Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

Sơn La: Đưa chỉ tiêu BHXH, BHYT vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp

Tuấn Trình - 14:53, 04/04/2020

Trong năm 2019, Sơn La đứng trong top 5 tỉnh dẫn đầu toàn quốc về phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện với gần 13.100 người, đạt 112,15% kế hoạch được giao, tăng hơn 8.300 người so với năm 2018.

BHXH tỉnh Sơn La tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng. (Trong ảnh: Người dân đến nhận lương, trợ cấp BHXH tại Bưu cục phường Chiềng Lề,Thành phố Sơn La)
BHXH tỉnh Sơn La tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng. (Trong ảnh: Người dân đến nhận lương, trợ cấp BHXH tại Bưu cục phường Chiềng Lề,Thành phố Sơn La)

Nhận thức rõ vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong triển khai chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT); tuyên truyền vận động Nhân dân tham gia và thụ hưởng chính sách ưu việt của Đảng và Nhà nước, cũng như cụ thể hóa, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH và BHYT; Nghị Quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH… BHXH tỉnh Sơn La tham mưu Tỉnh ủy Sơn La chỉ đạo các Huyện ủy, Thành ủy bổ sung chỉ tiêu về phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT trong Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, thường xuyên đánh giá kết quả thực hiện trong báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH của địa phương.

UBND tỉnh Sơn La cũng đã ban hành quyết định về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH trên địa bàn tỉnh; phân công rõ nhiệm vụ của các sở, ban, ngành và tổ chức chính trị - xã hội. UBND các huyện, thành phố căn cứ chỉ tiêu phát triển từng loại đối tượng tham gia BHXH giao chỉ tiêu cho UBND các xã, phường, thị trấn gắn với trách nhiệm của người đứng đầu; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả thực hiện tỷ lệ bao phủ BHXH tại địa phương.

Theo ông Thiều Quang Ngãi, Giám đốc BHXH Sơn La, việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT không chỉ cơ quan BHXH mà cần sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Những năm gần đây, với sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, nhất là tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, các chỉ tiêu kế hoạch năm của BHXH Sơn La đều đạt kết quả tích cực. Điển hình như huyện Mai Sơn đã phát triển đối tượng tham gia BHXH trên địa bàn trong năm 2019 bằng 10 năm trước cộng lại, hiện là 1.700 người tham gia, nợ BHXH, BHYT chỉ 1 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, việc chấn chỉnh đóng nộp BHXH, BHYT cho người lao động, giảm tỷ lệ nợ ở mức thấp, minh chứng như năm 2019, nợ BHXH, BHYT ở các huyện Sốp Cộp, Mộc Châu ở mức 0 đồng... Đây là tiền đề quan trọng để thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội tại địa phương.

Đến nay, hầu hết các Thành ủy, Huyện ủy đã đưa chỉ tiêu đối tượng tham gia BHXH, BHYT vào Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cụ thể các chỉ tiêu phấn đấu như: Đối tượng tham gia BHXH năm 2021 đạt 15% lực lượng lao động tham gia BHXH (trong đó tham gia BHXH tự nguyện chiếm 3,8% lực lượng lao động); năm 2025 đạt 20% lực lượng lao động tham gia BHXH (trong đó tham gia BHXH tự nguyện chiếm 6,3%).

Chỉ tiêu bao phủ BHYT năm 2021 đạt 95,7% dân số tham gia BHYT; năm 2025 đạt 96,2% dân số tham gia BHYT.

Tin cùng chuyên mục
Đông Giang (Quảng Nam): Xuất hiện nhiều mô hình sinh kế hiệu quả

Đông Giang (Quảng Nam): Xuất hiện nhiều mô hình sinh kế hiệu quả

Thời gian qua, huyện miền núi Đông Giang (Quảng Nam) đã triển khai nhiều mô hình sinh kế mới như nuôi hưu lấy nhung, chuỗi liên kết sản xuất chè, chuỗi sản xuất về chăn nuôi heo, bò… Những mô hình này không chỉ cải thiện sinh kế cho người dân, mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế -xã hội của địa phương.