Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Giáo dục dân tộc

Sóc Trăng: 100% tăng sinh Trường Bổ túc Văn hóa Pali Trung cấp Nam bộ đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp THPT

Như Tâm - 19:46, 06/06/2022

Ban Giám hiệu Trường Bổ túc Văn hóa (BTVH) Pali Trung cấp Nam bộ vừa tổ chức Lễ tổng kết năm học 2021 - 2022 và thông qua kế hoạch tuyển sinh năm học 2022 - 2023.

Bà Huỳnh Diễm Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng tặng Bằng khen cho hai tăng sinh giỏi toàn cấp
Bà Huỳnh Diễm Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng tặng Bằng khen cho hai tăng sinh giỏi toàn cấp

Trong năm học vừa qua, mặc dù dịch Covid-19 ảnh hưởng đến hoạt động giáo dục của nhà trường, tuy nhiên với sự quyết tâm của tập thể cán bộ, giáo viên, học viên nhà trường đã nỗ lực vượt qua khó khăn hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch năm học đã đề ra.

Năm học 2021 - 2022, Trường BTVH Pali Trung cấp Nam bộ có 7 lớp học, với 201 học viên ở cấp THCS và THPT. Kết quả cuối năm học, số học viên đạt danh hiệu khá, giỏi chiếm trên 67%; học viên xếp loại hạnh kiểm tốt đạt 91% và 100% học viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp THPT. Bên cạnh đó, số học viên công nhận đạt trình độ tiếng Khmer lớp 9, lớp 12 và tốt nghiệp tiếng Pali - Ngữ văn Khmer điều đạt tỷ lệ 100%.

Các tăng sinh được kiểm tra sức khỏe trước khi kết thúc năm học
Các tăng sinh được kiểm tra sức khỏe trước khi kết thúc năm học

Năm học 2021 - 2022, UBND tỉnh khen thưởng cho 2 tăng sinh đạt thành tích Học viên giỏi toàn cấp; Trường BTVH Pali Trung cấp Nam bộ tặng Giấy khen cho 27 tăng sinh đạt danh hiệu Học viên giỏi.

Theo kế hoạch hằng năm, Ban Giám hiệu nhà trường sẽ căn cứ số lượng học viên đang có và lên kế hoạch tuyển sinh năm học mới, đối tượng học tại đây là sư sãi Phật giáo Nam tông Khmer Khu vực Nam bộ, có lý lịch rõ ràng, có nguyện vọng vào học tại trường. Đồng thời, được Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước hoặc Ban Dân tộc, Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) các tỉnh xem xét, cử tuyển, trường sẽ tiếp nhận và giảng dạy.

Theo đó năm 2022 - 2023, Trường sẽ tuyển sinh lớp 6 (35 học viên), lớp 8 (25 học viên) và lớp 10 (10 học viên). Như vậy tổng tăng sinh sẽ tuyển cho năm học mới là 70 tăng sinh tại 11 tỉnh, thành (Cần Thơ, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Vĩnh Long, Hậu Giang, An Giang, Kiên Giang, Tây Ninh và Bình Phước).

Tin cùng chuyên mục
Thừa Thiên Huế: Tuyên truyền pháp luật về biển, đảo quê hương cho học sinh

Thừa Thiên Huế: Tuyên truyền pháp luật về biển, đảo quê hương cho học sinh

Ngày 6/4, Đồn Biên phòng Vinh Hiền (Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế) phối hợp với Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức chương trình ngoại khoá hướng về biển, đảo quê hương với nhiều hoạt động thiết thực.