Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

Sức sống mới ở Làng thanh niên lập nghiệp

Thùy Dung - 09:42, 10/08/2020

Sau hơn 13 năm thành lập, làng Ring, xã Ia Mơr, huyện Chư Prông (Gia Lai) hôm nay đã chuyển mình, giàu có và trù phú hơn. Để có những thành tựu hôm nay, là nhờ sự quan tâm đặc biệt của các cấp ủy đảng chính quyền và ý chí, sự nỗ lực cần cù, dám nghĩ, dám làm của lớp thanh niên đi xây dựng làng năm xưa.

Trưởng làng Phạm Văn Hiển (bên phải) là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế ở làng Ring.
Trưởng làng Phạm Văn Hiển (bên phải) là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế ở làng Ring.

Về thăm làng Rinh - làng Thanh niên lập nghiệp ở xã biên giới Ia Mơr (huyện Chư Prông) chúng tôi cảm nhận được sức sống mới ở nơi đây. Sự thay đổi của ngôi làng vùng biên hiện hữu trên những cánh đồng, những ngôi nhà kiên cố…

Làng Thanh niên lập nghiệp xã Ia Mơr (làng Ring) là một trong những dự án của Trung ương Đoàn nhằm phát huy vai trò xung kích của thanh niên gắn với xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng khu vực biên giới. Lực lượng nòng cốt tại làng là những thanh niên tình nguyện từ các địa phương khác trong tỉnh đến lập nghiệp. Dự án được triển khai năm 2005, theo đó, người dân nhập làng được cấp 1.000m2 đất ở và 1,8ha đất sản xuất.

Sau 13 năm với ý chí kiên cường, cần cù, chịu khó khai hoang, cùng sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp ủy đảng, chính quyền mà làng Ring hôm nay đã “khoác màu áo mới”. Hệ thống điện đã được dẫn đến từng nhà. Đường giao thông được bê tông hóa. Một trạm y tế quân dân y được xây dựng phục vụ cho người dân. Một lớp học cũng đã được mở, tạo điều kiện thuận lợi cho con em đến trường. Đời sống người dân ngày càng được cải thiện, nhiều hộ làm kinh tế giỏi, điển hình như hộ nhà anh Phạm Văn Hiển, Trưởng làng Ring.

Nhà anh Hiển ở xã Ia Piơr (huyện Chư Prông). Năm 2007, nghe theo tiếng gọi của Trung ương Đoàn, anh viết đơn xung phong đến làng thanh niên lập nghiệp. Năm 2011, anh được người dân tin tưởng bầu làm Trưởng làng vì làm kinh tế giỏi. Hiện, gia đình anh Hiển có 10ha đất sản xuất, có 2 máy cày phục vụ sản xuất và làm dịch vụ. Cuối năm 2018, anh và 16 hộ dân thành lập Hợp tác xã Nông - Lâm nghiệp và Dịch vụ Thanh Niên chuyên kinh doanh vật tư nông nghiệp, thu mua nông sản, san ủi đất…

Cùng chúng tôi đi thăm ruộng lúa của gia đình, anh Hiển bộc bạch: Vùng đất này khí hậu rất khắc nghiệt. Mùa khô thì gió bụi thổi ràn rạt, khắp nơi nhuộm một màu đất đỏ. Mùa mưa xuống, đường lầy, nhão nhoẹt, đi lại rất khó khăn. Nhưng từ những khó khăn đó, đã khiến con người kiên cường hơn. Vì nắm được thổ nhưỡng, khí hậu mà người dân có những mô hình sản xuất phù hợp để phát triển kinh tế.

“Làng Ring cũng là làng duy nhất ở xã Ia Mơr trồng lúa 2 vụ. 70% người dân đã mua máy cày để phục vụ sản xuất. Ngoài ra, người dân cũng trồng thêm các loại cây như điều, mì, các loại cây ăn quả để cải thiện cuộc sống. Nhiều hộ cũng từ đây mà giàu lên, có điều kiện hơn. Hiện làng có 123 hộ, với hơn 300 nhân khẩu, nhưng chỉ còn 1 hộ nghèo”, anh Hiển cho biết thêm.

Cũng là người xung phong lên làng Thanh niên lập nghiệp, nhờ chịu khó, chăm chỉ làm ăn mà anh Phạm Văn Hiền đã có vốn để mở 1 cây xăng ở làng. Ngoài ra, còn có hộ anh Nguyễn Văn Trưởng, cũng là gương sáng về làm ăn phát triển kinh tế. Gia đình anh Trưởng hiện có gần 10ha đất. Trong đó, có 5ha đất đang trồng các loại cây ăn quả như xoài, chanh dây, bưởi, mít, điều… Nhờ vậy, đến nay gia đình anh Trưởng đã có cuộc sống ổn định sau nhiều năm khó khăn.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Mơr cho biết: “Làng Ring hiện phát triển và trù phú nhất các so với các làng trên địa bàn xã. Người dân biết áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, nhờ đó giúp tăng năng suất cây trồng để phát triển kinh tế. Thu nhập bình quân đầu người đạt 22 triệu đồng/năm. Có nhiều hộ là gương làm kinh tế giỏi được người dân tin tưởng và học tập.

Tin cùng chuyên mục
CEO Vinamilk: Ưu tiên của chúng tôi là tiếp tục tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên của chúng tôi là tiếp tục tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (“Vinamilk”) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, Công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.