Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Du lịch

Mèo Vạc mùa hoa cải

Quỳnh Lưu - 15:40, 13/02/2025

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ, cùng với sắc trắng hồng của hoa đào, hoa mận, hoa lê, hoa cải vàng cũng đua nhau khoe sắc phủ kín những nương ngô hay trước hiên nhà của đồng bào vùng Cao nguyên đá Hà Giang.

Du khách thích thú chụp ảnh với hoa cải vàng tại xã Khâu Vai
Du khách thích thú chụp ảnh với hoa cải vàng tại xã Khâu Vai

Tại huyện Mèo Vạc, hoa cải được Nhân dân trồng nhiều dọc theo các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, trên nương ngô, sườn đồi và xung quanh nhà ở của đồng bào dân tộc Mông. So với các năm trước, năm nay qua đánh giá của người dân và du khách thì hoa cải nở rộ nhất, đẹp nhất.

Trong vườn hoa cải. Ảnh TL
Trong vườn hoa cải. Ảnh TL

Đến tham quan các xã núi đá: Pả Vi, Pải Lủng, Cán Chu Phìn, Khâu Vai, Lũng Pù hay Tả Lủng, Sủng Trà đều xuất hiện màu vàng của hoa cải hoà quyện với màu đỏ, màu hồng của hoa đào, màu trắng của hoa mận, phủ lên những hàng rào đá xám như đang đùa nghịch cùng nắng Xuân. Vì vậy, không phải ngẫu nhiên mà sau dịp Tết Nguyên đán, đã có nhiều du khách từ các tỉnh, thành phố trong cả nước lựa chọn đến tham quan, trải nghiệm Cao nguyên đá Đồng Văn để tìm hiểu văn hóa của người dân địa phương hoặc đi du thuyền sông Nho Quế ngắm hẻm vực Tu Sản và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa đào, hoa cải vàng đang thời điểm rực rỡ nhất.

Có lẽ, với vẻ đẹp đặc trưng riêng đó mà trong những năm qua, huyện Mèo Vạc đã tích cực triển khai quy hoạch vùng trồng đào cảnh quan, trồng rau cải, rau đậu Hà Lan, nhằm tạo thêm sản phẩm du lịch thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Hoa cải trắng tại thị trấn Mèo Vạc khoe sắc cùng nắng Xuân .
Hoa cải trắng tại thị trấn Mèo Vạc khoe sắc cùng nắng Xuân
Các em nhỏ cũng rất thích tạo dáng chụp ảnh với hoa cải vàng.
Các em nhỏ người Mông tạo dáng chụp ảnh với hoa cải vàng
Mùa hoa cải trên cao Nguyên đá
Mùa hoa cải trên cao Nguyên đá
Bản làng người Mông vùng Cao Nguyên đá Đồng Văn trong mùa Xuân
Bản làng người Mông vùng Cao Nguyên đá Đồng Văn trong mùa Xuân
Tin cùng chuyên mục
Du lịch Quảng Nam trên đà "cất cánh"

Du lịch Quảng Nam trên đà "cất cánh"

Năm 2024, toàn ngành Du lịch Quảng Nam đón hơn 8 triệu lượt khách với tổng thu nhập xã hội từ du lịch ước đạt hơn 21,6 nghìn tỷ đồng. Đây là con số cao kỷ lục đối với du lịch địa phương từ trước đến nay. Phát huy lợi thế đó, ngay từ đầu năm 2025, ngành Du lịch tỉnh đã có hàng loạt các hoạt động, chương trình kích cầu du lịch ấn tượng, tạo điểm nhấn để đưa du lịch phát triển mạnh trong thời gian tới.