Thượng tọa Danh Quol, Trụ trì chùa Nha Si Cũ được Bộ Công an biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ tổ quốc vùng đồng bào DTTS giai đạon 2018 -2024 Gắn kết cộng đồng, đồng hành cùng mục tiêu phát triển
Xã Long Thạnh sau khi sáp nhập có 21 Người có uy tín, dấu ấn của các vị được thể hiện rõ qua những việc làm tận tâm vì lợi ích chung của cộng đồng. Cụ thể qua việc chung tay thực hiện phong trào xây dựng NTM, trong đó nổi bật là Thượng tọa Danh Quol, Ủy viên Ban thường vụ Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh An Giang, Trụ trì chùa Nha Si Cũ. Thượng tọa là tấm gương sáng về tinh thần phụng sự cộng đồng thông qua các hoạt động thiện nguyện. Không chỉ là trọng trách một chức sắc tôn giáo, thượng toạ còn là Người có uy tín đi đầu trong việc vận động xây dựng cầu đường, nhà đại đoàn kết và chăm lo đời sống bà con Phật tử.
Thượng tọa Danh Quol, cùng mạnh thường quân và phật tử làm đường nông thôn Với tâm niệm “người tu hành cũng là công dân của đất nước”, Thượng tọa Danh Quol đã phối hợp với phật tử và các nhà hảo tâm để thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội như, trao quà, hỗ trợ bảo hiểm y tế, cấp học bổng và sách vở cho học sinh nghèo. Ngoài ra, Thượng tọa còn vận động xây dựng 1,3 km đường giao thông nông thôn và 4 cây cầu với tổng giá trị hơn 2 tỷ đồng.
Khi nhắc đến công đức của những công việc đã làm, Thượng tọa chia sẻ rằng, nhìn nhiều hộ gia đình khó khăn đã vươn lên thoát nghèo bền vững, nhiều đường giao thông xuống cấp được tu dưỡng cho học sinh đi lại bớt khó khăn, hay những căn nhà dột nát của phật tử được các mạnh thường quân hỗ trợ sửa chữa khang trang, là lòng của sư mới nhẹ, mới ngồi tịnh tâm trước chánh địện.
Không chỉ dừng lại ở các hoạt động thiện nguyện, Thượng tọa Danh Quol còn tích cực tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước đến đồng bào Khmer thông qua các dịp lễ, Tết hay các buổi sinh hoạt tôn giáo. Mỗi sự kiện đều được lồng ghép nội dung giáo dục pháp luật phù hợp để bà con hiểu rõ hơn về quyền lợi và nghĩa vụ của mình, giữ gìn an ninh trật tự, không nghe theo kẻ xấu và sống đúng với tinh thần tốt đời đẹp đạo.
Chủ tịch UBND xã Long Thạnh Huỳnh Thái Quỳnh cho biết, xã có gần 37% DTTS chủ yếu là dân tộc Khmer, nênviệc đề ra lộ trình đạtchuẩn NTM nâng cao vào năm 2030(xã đạt 14/19 tiêu chí), Long Thạnh hướng tới sự phát triển ổn định, bảo tồn bản sắc văn hóa Khmer và thích ứng với biến đổi khí hậu.
"Việc này sẽ khó thành hiện thực nếu thiếu tiếng nói và sự đồng hành của các vị Người có uy tín là chức sắc, những người hiểu rõ đời sống cũng như phong tục tập quán của bà con nơi đây.", ông Quỳnh khẳng định.
Người có uy tín – cầu nối hòa giải và lan tỏa pháp luật
Không chỉ đồng hành trong quá trình xây dựng NTM, Người có uy tín còn đóng vai trò giải quyết những vấn đề phát sinh trong cộng đồng, giúp giảm thiểu mâu thuẫn và duy trì an ninh trật tự tại địa phương. Tại xã Ô Lâm, nơi mà người Khmer chiếm hơn 65% dân số, ông Chau Sóc Sa, Người có uy tín ở ấp Phước Lợi, là một minh chứng rõ nét cho vai trò quan trọng này.
Ông Chau Sóc Sa, Người có uy tín ở ấp Phước Lợi và cán bộ làm Phòng Văn hoá xã Ô Lâm cùng chia sẻ, tìm hiểu về những chính sách mới Trước đây, từ năm 1989 đến 1993, ông từng giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã Ô Lâm, nên ông thấu hiểu kỹ lưỡng từng hoàn cảnh của bà con trong các phum sóc. Trong ngôi nhà nhỏ của ông, tập tài liệu pháp luật được Sở Dân tộc và Tôn giáo cung cấp luôn được đặt ở vị trí trang trọng, như một lời nhắc nhở về trách nhiệm lớn lao với cộng đồng.
Có lần, ông đã đứng ra giải quyết một vụ việc phức tạp, khi người ông kiện cháu nội vì không được giúp đỡ trong việc mua gạo và thuốc men sau khi gia đình người cháu nhận tiền bồi thường đất từ ông cho thừa kế. Thay vì để mâu thuẫn gay gắt, ông Sa tận tình đến từng nhà trò chuyện để phân tích đạo lý làm con cháu, nguồn gốc đất đai và trách nhiệm chăm sóc người cao tuổi.
Cuối cùng, người cháu hiểu ra vấn đề rằng, mảnh đất là của ông cha để lại và mình có bổn phận chăm lo. Từ đó, cháu đã đồng ý hỗ trợ và chăm sóc ông nội. Ông Sa cho biết: “Giải quyết được một việc như vậy, cả phum sóc đều cảm thấy yên lòng.”
Không chỉ dừng lại ở hòa giải, ông còn tích cực vận động bà con hiến đất làm đường, giúp trẻ em khó khăn được đến trường và tham gia các phong trào bảo vệ môi trường cũng như giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.
Thường xuyên với chiếc xe gắn máy, ông Chau Sóc Sa đi quanh ấp để nắm tình tình và thăm hỏi động viên bà con trong lao động, sản xuấtTheo bà Mai Thị The, Bí thư Đảng ủy xã Ô Lâm, các vị Người có uy tín chính là cầu nối quan trọng giữa chính quyền và Nhân dân. Họ đóng vai trò giúp bà con hiểu đúng và tin tưởng vào các chủ trương, đường lối của Đảng cũng như chính sách pháp luật của Nhà nước.
Nhờ tinh thần tận tâm của họ, xã Ô Lâm đã đạt những kết quả tích cực trong việc xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an ninh trật tự và phát triển kinh tế – xã hội. Chính quyền địa phương cam kết tiếp tục thực hiện đầy đủ các chính sách để tạo điều kiện cho Người có uy tín phát huy vai trò của mình.
Có thể nói, Người có uy tín chính là nòng cốt trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phát huy sức mạnh cộng đồng để xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Họ không chỉ thúc đẩy tinh thần tự lực của đồng bào mà còn đóng vai trò nhịp cầu đưa các chủ trương và chính sách của Đảng, Nhà nước đến gần hơn với người dân.
Từ những hoạt động thiết thực như vận động làm đường, xây cầu, chăm lo đời sống an sinh cho đến việc gìn giữ giá trị nhân văn qua hòa giải mâu thuẫn và vun đắp tình làng nghĩa xóm, Người có uy tín đang góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững và ổn định của vùng đồng bào DTTS.