Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Bản sắc chợ phiên Hùng Lợi

PV - 16:40, 19/04/2021

Chợ phiên xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang chỉ họp một phiên duy nhất vào ngày thứ 7 hàng tuần. Từ tờ mờ sáng trên các nẻo đường của vùng AKT đâu đâu cũng thấy người dân nô nức đi chợ. Chợ Hùng Lợi khá giản dị, song bày bán đủ các mặt hàng thiết yếu của người dân.

Hai người Mông đang trả giá một chiếc khăn thổ cẩm, đây là chiếc khăn mà người phụ nữ Mông thường đội đầu.
Hai người Mông đang trả giá một chiếc khăn thổ cẩm, đây là chiếc khăn mà người phụ nữ Mông thường đội đầu.

Những người dân đi chợ thường mang theo ngô, thóc, rau, măng, gà, lợn để bán. Và họ thường mua về dao, cuốc, giầy, dép, muối, mì chính, nước mắm, mì tôm. Đi chợ đối với người dân trong vùng ngoài mua bán trao đổi hàng hóa, họ còn có một sở thích đi chợ để chơi, ăn quà, gặp gỡ bạn bè, người thân. Bà con đến chợ phiên Hùng Lợi chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó dân tộc Tày, Mông là chủ đạo. Chính vì sự độc đáo này mà chợ phiên xã Hùng Lợi luôn có sự giao thoa văn hóa, hấp dẫn du khách…

Một người phụ nữ Tày đang bán bánh rán cho những đứa trẻ.
Một người phụ nữ Tày đang bán bánh rán cho những đứa trẻ.
 Gian hàng thịt lợn được nhiều người quan tâm, thường xuống chợ họ phải mua vài cân về ăn dần.
Gian hàng thịt lợn được nhiều người quan tâm, thường xuống chợ họ phải mua vài cân về ăn dần.
Các em bé cũng theo mẹ xuống chợ bằng những chiếc địu.
Các em bé cũng theo mẹ xuống chợ bằng những chiếc địu
Xuống chợ mua mía về ăn là sở thích của dân tộc Mông
Xuống chợ mua mía về ăn là sở thích của dân tộc Mông
Người đàn ông Mông đang kiểm tra chất lượng chiếc chậu nhựa mà ông muốn mua
Người đàn ông Mông đang kiểm tra chất lượng chiếc chậu nhựa mà ông muốn mua
 Hình ảnh bà địu cháu, che ô xuống chợ xuất hiện ở chợ phiên Hùng Lợi
Hình ảnh bà địu cháu, che ô xuống chợ xuất hiện ở chợ phiên Hùng Lợi
Xuống chợ đối với người dân để mua bán, giao lưu tình cảm, hai người phụ nữ trên rất ưng ý về số hạt giống rau mua được
Xuống chợ đối với người dân để mua bán, giao lưu tình cảm, hai người phụ nữ trên rất ưng ý về số hạt giống rau mua được
Gian hàng bán quần áo dân tộc Mông luôn đông khách tới xem, mua hàng
Gian hàng bán quần áo dân tộc Mông luôn đông khách tới xem, mua hàng

Tin cùng chuyên mục
Vùng DTTS của Thủ đô trong dòng chảy văn hóa Hà thành: Bồi đắp bản sắc đất trăm nghề (Bài 2)

Vùng DTTS của Thủ đô trong dòng chảy văn hóa Hà thành: Bồi đắp bản sắc đất trăm nghề (Bài 2)

Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của cả nước, Hà Nội còn nổi tiếng là vùng đất “bách nghệ” (trăm nghề). Nghề truyền thống của Hà Nội không chỉ là sinh kế mà còn là nơi lưu giữ, kiến tạo nên giá trị văn hóa Hà thành. Hiện nay, vùng đất trăm nghề được bổ sung, bồi đắp thêm bởi những nghề truyền thống độc đáo của đồng bào các DTTS.