Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Điểm hẹn văn hóa đặc biệt của đồng bào Xơ Đăng dưới chân núi Ngọc Linh

Không chỉ là nơi trao đổi hàng hóa, chợ phiên ở xã vùng cao Trà Linh, TP. Đà Nẵng đang dần trở thành một điểm hẹn văn hóa đặc biệt. Ở đó, người dân và du khách có thể hòa mình vào nhịp sống miền núi, cảm nhận rõ nét phong tục, tập quán và tinh thần cộng đồng của đồng bào Xơ Đăng dưới chân núi Ngọc Linh.
  • Đi tìm họa tiết thổ cẩm Mnông

    Đi tìm họa tiết thổ cẩm Mnông

    Sắc màu 54 - 09:06, 04/12/2024

    Huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk là cái nôi nghề dệt thổ cẩm của người Mnông. Tuy nhiên, đồng bào Mnông ngày càng ít sử dụng trang phục truyền thống, số người duy trì nghề dệt cũng thưa dần, họa tiết thổ cẩm truyền thống nguyên bản dần biến mất. Đau đáu tìm tinh hoa thổ cẩm truyền thống của dân tộc mình, bà H’Kim Hoa Byă, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Đắk Lắk lặn lội đi khắp các buôn làng tìm người am hiểu để hồi sinh thổ cẩm Mnông.
  • Tây Bắc - Điểm sáng trong phát triển du lịch nông thôn

    Tây Bắc - Điểm sáng trong phát triển du lịch nông thôn

    Sắc màu 54 - 09:01, 04/12/2024

    Tây Bắc không chỉ là vùng đất có cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, tươi đẹp, mà còn đa dạng bản sắc văn hóa dân tộc. Những năm qua, nhiều tỉnh trong vùng Tây Bắc đã tận dụng tiềm năng, lợi thế của địa phương để thúc đẩy phát triển du lịch nông thôn, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tạo thu nhập, nâng cao đời sống cho người dân.
  • Độc đáo Tết trâu, bò của người Xạ Phang

    Độc đáo Tết trâu, bò của người Xạ Phang

    Sắc màu 54 - 08:50, 04/12/2024

    Hằng năm, vào ngày 1/10 Âm lịch, người Xạ Phang (nhóm địa phương của dân tộc Hoa) lại tổ chức Tết trâu, bò. Theo quan niệm của người Xạ Phang, trâu, bò không chỉ là tài sản lớn nhất mà còn là người bạn đồng hành của đồng bào trong cuộc sống hằng ngày.
  • Văn hóa ẩm thực đặc trưng của người Chăm

    Văn hóa ẩm thực đặc trưng của người Chăm

    Sắc màu 54 - 18:33, 03/12/2024

    Cộng đồng người Chăm ở tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận có 2 giáo phái chính là người Chăm theo đạo Bàlamôn và người Chăm theo đạo Hồi giáo Bàni. Ngoài ra có một bộ phận nhỏ theo đạo Hồi giáo Islam, bộ phận này được tách ra từ đạo Hồi Bàni, du nhập vào tỉnh Ninh Thuận từ những năm 60 của thế kỷ XX. Trong đời sống văn hóa nói chung, văn hóa ẩm thực nói riêng, đồng bào Chăm của 2 giáo phái trên có những đặc tính ẩm thực và phép tắc ứng xử mang đặc trưng riêng.
  • Gìn giữ tinh hoa thổ cẩm ở miền sương mây

    Gìn giữ tinh hoa thổ cẩm ở miền sương mây

    Sắc màu 54 - 09:25, 03/12/2024

    Trang phục thổ cẩm được coi là tinh hoa trong kho tàng văn hóa độc đáo, đặc sắc của đồng bào các dân tộc vùng cao ở Lào Cai. Thời gian qua, để bảo tồn, phát triển, quảng bá nét đẹp trang phục truyền thống, tỉnh Lào Cai đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả.
  • “Văn hóa mặc” của các DTTS tỉnh Điện Biên

    “Văn hóa mặc” của các DTTS tỉnh Điện Biên

    Sắc màu 54 - 09:03, 03/12/2024

    Được sự quan tâm của Đảng và Chính phủ, sau gần 40 năm đổi mới (1986 - 2024), các DTTS đã nêu cao truyền thống đoàn kết, quyết tâm xây dựng tỉnh Điện Biên phát triển và phồn vinh. Bên cạnh những thành tựu đạt được trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội thì văn hóa nói chung, “văn hóa mặc” của các DTTS nói riêng là một trong những hoạt động được quan tâm nhất...
  • “Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2025” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

    “Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2025” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

    Sắc màu 54 - 00:58, 03/12/2024

    Tháng 12, nhiều hoạt động chào mừng năm mới 2025 với các nghi lễ, lễ hội, phong tục tập quán sẽ diễn ra tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam với chủ đề “Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2025”.
  • Giữ mạch nguồn văn hóa Dao Tiền

    Giữ mạch nguồn văn hóa Dao Tiền

    Sắc màu 54 - 09:58, 01/12/2024

    Là người con của người Dao Tiền, dù đã rời quê lên tỉnh công tác mấy chục năm nhưng ông vẫn luôn đau đáu nỗi niềm khi nhận thấy bản sắc văn hóa của dân tộc mình có nguy cơ mai một. Nghỉ hưu trở về quê hương, ông dành thời gian, tâm huyết để gìn giữ, bảo tồn, lan tỏa những nét văn hóa đặc sắc dân tộc mình đến nhiều người và nhiều vùng miền khác nhau. Ông là Bàn Công Hiến ở xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.
  • Nghệ sỹ Ưu tú Hà Thị Lĩnh- Người

    Nghệ sỹ Ưu tú Hà Thị Lĩnh- Người "có duyên" với Huy chương Vàng

    Sắc màu 54 - 09:10, 01/12/2024

    Trong tháng 3/2024, có một người con gái dân tộc Thái duy nhất của tỉnh Sơn La được vinh danh trong đợt phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) lần thứ X, năm 2023, đó là NSƯT Hà Thị Lĩnh (Hồng Lĩnh), Đội phó Đội múa của Nhà hát Ca múa nhạc tỉnh Sơn La.
  • Chăn thổ cẩm - Sản phẩm văn hóa độc đáo của người Tày Tây Bắc

    Chăn thổ cẩm - Sản phẩm văn hóa độc đáo của người Tày Tây Bắc

    Sắc màu 54 - 09:02, 01/12/2024

    Trong đời sống sinh hoạt của đồng bào Tày vùng Tây Bắc, chiếc chăn thổ cẩm không chỉ là vật dụng để đắp giữ ấm mà còn gắn liền với bản sắc văn hoá, phong tục tập quán từ lâu đời. Đến các bản làng của người Tày ở Tây Bắc, du khách sẽ được chiêm ngưỡng nét đẹp văn hóa và cảm nhận được sự ấm êm của những tấm chăn thổ cẩm khi trải nghiệm du lịch cộng đồng.
Đọc nhiều