh vực bảo tồn văn hoá nghệ thuật truyền thống đang "khát" nhân lực trẻ thì tại tỉnh Sóc Trăng - nơi có đồng bào dân tộc Khmer sinh sống đông nhất nước, có nhiều thanh niên còn rất trẻ vừa tham gia vừa biểu diễn văn nghệ, vừa tập luyện các điệu múa truyền thống đăng tải lên các trang mạng xã hội để lan tỏa tình yêu văn hoá dân tộc.
Đọc nhiều