Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Du lịch

Sông Nho Quế, “viên ngọc bích” trên Cao nguyên đá

Quỳnh Lưu - 11:30, 21/02/2025

Mèo Vạc, mảnh đất cực Bắc của Tổ quốc từ xưa đến nay được biết đến là vùng đất khó khăn, bởi đồi núi đá chiếm hơn 2/3 diện tích và thời tiết mùa Đông khắc nghiệt, nhưng tạo hoá đã ban tặng cho nơi đây nhiều phong cảnh đẹp kỳ vĩ.

Vẻ đẹp của dòng sông Nho Quế được ví như Vịnh Hạ Long trên Cao nguyên đá.
Vẻ đẹp của dòng sông Nho Quế được ví như Vịnh Hạ Long trên Cao nguyên đá

Ngược dòng thời gian hơn 10 năm về trước, khi thuỷ điện Nho Quế 1 và thuỷ điện Bảo Lâm 3 trên dòng sông Nho Quế chưa được đầu tư khai thác thì nơi đây vẫn còn hoang sơ. Từ trên đỉnh Mã Pì Lèng nhìn xuống dòng sông Nho Quế chảy qua hẻm Tu Sản như con suối nhỏ mềm mại uốn lượn giữa hai bên bờ đá xám, chưa được du khách quan tâm.

Từ năm 2019, khi hoàn thành xây dựng thuỷ điện Nho Quế 1, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp và Du lịch Tu Sản phối hợp với Công ty TNHH MTV Thuỷ điện Nho Quế 1 tiến hành khai thác dịch vụ thuyền chở khách trên lòng hồ thuỷ điện Nho Quế 1, đã đánh thức tiềm năng du lịch của huyện Mèo Vạc. Khách du lịch biết đến đèo Mã Pì Lèng, hẻm Tu Sản ngày càng nhiều. Hiện nay, lượng khách đi thuyền tham quan hẻm Tu Sản hằng ngày bình quân hơn 1.000 lượt người. Vào ngày lễ, Tết có từ 5.000 – 6.000 nghìn lượt khách, giải quyết việc làm và đem lại thu nhập cho nhiều người dân địa phương.

Du khách chèo thuyền sub trên sông Nho Quế
Du khách chèo thuyền sub trên sông Nho Quế

Anh Phạm Quốc Thắng, Trưởng phòng Hành chính nhân sự, Công ty cổ phần Thuỷ điện Nho Quế 1 cho biết: “Năm 2024, do ảnh hưởng của thời tiết mưa nhiều nên các phương tiện ô tô đi lại xuống bến thuyền gặp khó khăn. Tuy nhiên, Công ty vẫn đón được 292.358.000 khách đi thuyền, doanh thu từ bán vé đạt hơn 35,4 tỷ đồng”. Tiềm năng du lịch đó được mọi người ví như “con gà đẻ trứng vàng” hay “viên ngọc bích”, bởi dòng sông Nho Quế hùng vĩ, xanh biếc bốn mùa là địa chỉ quen thuộc của du khách trong hành trình khám phá, trải nghiệm Cao nguyên đá Đồng Văn.

Nhiều du khách lựa chọn view đẹp để chụp ảnh hẻm Tu Sản
Nhiều du khách lựa chọn view đẹp để chụp ảnh hẻm Tu Sản

Năm 2024 vừa qua, Huyện uỷ, UBND huyện Mèo Vạc đã chỉ đạo các đơn vị khai thác hiệu quả và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch lòng hồ Thuỷ điện Nho Quế 1, đồng thời tích cực triển khai nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ ngã 3 hạt 7 quốc lộ 4C đến cầu Tràng Hương để các phương tiện ô tô chở khách đi lại thuận lợi. Mèo Vạc cũng chủ động phối hợp với huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng và các đơn vị liên quan bàn giải pháp khai thác thuyền chở khách ngắm hẻm Phong Lưu Khâu Vai trên sông Nho Quế thuộc lòng hồ thuỷ điện Bảo Lâm 3. Bởi địa danh này chỉ cách thị trấn Mèo Vạc hơn 20km và nằm trên cung đường có nhiều di sản, như: Hoá thạch Huệ biển xã Lũng Pù, Hoang mạc đá xã Lũng Pù, Mê cung đá xã Khâu Vai và Làng văn hoá du lịch cộng đồng dân tộc Nùng thôn Khâu Vai, xã Khâu Vai. Do đó, nơi đây cũng có sức hút rất lớn.

Đến xã Khâu Vai, khách du lịch được thưởng ngoạn vẻ đẹp hoang sơ tự nhiên của hẻm Phong Lưu với làn nước xanh lam trong vắt như “Vịnh Hạ Long” cùng với những bãi tắm đẹp và từng dãy cây hoa Mộc miên (hoa gạo) ven bờ sông Nho Quế nở đỏ rực vào mùa Xuân. Ngoài ra, du khách còn được thưởng thức ẩm thực cá lăng, cá trắm, cá bỗng, được nuôi tại các lồng bè trên sông Nho Quế.

Du khách quốc tế thích thú chụp ảnh với người dân địa phương tại hẻm Phong Lưu xã Khâu Vai trên dòng sông Nho Quế
Du khách quốc tế thích thú chụp ảnh với người dân địa phương tại hẻm Phong Lưu xã Khâu Vai trên dòng sông Nho Quế

Anh Lương Văn Hùng, thành viên Hợp tác xã Dịch vụ và Nông lâm nghiệp Châu Kiệt chia sẻ: "Năm 2024, Hợp tác xã có 10 lồng bè nuôi được 1,5 tấn cá các loại, chế biến phục vụ du khách đến tham quan hẻm Phong Lưu Khâu Vai. Ngoài ra, còn cung cấp cho các nhà hàng, quán ăn trên địa bàn”. Cộng với số thuyền hiện có 7 chiếc, cơ bản Hợp tác xã đáp ứng tốt nhu cầu của du khách đến tham quan hẻm Phong Lưu. Bình quân mỗi ngày, xã Khâu Vai đón hơn 500 khách trong nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy các dịch vụ lưu trú, ăn uống của địa phương ngày càng phát triển. 

Các bạn trẻ check in bên hẻm Tu Sản
Các bạn trẻ check in bên hẻm Tu Sản
Tin cùng chuyên mục
Du lịch Quảng Nam trên đà "cất cánh"

Du lịch Quảng Nam trên đà "cất cánh"

Năm 2024, toàn ngành Du lịch Quảng Nam đón hơn 8 triệu lượt khách với tổng thu nhập xã hội từ du lịch ước đạt hơn 21,6 nghìn tỷ đồng. Đây là con số cao kỷ lục đối với du lịch địa phương từ trước đến nay. Phát huy lợi thế đó, ngay từ đầu năm 2025, ngành Du lịch tỉnh đã có hàng loạt các hoạt động, chương trình kích cầu du lịch ấn tượng, tạo điểm nhấn để đưa du lịch phát triển mạnh trong thời gian tới.