Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

"Siêu công trình" thủy lợi chạy đua để về đích trước mùa khô hạn

Song Vy - 11:44, 02/03/2021

Được xem là “Siêu công trình” lớn nhất khu vực miền Tây Nam bộ, Dự án Hệ thống thuỷ lợi Cái Lớn – Cái Bé (Kiên Giang), đang quyết tâm hoàn thành sớm so với kế hoạch, kịp đưa vào vận hành phục vụ nhu cầu đa mục tiêu của người dân bán đảo Cà Mau (gồm các tỉnh Kiên Giang, Hậu Giang, Bạc Liêu và Sóc Trăng). Để thực hiện được mục tiêu, thời gian qua, hàng trăm lao động trên công trình đã miệt mài làm việc để chạy đua với mùa khô hạn 2020 – 2021.


Sau những ngày nghỉ tết, công nhân trở lại làm việc nhộn nhịp
Sau những ngày nghỉ tết, công nhân trở lại làm việc nhộn nhịp

Ngay sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, gần 400 công nhân đã tập trung trở lại làm việc đúng yêu cầu của Ban quản lý Dự án. Dự án hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé , đang bước vào giai đoạn thực hiện các hạng mục chính như lắp đặt cửa van, thiết bị... đủ điều kiện vận hành phục vụ sản xuất vào tháng 6/2021; và hoàn thành toàn bộ công trình tháng 9/2021.

Dự án thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé, do Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 10 (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) làm chủ đầu, với tổng vốn hơn 5.000 tỷ đồng.

Công trình được đánh là “siêu Dự án thủy lợi” ở miền Tây, bởi quy mô đầu tư giai đoạn 1 khoảng 3.300 tỉ đồng và giai đoạn 2 khoảng 2.500 tỉ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Mùa hạn mặn năm qua, đã kéo dài hơn 6 tháng khiến 6 tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Long An, Kiên Giang, Cà Mau và Sóc Trăng phải công bố tình huống hạn mặn khẩn cấp, làm thiệt hại 43.000 ha lúa, 80.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt.

Xác định được tầm quan trọng của Dự án thủy lợi này, đối với việc ngăn mặn ở miền Tây trong mùa khô năm 2021, ông Lê Hồng Linh, Giám đốc Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 10 cho biết: Với quyết tâm lớn của đơn vị thi công, nhà thầu và chủ đầu tư, hiện nay, tiến độ dự án đang được đẩy nhanh để đưa vào vận hành nhanh hơn so với tiến độ hợp đồng, và sẽ hoàn thành toàn bộ dự án vào năm 2021.

“Dự báo xâm nhập mặn năm nay lớn hơn mọi năm, nên việc vận hành sớm công trình cống, âu thuyền Cái Bé là rất quan trọng với vùng trực tiếp kiểm soát mặn cho khoảng 20.000 ha, chủ yếu là tỉnh Kiên Giang. Thông thường, các công trình có quy mô như trên phải mất 40-48 tháng thi công. Tuy nhiên, do tính chất cấp bách ứng phó với hạn mặn nên tiến độ dự án thuỷ lợi Cái Lớn – Cái Bé được rút ngắn tối đa còn 20-24 tháng. ”, ông Linh chia sẻ thông tin.

Theo ông Hoàng Đình Đệ, Chỉ huy phó Công trường của nhà thầu Trung Chính, đơn vị thi công các trụ từ cao nhất của dự án, phần thi công phức tạp nhất đã được hoàn thành. Với thời gian hoàn thành rút ngắn gần 1/2 kế hoạch, kéo theo công suất làm việc trên công trường gần như xuyên suốt.

"Công trường đã huy động làm việc 3 ca, số lượng công nhân những lúc cao điểm lên đến hàng trăm người. Đặc biệt, tinh thần lao động sau nghỉ Tết nguyên đán dù bị ảnh dịch COVID - 19, nhưng tất cả các công nhân trở lại làm việc rất đầy đủ, trách nhiệm", ông Đệ phấn khởi thông tin.

Đến thăm công trường cống Cái Lớn - Cái Bé ngay trong ngày đầu đi làm trở lại sau kỳ nghỉ Tết, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan đã thăm hỏi, động viên tinh thần công nhân, nhà thầu. Thứ trưởng đánh giá cao những kết quả đã đạt được, nhất là việc đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa công trình vào vận hành, phát huy hiệu quả.

Thứ trưởng cho biết, đây là một hệ thống thủy lợi có quy mô lớn, có vốn đầu tư lớn nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long, được kỳ vọng tạo ra một nền tảng sản xuất vững chắc cho gần 385.000 ha đất nông nghiệp các tỉnh Kiên Giang, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau. Với tinh thần làm việc trách nhiệm, nên ngay những ngày đầu năm công trường đã đảm bảo đủ công nhân theo từng hạng mục. 

"Tôi mong đơn vị quản lý, nhà thầu thi công tiếp tục tập trung mọi nguồn lực, phương tiện kỹ thuật để thi công với tiến độ nhanh nhất có thể, chất lượng tốt nhất, thẩm mỹ cao nhất, để sớm đưa toàn bộ công trình vào vận hành. Đồng thời, xây dựng quy trình vận hành cống Cái Lớn - Cái Bé hiệu quả nhất, để phát huy hiệu quả công trình, cũng như hiệu quả đầu tư công”,  Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan kỳ vọng.


Tin cùng chuyên mục
Sinh lời an toàn, hiệu quả cùng trái phiếu BAC A BANK phát hành ra công chúng Lần 2 - Đợt 1

Sinh lời an toàn, hiệu quả cùng trái phiếu BAC A BANK phát hành ra công chúng Lần 2 - Đợt 1

Đón đầu cơ hội khởi sắc trên thị trường trái phiếu ngân hàng đầy tiềm năng, từ ngày 27/05/2024, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) chính thức chào bán 20 triệu trái phiếu phát hành ra công chúng Lần 2 - Đợt 1, với tổng giá trị chào bán 2.000 tỷ đồng.