Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Sức hút du lịch từ Lễ hội Đền Hùng

Việt Hà - 15:49, 20/04/2026

Mỗi dịp tháng Ba âm lịch, hàng triệu người dân cả nước lại hành hương về đất Tổ Phú Thọ, nơi diễn ra Lễ hội Đền Hùng gắn với Giỗ Tổ Hùng Vương. Không chỉ mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, Lễ hội còn mở ra cơ hội lớn để quảng bá hình ảnh du lịch Phú Thọ, vùng đất cội nguồn của dân tộc Việt Nam.

Không gian linh thiêng của Khu di tích lịch sử Đền Hùng (Ảnh St)
Không gian linh thiêng của Khu di tích lịch sử Đền Hùng. (Ảnh St)

Giữa không gian linh thiêng của Khu di tích lịch sử Đền Hùng, dòng người nô nức đổ về dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, đã trở thành hình ảnh quen thuộc mỗi độ tháng Ba. Đây không chỉ là một hoạt động tín ngưỡng mà còn là minh chứng sống động cho truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Trong dòng chảy ấy, du lịch Phú Thọ cũng dần khẳng định vị thế khi biết tận dụng chính lễ hội làm “đòn bẩy” thu hút du khách. Mỗi mùa lễ hội, lượng khách tăng mạnh, kéo theo nhu cầu trải nghiệm, khám phá và nghỉ dưỡng ngày càng đa dạng.

Không dừng lại ở phần lễ trang nghiêm, phần hội của Lễ hội Đền Hùng mang đến một không gian văn hóa đậm đà bản sắc với nhiều hoạt động đặc sắc như hát Xoan - Di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh, thi gói bánh chưng, giã bánh giầy hay các trò chơi dân gian diễn xướng dân gian truyền thống, dựng trại văn hóa, Liên hoan văn nghệ quần chúng và các hoạt động thể dục thể thao phục vụ Giỗ Tổ. 

Những trải nghiệm này không chỉ góp phần bảo tồn giá trị văn hóa, mà còn tạo sức hút riêng cho du lịch Phú Thọ.

Các tiết mục diễn xướng dân gian tại trại văn hóa thu hút khách tham quan tại Lễ hội Đền Hùng (Ảnh St)
Các tiết mục diễn xướng dân gian tại trại văn hóa thu hút khách tham quan tại Lễ hội Đền Hùng. (Ảnh St)

Bên cạnh yếu tố văn hóa, cảnh quan thiên nhiên tại khu vực Đền Hùng cũng là một lợi thế. Núi Nghĩa Lĩnh với hệ thống đền chùa cổ kính giữa rừng xanh mang đến cảm giác thanh tịnh, gần gũi, phù hợp với xu hướng du lịch tâm linh kết hợp nghỉ dưỡng đang ngày càng được ưa chuộng.

Từ lợi thế đó, nhiều Tour du lịch đã được xây dựng xoay quanh mùa lễ hội như hành trình từ Hà Nội về Đền Hùng, kết hợp tham quan suối khoáng Thanh Thủy, làng cổ Hùng Lô hay khám phá ẩm thực địa phương. Các món ăn đặc trưng như mì Hùng Lô, bánh tai, thịt chua Thanh Sơn hay cọ ỏm, dần trở thành “điểm nhấn” trong hành trình trải nghiệm của du khách.

Ohayo Onsen & Spa – công viên khoáng nóng Thanh Thủy quy mô lớn nhất miền Bắc (Ảnh St)
Ohayo Onsen & Spa - công viên khoáng nóng Thanh Thủy quy mô lớn nhất miền Bắc. (Ảnh St)

Tuy nhiên, để Lễ hội Đền Hùng thực sự trở thành “thương hiệu” du lịch bền vững, Phú Thọ cần tiếp tục đầu tư đồng bộ về hạ tầng, dịch vụ và công tác truyền thông. Việc đẩy mạnh quảng bá trên các nền tảng số, xây dựng hình ảnh điểm đến thân thiện, chuyên nghiệp sẽ giúp thu hút thêm nhiều du khách trong và ngoài nước.

Trong bối cảnh du lịch văn hóa tâm linh ngày càng phát triển, Lễ hội Đền Hùng không chỉ là niềm tự hào của người dân đất Tổ mà còn là cơ hội vàng để Phú Thọ vươn mình, trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục
Trình Quốc hội việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương, dự kiến hiệu lực từ 30/4/2026

Trình Quốc hội việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương, dự kiến hiệu lực từ 30/4/2026

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, sáng 20/4, Quốc hội đã nghe Tờ trình và báo cáo thẩm tra về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương. Đề án được đánh giá đã bảo đảm đầy đủ cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn, mở ra động lực phát triển mới cho vùng Đông Nam Bộ và cả nước.
Đọc nhiều